GÓC CHUYÊN GIA: “ĐT Pháp hiện nay có nhiều tương đồng với lứa 1998“

VOV.VN - Nhà báo Mathieu Barberousse, Trưởng Ban bóng đá của tờ L’Équipe cho rằng, ĐT Pháp hiện nay có nhiều điểm tương đồng với lứa vô địch năm 1998.

Trước thềm trận chung kết World Cup 2018 giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia, PV Đài TNVN có cuộc trao đổi với nhà báo Mathieu Barberousse, Trưởng Ban bóng đá của tờ L’Équipe, nhật báo thể thao lớn nhất tại Pháp và châu Âu.

PV: Xin chào ông. ĐT Pháp sẽ đối mặt với ĐT Croatia trong trận chung kết World Cup. Công chúng Pháp chờ đợi trận đấu này ra sao? Liệu sự chờ đợi có lớn hơn 20 năm trước, tại World Cup 1998 hay không?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Có một sự chờ đợi rất lớn. Công chúng Pháp say mê kỳ World Cup này và say mê đội tuyển Pháp hiện nay. Tất nhiên là 20 năm trước thì giải đấu được tổ chức tại Pháp nên có thể có một sự hào hứng hơn vì các trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà, nhưng rõ ràng là hiện tại thì ĐT Pháp đang làm hài lòng công chúng Pháp.

Nhà báo Mathieu Barberousse, Trưởng Ban bóng đá của tờ L’Équipe.
Không chỉ vì ĐT Pháp đã thắng các trận vừa qua, mà chính các cầu thủ làm người Pháp hài lòng. Người Pháp nhận ra bản sắc của mình trong ĐT hiện nay. Đó là một đội bóng không kiêu ngạo, không khinh miệt, mà là một đội bóng lao động rất nhiều và cực kỳ đoàn kết. Người hâm mộ Pháp đặc biệt thích điều này và họ gắn kết với đội tuyển Pháp hiện nay. Chúng ta có thể thấy rõ là trong các trận đấu vừa qua, tại tứ kết hay bán kết, người hâm mộ Pháp xuống đường rầm rộ, đại lộ Champs-Élyséés chật cứng, còn lượng khán giả xem truyền hình thì ở mức cực kỳ cao. Người Pháp hiện nay thực sự yêu mến ĐT Pháp và có một sự chờ đợi thực sự vào đội bóng, dù giải đấu không diễn ra ở Pháp.

PV: Vậy đâu là những phẩm chất của thế hệ hiện nay, để so sánh với thế hệ 1998 của Zidane?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Có rất nhiều điểm tương đồng giữa thế hệ 1998 với thế hệ hiện nay của bóng đá Pháp. Đầu tiên là huấn luyện viên. HLV hiện nay của ĐT Pháp (Didier Deschamps) chính là đội trưởng của đội tuyển năm 1998. Có một mối liên hệ rất đặc biệt giữa Deschamps với Aimé Jacquet, họ thường xuyên liên lạc với nhau và Deschamps đã học được rất nhiều từ Aimé Jacquet. Cả hai đều sử dụng một phương pháp huấn luyện gần như nhau và cách Deschamps xây dựng đội bóng, xây dựng các nhóm cầu thủ cũng rất giống cách của Aimé Jacquet ngày trước. Vì thế, có một sự nối tiếp và liên hệ giữa hai thế hệ này.

Ngoài ra cũng còn nhiều điểm tương đồng nữa, như việc cả hai thế hệ đều có 1 siêu sao, đó là Zidane năm 1998 và hiện nay là Kylian M’bappe. M’bappe vẫn còn rất trẻ, chỉ 19 tuổi và dù vẫn còn chưa chứng tỏ được hết mọi tiềm năng, nhưng cậu ấy đã là một siêu sao. Như vậy là cả hai thế hệ đều giống nhau là có 1 siêu sao nổi lên giữa tập thể.

Tiếp theo, còn 1 điểm tương đồng nữa là về lối chơi, cả ĐT năm 1998 và ĐT Pháp hiện nay đều có một hàng tiền vệ và hậu vệ rất mạnh. ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 là dựa vào một hàng phòng ngự rất mạnh và ĐT Pháp hiện nay đang có điều tương tự. N’golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi ở tuyến giữa là những người cầm trịch lối chơi và không cho đối phương chơi bóng. Và hàng phòng ngự của ĐT Pháp, dù được biết đến ít hơn vì có những người như Benjamin Pavard và Lucas Hernandez mới lên tuyển trong thời gian gần đây, cũng cực kỳ chắc chắn. Đó là điểm rất giống với năm 1998.

