FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thanh tra và kiểm toán của FIFA đã đưa ra thông cáo chính thức cho việc thu thập bằng chứng trong 2 kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022.

Trong thời gian đương nhiệm, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã chủ trì 2 cuộc bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022. Trong đó, kỳ World Cup tại Qatar gây nhiều tai tiếng bên lề xung quanh việc đất nước “siêu giàu mỏ” đã đưa hối lộ để có đủ phiếu đăng cai.

Nga và Qatar bị đặt trong vòng nghi vấn: gian lận khi đấu thầu World Cup

Vụ việc trở nên trầm trọng khi thời tiết ở Qatar không ủng hộ việc diễn ra các trận thi đấu ngoài trời vào mùa Hè. Do đó, đã có những kiến nghị chuyển World Cup 2022 sang mùa Đông. Điều này dấy lên những phản đối đến từ nhiều thành viên thuộc FIFA, đặc biệt các quốc gia châu Âu vì ảnh hưởng đến nhiều giải đấu khác.

Sau khi, Sepp Blatter từ chức, nhiều phi vụ bất chính của quan chức FIFA được FBI đưa ra ánh sáng. Hai cuộc bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022 cũng không tránh khỏi việc thanh tra lại. Theo đó, ông Domenico Scala, chủ tịch Ủy ban Kiểm toán FIFA, tuyên bố: “Nếu có bằng chứng cho thấy Qatar và Nga mua phiếu, kết quả quyền đăng cai World Cup có thể bị hủy bỏ”.

Trước đó, cả Nga và Qatar đều khẳng định các công trình xây dựng phục vụ World Cup vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Đồng thời nhấn mạnh, không hối lộ và hoàn toàn tuân thủ các quy định của FIFA khi đấu thầu sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010
FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”
Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ
Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992
Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010.