Figo bất ngờ rút lui khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha, Luis Figo đã rút lui khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA vì cho rằng nó thiếu công bằng và minh bạch.

Luis Figo, người rất tự tin vào việc lật đổ Sepp Blatter trong cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA ở nhiệm kỳ tới đã bất ngờ rút lui vì cho rằng cuộc bầu cử trên thiếu công bằng và minh bạch.

“Tôi đã thể hiện khát vọng thay đổi một điều gì đó sau những sự cố liên tiếp trong vài tháng qua. Tôi muốn bóng đá trở nên trong sạch và dân chủ hơn. Nhưng ở các cuộc đại hội liên đoàn, các ứng viên đã bị cản trở trong việc đưa ra những ý kiến cá nhân. Trong khi đó, một ứng viên lại luôn được đưa ra những bài diễn thuyết của riêng mình” – Figo cho biết.

Luis Figo rút lui khỏi cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA (Ảnh: AP)

 

“Đó là lý do tại sao tôi lại rút lui khỏi cuộc bầu cử này. Tôi tin rằng mọi thứ diễn ra trong ngày 29/5 tới không phải là cuộc bầu cử bình thường. Quyết định đã được đưa ra, tôi sẽ không tham gia cái được gọi là bầu cử Chủ tịch FIFA” – Figo nói thêm.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những người đã ủng hộ tôi. Tôi yêu cầu họ, những người mong muốn một sự thay đổi nền bóng đá tiếp tục chờ đợi mặc dù nó sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng nó sẽ đến” – Figo chốt lại.

Ngoài Figo, trước đó, Michael van Praag, cựu Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan cũng tuyên bố rút lui. Hiện tại, cuộc bầu cử cuối tháng này sẽ chỉ còn lại 2 ứng cử viên là Hoàng tử Ali Bin Al Hussein (Jordan) và Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luis Figo ứng cử ghế Chủ tịch FIFA: Chuyện “chàng tí hon” David
Luis Figo ứng cử ghế Chủ tịch FIFA: Chuyện “chàng tí hon” David

VOV.VN -Tối 28/1, cựu danh thủ bóng đá thế giới Luis Figo vừa “tuyên chiến” ứng cử chức Chủ tịch FIFA để soán ngôi “gã khổng lồ” Goliath – Sepp Blatter.

Luis Figo ứng cử ghế Chủ tịch FIFA: Chuyện “chàng tí hon” David

Luis Figo ứng cử ghế Chủ tịch FIFA: Chuyện “chàng tí hon” David

VOV.VN -Tối 28/1, cựu danh thủ bóng đá thế giới Luis Figo vừa “tuyên chiến” ứng cử chức Chủ tịch FIFA để soán ngôi “gã khổng lồ” Goliath – Sepp Blatter.

Nếu Luis Figo trúng cử Chủ tịch FIFA, World Cup sẽ có 48 đội tham dự
Nếu Luis Figo trúng cử Chủ tịch FIFA, World Cup sẽ có 48 đội tham dự

VOV.VN -Luis Figo cho rằng cần xem xét các đề xuất để mở rộng World Cup từ cấu trúc 32 đội bóng hiện tại lên 40 hay thậm chí 48 đội.

Nếu Luis Figo trúng cử Chủ tịch FIFA, World Cup sẽ có 48 đội tham dự

Nếu Luis Figo trúng cử Chủ tịch FIFA, World Cup sẽ có 48 đội tham dự

VOV.VN -Luis Figo cho rằng cần xem xét các đề xuất để mở rộng World Cup từ cấu trúc 32 đội bóng hiện tại lên 40 hay thậm chí 48 đội.