PV: Còn một điểm có vẻ giống nữa là các tiền đạo của cả 2 ĐT Pháp ngày trước và bây giờ đều chơi không tốt lắm. Ông có thấy lo ngại không?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Tôi nghĩ là không thể nói rằng Olivier Giroud chơi không tốt. Đúng là cậu ấy chưa ghi bàn nào từ đầu giải, mà đã là trung phong thì ai cũng mong là phải ghi bàn, nhưng hiện nay vai trò của cậu ấy trên sân là rất quan trọng. Cậu ấy giữ vai trò phòng ngự rất quan trọng vì đã ngăn cản cực kỳ nhiều các hậu vệ đối phương. Ngoài ra, cậu ấy còn có vai trò chuyển hướng lối chơi nhờ khả năng chơi đầu và năng lực giữ bóng khi quay lưng về khung thành đối phương. Nhờ đó, các cầu thủ khác của Pháp sẽ có cơ hội để dâng lên và có chút thời gian để thở khi bị đối phương gây sức ép. Và cậu ấy cũng chuyền bóng không tệ. Đừng quên là bàn thắng thứ 4 của ĐT Pháp vào lưới Argentina là Giroud chuyền cho M’bappe.

Giroud, vì thế, rõ ràng có vai trò lớn trong ĐT Pháp, dù tất nhiên ai cũng mong là một trung phong thì sẽ phải ghi bàn và hy vọng cậu ấy sẽ ghi bàn trong trận chung kết. Dĩ nhiên anh cũng có lí khi nhắc đến chi tiết tiền đạo không ghi bàn. Năm 1998, Stéphane Guivarc’h cũng không ghi được bàn nào và trong trận chung kết, cậu ấy cũng có những cơ hội cực kỳ lớn mà không ghi được bàn. Đó là những cơ hội để thay đổi cuộc đời cậu ấy, vì trong trận chung kết năm 1998, đúng ra Guivarc’h mới là người lập cú đúp vì tuy Zidane lập cú đúp nhưng 2 cơ hội tốt nhất trong trận lại thuộc về Guivarc’h mà cậu ấy lại bỏ lỡ cả hai. Giroud cũng đang trong một tình huống tương tự như Guivarc’h năm đó nhưng không thể nói rằng cậu ấy vô dụng trên sân. Giroud cực kỳ có ích với ĐT Pháp hiện nay.

PV: Tuy ĐT Pháp đã vào CK nhưng vẫn có khá nhiều chỉ trích là ĐT Pháp hiện nay chơi quá nặng về phòng ngự. Có phải đó là do kinh nghiệm đau thương khi thua trận CK EURO 2 năm trước?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Nếu nhìn lại các giải đấu lớn, thì đâu là những đội đã vô địch mà chỉ chơi tấn công cả giải? Có lẽ chỉ có Brazil năm 1970. Ngay cả một đội bóng mới vô địch gần đây mà có vẻ như chơi rất tấn công là Tây Ban Nha năm 2010 thì nếu nhìn kỹ thì năm đó họ cầm bóng rất nhiều vì lối chơi của Tây Ban Nha năm đó dựa trên việc chuyền bóng. Nhưng có thật sự là họ chơi tấn công không? Tôi không chắc.

ĐT Pháp hiện nay đã tìm ra phong cách chơi của mình. Trong 2 năm qua thì ĐT Pháp đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, có tốc độ rất cao nhưng trong các giải đấu lớn, thì phòng ngự là một trong những chiến lược mang lại kết quả, như chúng ta thấy ĐT Bồ Đào Nha tại EURO 2016, dù là một đội bóng không xuất sắc gì nhưng lại phòng ngự rất tốt. Thực sự là xem ĐT Pháp hiện nay không phải lúc nào cũng dễ chịu như xem Brazil 1970, Hà Lan 1974 hay Brazil 1986… nhưng đó là phong cách mà ĐT Pháp đã tìm ra để có thể vô địch thế giới.

PV: Nhưng nhiều người vẫn có ấn tượng là ĐT Pháp hiện nay chưa chơi được hết tiềm năng của họ vì những cầu thủ rất tài năng và nguy hiểm như Griezmann hay M’bappe không phải trận nào cũng chơi hay. ĐT Pháp đã chơi đúng 100% sức của mình chưa?

