Hạ Myanmar siêu kịch tính, ĐT nữ Việt Nam vào chung kết

VOV.VN - Đánh bại chủ nhà Myanmar trong trận đấu đầy đủ cung bậc cảm xúc, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở chung kết giải bóng đá nữ ĐNÁ. 

ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu bán kết gặp Myanmar với sự tự tin cao độ sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Với sự tự tin đó, ĐT nữ Việt Nam nhanh chóng dồn ép đối thủ về phần sân nhà với những pha tấn công liên tục.

Sau những tình huống ép sân liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 15. Tuyết Dung tung ra cú sút xa đẹp mắt đưa bóng đập xà ngang khung thành Myanmar bật ra, tạo cơ hội cho Huỳnh Như dứt điểm chính xác. Chỉ một phút sau, Tuyết Dung đã có mặt đúng thời điểm để đá bồi từ quả phạt góc của đồng đội, nâng tỷ số lên 2-0.

Minh Nguyệt (áo đỏ) ghi bàn phút cuối giúp ĐT nữ Việt Nam kéo trận đấu sang hiệp phụ. (Ảnh minh họa: MFF). 

Bị thua 2 bàn chóng vánh, Myanmar thi đấu rất tâm lý và không có được những pha phối hợp chính xác. Cơ hội tốt nhất của họ trong hiệp một chỉ là tình huống dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Kiều Trinh nhưng đã bị Thúy An cản phá trước vạch vôi.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung có một số sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Hòa vào sân. Những sự thay đổi này vẫn giúp ĐT nữ Việt Nam duy trì được thế trận tốt trước sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Dù phòng thủ rất kín kẽ nhưng ĐT nữ Việt Nam lại bi thủng lưới ở phút 59 từ một pha bóng bổng. Win Theingi Tun đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu rút ngắn tỷ số cho Myanmar.

Sau bàn thắng này, tinh thần của ĐT nữ Myanmar lên rất cao và khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều lúng túng. Những pha tấn công liên tiếp cuối cùng cùng mang lại bàn gỡ hòa cho ĐT nữ Myanmar ở phút 76. Tuy nhiên, bàn thắng này lại đến từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Oh Hyeon Jeong khi cô cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt trực tiếp từ tình huống va chạm không rõ ràng.

Từ pha bóng này, đội trường Khin Malar Tun tung ra quả tạt rất khó chịu, tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Kiều Trinh và May Thu Kyaw đã nhanh chân dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Có được bàn gỡ hòa. Myanmar dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh đã giúp ĐT nữ Việt Nam giữ được tỷ số cân bằng đến những phút cuối cùng.

Dù vậy, đến phút bù giờ thứ 2, trọng tài đã có quyết định nặng tay khi cho Myanmar được hưởng quả penalty từ pha bóng chạm tay không rõ ràng của Bùi Thị Như trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Win Theingi Tun đã đánh bại Kiều Trinh, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

Nhưng đó chưa phải là những phút giây kich tính cuối cùng của trận đấu. Phút 90 +3', một cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi với cầu thủ ĐT nữ Việt Nam trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, Minh Nguyệt đã dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 3-3 và đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.

Khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ, các khán giả trên sân đã có những hành vi không đẹp khi liên tiếp ném chai lọ xuống sân. Bất chấp những nỗ lực từ BTC và cả các cầu thủ Myanmar, trật tự vẫn không được vãn hồi.

ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở chung kết. (Ảnh: MFF). 
Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ, tình hình an ninh trên sân mới được đảm bảo để trận đấu tiếp tục.

Bước sang hiệp phụ, ĐT nữ Việt Nam có sự bổ sung tiền vệ Bích Thùy. Với thể lực dồi dào do mới vào sân, Bích Thùy luôn là điểm đến trong những pha bóng quyết định. Dù rất nỗ lực nhưng cầu thủ này cũng không thể ghi bàn để có thể đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vươn lên dẫn trước.

Không bên nào có được bàn thắng sau 30 phút hiệp phụ, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Ở loạt sút 11m, trong khi cả 5 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đều đá thành công thì đội trưởng Khin Malar Tun của đội chủ nhà đã không thắng được Kiều Trinh ở loạt sút thứ 3. Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam thắng 5-4 sau loạt đá penalty.

Với chiến thắng này, ĐT nữ Việt Nam sẽ vào chơi trận chung kết với Thái Lan vào 18h30 ngày 4/8 tới sau khi đội bóng này thắng U20 Australia 2-1 ở trận bán kết trước đó./.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Thúy An, Nguyễn Thị Xuyên, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Nhung, Huỳnh Như, Hải Yến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Trận cầu duyên nợ
ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Trận cầu duyên nợ

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan vào chiều nay chính là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất tại giải bóng đá nữ ĐNÁ.

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Trận cầu duyên nợ

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Trận cầu duyên nợ

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan vào chiều nay chính là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất tại giải bóng đá nữ ĐNÁ.

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Myanmar: Vượt qua khó khăn
ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Myanmar: Vượt qua khó khăn

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu đội chủ nhà Myanmar ở bán kết giải bóng đá nữ ĐNÁ.

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Myanmar: Vượt qua khó khăn

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Myanmar: Vượt qua khó khăn

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu đội chủ nhà Myanmar ở bán kết giải bóng đá nữ ĐNÁ.

Tiêu điểm thể thao: ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết
Tiêu điểm thể thao: ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung đang có cơ hội lớn lọt vào vòng chung kết giải vô địch nữ Đông Nam Á khi được đánh giá nhỉnh hơn so với ĐT Myanmar.

Tiêu điểm thể thao: ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết

Tiêu điểm thể thao: ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung đang có cơ hội lớn lọt vào vòng chung kết giải vô địch nữ Đông Nam Á khi được đánh giá nhỉnh hơn so với ĐT Myanmar.

 Xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á
Xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Myanmar ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. 

 Xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á

Xác định đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Myanmar ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.