Khởi tố cán bộ ngân hàng BIDV chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại Quảng Bình

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ khác.

Chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dương Minh Phú là cán bộ tín dụng ngân hàng làm việc tại Phòng giao dịch BIDV huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người  Phú chiếm đoạt từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xác minh và làm rõ Dương Minh Phú lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng…

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu mẫu Bella Hadid phô dáng “bốc lửa” khi đi dạo phố một mình
Siêu mẫu Bella Hadid phô dáng “bốc lửa” khi đi dạo phố một mình

VOV.VN - Bella Hadid mặc trang phục năng động, phô dáng "bốc lửa" khi đi dạo phố một mình ở Manhattan ngày 24/8 vừa qua.

Siêu mẫu Bella Hadid phô dáng “bốc lửa” khi đi dạo phố một mình

Siêu mẫu Bella Hadid phô dáng “bốc lửa” khi đi dạo phố một mình

VOV.VN - Bella Hadid mặc trang phục năng động, phô dáng "bốc lửa" khi đi dạo phố một mình ở Manhattan ngày 24/8 vừa qua.

Cảnh báo tệ lừa đảo công dân từ Australia về nước, qua mạng xã hội giả mạo
Cảnh báo tệ lừa đảo công dân từ Australia về nước, qua mạng xã hội giả mạo

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Australia cảnh báo công dân về nguy cơ bị lừa đảo qua mạng xã hội giả mạo.

Cảnh báo tệ lừa đảo công dân từ Australia về nước, qua mạng xã hội giả mạo

Cảnh báo tệ lừa đảo công dân từ Australia về nước, qua mạng xã hội giả mạo

VOV.VN - Các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Australia cảnh báo công dân về nguy cơ bị lừa đảo qua mạng xã hội giả mạo.

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt
Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

Lừa đảo bán dụng cụ phòng Covid-19 cho người nước ngoài, 4 hacker bị bắt

VOV.VN - Nhóm đối tượng lập các trang web giả mạo bán khẩu trang, nước rửa tay phòng Covid-19 để lừa đảo gần 1 triệu USD của 7.000 nạn nhân người nước ngoài.