Nhà báo Mathieu Barberousse: ĐT Pháp hiện nay đã chơi đúng 100% năng lực và đã xây dựng được một phong cách chơi cho phép nó chiến thắng. ĐT Pháp hiện nay rất ít khi khiến mọi người lo lắng vì nếu xem trận gặp Bỉ thì có thể thấy là ĐT Pháp khiến ĐT Bỉ tạo ra rất ít cơ hội. Với Uruguay cũng thế. Và cũng giống như ĐT Pháp năm 1998, từ vòng loại trực tiếp, Aimé Jacquet đã siết chặt tuyến giữa và hàng phòng ngự, chơi với ít tiền đạo hơn và ĐT Pháp trở thành một khối phòng ngự vững chắc. Deschamps đã tái hiện điều này và giúp ĐT Pháp chiến thắng. Cũng phải nói rằng Cúp thế giới không phải là cuộc thi sắc đẹp, điều quan trọng là chiến thắng và lọt vào CK. Vì thế, ĐT Pháp đã làm rất tốt những việc phải làm.

Tôi rất hiểu là có những sự thất vọng vì với một đội bóng có những cầu thủ như M’bappe, Griezmann hay kể cả Dembélé rồi Pogba, mọi người có quyền chờ đợi một lối chơi hấp dẫn hơn. Nhưng ĐT Pháp hiện nay hiệu quả hơn khi chơi phản công nên đã quyết định nhường bóng cho đối thủ để chơi phản công. Đây là chiến lược, không thật sự đẹp lắm, nhưng cực kỳ hiệu quả.

PV: Bây giờ chúng ta nói về Croatia. Đội bóng này có những phẩm chất gì có thể đe doạ ĐT Pháp?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Croatia là một đội bóng rất mạnh, theo tôi là mạnh hơn ĐT Anh, và có thể gây ra rất nhiều lo lắng cho ĐT Pháp vì đây là một đội bóng cực kỳ kỹ thuật, có một hàng tiền vệ điều phối bóng cực tốt, nhờ có Modric và Rakitic. Đội bóng này có khả năng tìm ra các lỗ hổng và đã chứng minh rằng kể cả khi gặp các đối thủ chơi phòng ngự chặt như ĐT Pháp là các đội Nga, Đan Mạch hay Anh, thì họ vẫn có thể tìm ra các lỗ hổng. Có được điều này là do các cầu thủ Croatia có tốc độ luân chuyển bóng rất nhanh và nhờ vào phẩm chất kỹ thuật này, họ có thể làm rối loạn hàng thủ ĐT Pháp và ghi bàn.

Họ cũng không bao giờ bỏ cuộc. Từ đầu giải Croatia đã 3 lần bị dẫn bàn, trước Đan Mạch, Nga và Anh nhưng rồi họ đều chiến thắng cả 3 lần. Vì thế, đây là một đội bóng có cá tính rất lớn và cực kỳ kỹ thuật. Croatia có thể gặp bất lợi lớn về thể lực vì đã chơi 3 trận liên tiếp có hiệp phụ và lại được nghỉ ít hơn 1 ngày, nhưng với các phẩm chất kỹ thuật, họ có thể khiến ĐT Pháp gặp nguy hiểm.

PV: Vậy chìa khoá của trận đấu sẽ là cuộc chiến thể lực hay là cuộc chiến tay đôi, như giữa Kante và Modric?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Tôi nghĩ tình trạng thể lực của các cầu thủ Croatia sẽ là một yếu tố rất quan trọng vì không biết liệu họ có kịp phục hồi sau 3 trận đá hiệp phụ hay không. Nhưng cuộc chiến ở giữa sân, giữa một bên là Kante-Pogba với bên kia là Modric-Rakitic chắc chắn sẽ là chìa khoá trận đấu. Nếu Kante-Pogba thành công trong việc đưa bóng đến cho M’bappe và Griezmann thì tốc độ của 2 cầu thủ này sẽ đe doạ hàng thủ, vốn không phải là điểm mạnh của Croatia. Làm được thế, M’bappé chắc chắn sẽ ghi bàn.

PV: Phải chăng còn 1 cầu thủ Croatia khác cần phải để ý là Mario Mandrukic vì đây là cầu thủ có tính chiến đấu rất cao và cũng rất mưu mẹo?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Tất nhiên Mandzukic cũng là 1 điểm mạnh của Croatia nhưng nói thật, lối chơi của cậu ta cũng không bắt mắt lắm, cũng phần nào giống Giroud bên phía ĐT Pháp. Nhưng cậu ta rất hiệu quả, tranh chấp tay đôi tốt. Varane và Umtiti sẽ phải chiến đấu quyết liệt với cậu ta trong các pha bóng bổng. Việc này không đơn giản  nhưng từ đầu giải thì Varane và Umtiti đã chứng tỏ họ đã tiến bộ rất nhiều trong khâu này. Varane đã thực sự thành một chiến binh, cậu ta sẽ không hề ngần ngại chiến đấu với Mandzukic. Nói thế không có nghĩa là Mandzukic sẽ không thể ghi bàn, nhưng các hậu vệ Pháp có đủ vũ khí để chống lại cậu ta.

