Ghi siêu phẩm, Tuyết Dung được HLV Mai Đức Chung đưa lên “mây xanh”

VOV.VN - Ngoài pha mở tỷ số, tiền vệ mang áo số 7- Tuyết Dung đã ngày thi đấu ấn tượng và cô được HLV Mai Đức Chung hết lời khen ngợi.

Vào phút 55, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã ghi bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam trước Myanmar. Tiền vệ số 7 đã có pha độc diễn giữa hàng thủ của Myanmar trước khi có pha dứt điểm đầy tinh tế.

Tuyết Dung có ngày thi đấu ấn tượng và giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0. 
Bên cạnh bàn mở tỷ số giúp ĐT nữ Việt Nam khai thông thế bế tắc trước Myanmar, Nguyễn Thị Tuyết Dung còn đóng góp quan trọng vào sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung.

Điều đó khiến cô nhận được những lời khen không ngớt từ chiến lược gia 1951, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Tuyết Dung thi đấu rất tốt, cô ấy chính là nòng cốt của cả đội. Tôi thật hạnh phúc khi thấy học trò của tôi ngày càng tiến bộ”.

“Tôi rất sung sướng khi đội bóng có cầu thủ như Tuyết Dung. Thật khó có thể tìm được học trò như cô ấy. Và thật tuyệt vời nếu đội bóng có hai hay ba Tuyết Dung”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

ĐT nữ Việt Nam chính thức tham dự giải bóng đá nữ VCK Asian Cup 2018 được tổ chức tại Jordan.
Với chiến thắng 2-0 trước Myanmar, ĐT nữ Việt Nam đã trận toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2018, qua đó chính thức có vé tham dự giải bóng đá nữ VCK Asian Cup 2018 được tổ chức tại Jordan.

Giải bóng đá nữ VCK Asian Cup 2018 sẽ được khởi tranh vào ngày 7/4 đến 22/4 và có 8 đội tham dự. Cụ thể, 4 đội được miễn đá vòng loại gồm Jordan (chủ nhà), Nhật (đương kim vô địch châu Á), Australia (Á quân) và Trung Quốc (hạng 3). Các đội vượt qua vòng loại là Philippines (nhì bảng A), Hàn Quốc (nhất B), Thái Lan (nhất C) và Việt Nam (nhất D).

Và 8 đội sẽ được chia thành 2 bảng. Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết. 4 đội vào bán kết đoạt vé dự World Cup 2019 tại Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung: “Tôi ém quân chờ Myanmar”
HLV Mai Đức Chung: “Tôi ém quân chờ Myanmar”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT nữ Việt Nam- ông Mai Đức Chung khẳng định vẫn chưa tung ra đội hình mạnh nhất sau 2 lượt trận tại vòng loại Asian Cup nữ 2018.

HLV Mai Đức Chung: “Tôi ém quân chờ Myanmar”

HLV Mai Đức Chung: “Tôi ém quân chờ Myanmar”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT nữ Việt Nam- ông Mai Đức Chung khẳng định vẫn chưa tung ra đội hình mạnh nhất sau 2 lượt trận tại vòng loại Asian Cup nữ 2018.

Clip Việt Nam 2-0 Myanmar: Hiệp 2 bùng nổ
Clip Việt Nam 2-0 Myanmar: Hiệp 2 bùng nổ

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 2, qua đó giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar và chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2018 tại Jordan.

Clip Việt Nam 2-0 Myanmar: Hiệp 2 bùng nổ

Clip Việt Nam 2-0 Myanmar: Hiệp 2 bùng nổ

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 2, qua đó giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar và chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2018 tại Jordan.

Hạ đẹp Myanmar, ĐT nữ Việt Nam thẳng tiến VCK Asian Cup 2018
Hạ đẹp Myanmar, ĐT nữ Việt Nam thẳng tiến VCK Asian Cup 2018

VOV.VN -Thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0, qua đó chính thức giành vé vào VCK nữ Asian Cup 2018

Hạ đẹp Myanmar, ĐT nữ Việt Nam thẳng tiến VCK Asian Cup 2018

Hạ đẹp Myanmar, ĐT nữ Việt Nam thẳng tiến VCK Asian Cup 2018

VOV.VN -Thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0, qua đó chính thức giành vé vào VCK nữ Asian Cup 2018

Clip: Siêu phẩm của Huỳnh Như vào lưới ĐT Iran tại VL Asian Cup
Clip: Siêu phẩm của Huỳnh Như vào lưới ĐT Iran tại VL Asian Cup

VOV.VN - Trong chiến thắng 6-1 của thầy trò Mai Đức Chung trước Iran, tiền đạo Huỳnh Như đã có bàn thắng đẳng cấp vào lưới của ĐT nữ Iran.

Clip: Siêu phẩm của Huỳnh Như vào lưới ĐT Iran tại VL Asian Cup

Clip: Siêu phẩm của Huỳnh Như vào lưới ĐT Iran tại VL Asian Cup

VOV.VN - Trong chiến thắng 6-1 của thầy trò Mai Đức Chung trước Iran, tiền đạo Huỳnh Như đã có bàn thắng đẳng cấp vào lưới của ĐT nữ Iran.