Đà Nẵng khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu vào giữa tháng 12/2022

VOV.VN - Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến ngày 14/12 tới, thành phố sẽ thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu - hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Đây là 1 trong 2 hợp phần của dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu tại phường Hòa Hiệp Bắc. Hợp phần này có kinh phí đầu tư trên 3.400 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Hợp phần này gồm các hạng mục: Đê, kè chắn sóng (1.170m); luồng tàu, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu cho tàu đến 100.000DWT (6.000-8.000TEU); giao thông đường bộ kết nối đến cảng; hạ tầng cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng cảng. Dự kiến khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng cho cảng Liên Chiểu đủ năng lực đón 3,5 - 5 triệu tấn hàng/năm. Đồng thời đảm bảo các điều kiện phát triển cảng trong giai đoạn tiếp theo như hoàn thiện hạng mục đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối… đủ khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 - 8.000 TEU.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu có 2 hợp phần, trong đó hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung được đầu tư bằng ngân sách. Hợp phần còn lại sẽ kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân đầu tư trên quy mô tổng diện tích 44ha với hai cầu cảng dài 750m. Dự án này nằm tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng phòng Điều hành Dự án 2, Ban Quản lý Dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là dự án động lực trọng điểm tập trung phát triển. Hiện nay Ban đang tập trung đẩy nhanh tập trung hồ sơ khởi công xây dựng cảng Liên Chiểu thành 1 cảng loại 1, cảng quốc tế trong tương lai nhằm sau 2025, chuyển đổi công năng cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, tập trung phát triển cảng Liên Chiểu thành đầu mối xuất nhập khẩu trọng điểm của khu vực miền Trung- Tây Nguyên và Hành lang Kinh tế Đông Tây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư cảng Liên Chiểu để Đà Nẵng bứt phá
Đầu tư cảng Liên Chiểu để Đà Nẵng bứt phá

VOV.VN - Chiều 28/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đi thị sát tại khu vực sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) và có cuộc làm việc với chính quyền địa phương.

Đầu tư cảng Liên Chiểu để Đà Nẵng bứt phá

Đầu tư cảng Liên Chiểu để Đà Nẵng bứt phá

VOV.VN - Chiều 28/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đi thị sát tại khu vực sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) và có cuộc làm việc với chính quyền địa phương.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Hôm nay (25/3), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đây là dự án nhóm A, đầu tư công với tổng vốn dự kiến 3.426 tỷ đồng, do UBND TP.Đà Nẵng là cơ quan chủ quản.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Bến cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Hôm nay (25/3), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng – phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Đây là dự án nhóm A, đầu tư công với tổng vốn dự kiến 3.426 tỷ đồng, do UBND TP.Đà Nẵng là cơ quan chủ quản.

Xây dựng cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng theo hướng nâng công suất đón tàu
Xây dựng cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng theo hướng nâng công suất đón tàu

VOV.VN - Chiều 24/2, Lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về quy hoạch hệ thống cảng biển Đà Nẵng.

Xây dựng cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng theo hướng nâng công suất đón tàu

Xây dựng cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng theo hướng nâng công suất đón tàu

VOV.VN - Chiều 24/2, Lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về quy hoạch hệ thống cảng biển Đà Nẵng.