PV: Câu hỏi cuối cùng, vậy ông dự đoán kết quả trận chung kết ra sao?

Nhà báo Mathieu Barberousse: Tôi nghĩ rằng, dù thể lực có thể sẽ là vấn đề với Croatia nhưng điều quan trọng là ĐT Pháp đã chứng tỏ là họ đã kiểm soát rất tốt trong 2 trận vừa qua. Dù không đẹp mắt lắm, nhưng khi gặp Uruguay, hay Bỉ thì các đội này tạo ra rất ít cơ hội trước ĐT Pháp. Tôi nghĩ ĐT Pháp có đủ các vũ khí để ghi được bàn thắng và tôi nghĩ Pháp có thể thắng Croatia 2-0.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Nhật báo thể thao L’Équipe của Pháp ra đời năm 1946, là tờ báo thể thao lớn nhất tại Pháp và là một trong những báo thể thao uy tín nhất châu Âu. L’Équipe và các tờ báo tiền thân là nơi khai sinh các giải đấu thể thao uy tín, như giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp (Tour de France), Cúp các CLB vô địch (tiền thân của C1 và Champions League sau này). Tờ France Football, nơi khai sinh Giải Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) của châu Âu (và FIFA sau này) hiện cũng thuộc L’Équipe. Với ấn phẩm báo giấy, tia-ra hàng ngày của L’Équipe vào khoảng 25 vạn bản/ngày.

Sau khi ĐT Pháp vào chung kết World Cup, L’Équipe dự định in 1 triệu bản/ngày trong các ngày Chủ nhật 15/7 và thứ Hai, 16/7. L’Équipe cử 8 phóng viên đưa tin tại Nga, cho các ấn phẩm báo giấy, báo điện tử và kênh truyền hình L’Équipe TV.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ bế mạc World Cup 2018 và những điều cần biết
Lễ bế mạc World Cup 2018 và những điều cần biết

VOV.VN - Lễ bế mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 15/7, ngay trước khi trận chung kết diễn ra.

Lễ bế mạc World Cup 2018 và những điều cần biết

Lễ bế mạc World Cup 2018 và những điều cần biết

VOV.VN - Lễ bế mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 15/7, ngay trước khi trận chung kết diễn ra.

Đội hình “tối ưu” của Pháp ở trận chung kết World Cup 2018 với Croatia
Đội hình “tối ưu” của Pháp ở trận chung kết World Cup 2018 với Croatia

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Pháp ở trận đấu với Croatia trong khuôn khổ chung kết World Cup 2018 diễn ra lúc 22h ngày 15/7.

Đội hình “tối ưu” của Pháp ở trận chung kết World Cup 2018 với Croatia

Đội hình “tối ưu” của Pháp ở trận chung kết World Cup 2018 với Croatia

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Pháp ở trận đấu với Croatia trong khuôn khổ chung kết World Cup 2018 diễn ra lúc 22h ngày 15/7.

Cận cảnh: Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018
Cận cảnh: Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018

VOV.VN - Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018 sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Anh trong trận tranh hạng ba.

Cận cảnh: Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018

Cận cảnh: Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018

VOV.VN - Dàn sao Bỉ vui vẻ nhận huy chương đồng World Cup 2018 sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Anh trong trận tranh hạng ba.

HLV Roberto Martinez: “Hạng ba World Cup 2018 là thành công của ĐT Bỉ“
HLV Roberto Martinez: “Hạng ba World Cup 2018 là thành công của ĐT Bỉ“

VOV.VN - HLV Roberto Martinez cho rằng Bỉ đã trải qua hành trình đáng nhớ ở World Cup 2018 và việc giành hạng ba có thể xem là thành công.

HLV Roberto Martinez: “Hạng ba World Cup 2018 là thành công của ĐT Bỉ“

HLV Roberto Martinez: “Hạng ba World Cup 2018 là thành công của ĐT Bỉ“

VOV.VN - HLV Roberto Martinez cho rằng Bỉ đã trải qua hành trình đáng nhớ ở World Cup 2018 và việc giành hạng ba có thể xem là thành công.