Trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel tại Hải Phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel tại Việt Nam khai trương khu trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel tại Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng.

Công nghệ và thiết bị tưới nhỏ giọt; Công nghệ xử lý nước công nghiệp và nuôi trồng thủy sản; Giải pháp lưu trữ và vận chuyển nước, hộp đựng nước linh hoạt; Sản phẩm biogas thế hệ mới; Màng lợp nhà kính, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ thích hợp cho mọi loại cây trồng… đã được giới thiệu tới người dân và các doanh nghiệp tại Hải Phòng. Đây đều là những công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại của các công ty tiên phong về nông nghiệp tại Israel. 

Ngài Gal Saf, Tham tán Thương mại Israel tại Việt Nam cho biết, đây không phải là trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Israel tại Việt Nam nhưng là lần đầu tiên Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với một địa phương của Việt Nam để tổ chức trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Khu trưng bày này cũng không bị giới hạn thời gian, không gian, nhằm phục vụ các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu công nghệ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tại Việt Nam với các doanh nghiệp Israel.

“Điều đáng quan tâm là khu trưng bày này dài hạn và mọi người có thể đến tham quan và trao đổi với các công ty ở đây. Trước đây, người dân hay doanh nghiệp muốn có thông tin về các sản phẩm, công nghệ của Israel thì phải đến Đại sứ quán, gặp gỡ chúng tôi hoặc tìm hiểu trên Internet. Nhưng bây giờ họ có một mô hình thực tiễn và có một khu thực tế để tìm hiểu và trao đổi với nhau. Khu trưng bày này không chỉ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và kết nối con người với con người; mọi người sẽ biết đến công nghệ Israel và có thể tìm hiểu để áp dụng trong doanh nghiệp, sản xuất của mình”, ông Gal Saf cho biết.

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng cho biết, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thời gian qua, nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Hà Lan… đã được chuyển giao và ứng dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

“Khu trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel được xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao từ Israel vào thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu đối với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để tăng cường hội nhập về khoa học công nghệ, là cầu nối thúc đẩy và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Israel”, ông Trần Quang Tuấn thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên