Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo ở nước này sẽ mở lại vào ngày 4/5 sau khi bị đóng cửa vào đầu tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết các nhà thờ ở khoảng một phần ba các khu vực hành chính của nước này sẽ mở cửa lại. Việc mở cửa trở lại này trong điều kiện giãn cách xã hội vẫn được đảm bảo và an toàn là bắt buộc. Nước này cũng  đang cân nhắc mở lại các trường học vào ngày 16/5.

iran.jpg
Một nhà thờ Hồi giáo ở Iran. Ảnh: Shutterstock.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Iran từ giữa tháng hai khiến hơn 6.150 người tử vong và hơn 96.440 ca mắc. Dịch đang được kiểm soát khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm mạnh.

Trước đó để ngăn chặn sự lây lan của dịch, Iran đã đóng cửa các trường học, rạp chiếu phim, khu công cộng kể từ tháng 3/2020. Một số hoạt động kinh tế được phép mở lại từ ngày 11/4 nhằm phục hồi nề kinh tế đang bị các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định đã chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Iran khi Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí
Phản ứng của Iran khi Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Iran cho rằng việc Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc với Iran là thiếu cơ sở pháp lý

Phản ứng của Iran khi Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

Phản ứng của Iran khi Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

VOV.VN - Iran cho rằng việc Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc với Iran là thiếu cơ sở pháp lý

Iran chỉ trích Đức liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố
Iran chỉ trích Đức liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Đức liệt nhóm vũ trang Lebanon Hezbollah vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

Iran chỉ trích Đức liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố

Iran chỉ trích Đức liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/5 đã chỉ trích quyết định của Chính phủ Đức liệt nhóm vũ trang Lebanon Hezbollah vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

Mỹ hy vọng Hội đồng bảo an sẽ kéo dài cấm vận vũ khí đối với Iran
Mỹ hy vọng Hội đồng bảo an sẽ kéo dài cấm vận vũ khí đối với Iran

VOV.VN - Mỹ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ gia hạn cấm vận vũ khí đối với Iran trước khi hết hiệu lực vào tháng 10 tới.

Mỹ hy vọng Hội đồng bảo an sẽ kéo dài cấm vận vũ khí đối với Iran

Mỹ hy vọng Hội đồng bảo an sẽ kéo dài cấm vận vũ khí đối với Iran

VOV.VN - Mỹ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ gia hạn cấm vận vũ khí đối với Iran trước khi hết hiệu lực vào tháng 10 tới.