Quảng Ngãi thành lập 1.100 Tổ công nghệ số cộng đồng

VOV.VN - Tối nay (2/10), tại thành phố Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi công bố tác phẩm đoạt giải Cuộc thi video clip Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi video clip Tổ công nghệ số cộng đồng và là 1 trong các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I-2023.

Sau 1 tháng phát động, 12 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Quảng Ngãi đã gửi 21 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đăng tải tất cả các clip dự thi lên trang fanpage Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi để khán giả bình chọn (like, share) nhằm lan tỏa cuộc thi rộng rãi đến người dân để nhiều người biết đến cuộc thi, biết đến Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ban Tổ chức trao 4 giải gồm 1 giải do khán giả bình chọn trên Fanpage và 3 giải do Ban Giám khảo chấm gồm: Giải về tiêu chí nội dung, ý tưởng video clip; Giải về tiêu chí ý nghĩa, hiệu quả thông điệp và một Giải Nhất toàn diện. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng các tác phẩm được các tổ công nghệ số cộng đồng xây dựng có nội dung cuốn hút, thông điệp truyền tải gần gũi, được người dân dễ dàng tiếp nhận, tạo sức lan tỏa cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi. Những hình thức thể hiện sinh động, được sân khấu hóa gần gũi với nhân dân.

Điển hình như tác phẩm: “Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Nghĩa Điền hoàn thành chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt”; tác phẩm “Tổ công nghệ số cộng đồng Kỳ Thọ Nam 2 - Cầu nối đưa chuyển đổi số đến từng người dân”…

Được biết, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập được hơn 1.100 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 173 xã, phường, thị trấn và 954 thôn, tổ dân phố trong tỉnh với hơn 7.500 thành viên tham gia. Đến nay, tổ công nghệ số này phát huy hiệu quả công cuộc chuyển đổi số tính này. Kết quả nổi bật nhất là chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 đã có bước nhảy vọt 34 bậc, từ vị trí 60/63 năm 2021 lên vị trí 26/63 năm 2022.

Bà Lê Thị Mỹ Nương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền, huyện Tư nghĩa, đơn vị đoạt giải Nhất toàn diện bày tỏ: “Cuộc thi này rất ý nghĩa, giúp cho địa phương tuyên truyền rộng rãi về công tác chuyển đổi số. Thông qua chuyển đổi số này, tổ công nghệ số cộng đồng mới biết được vài trò, vị trí và nhiệm vụ của mình đối với công cuộc chuyển đổi số. Thông qua tổ này đi từng ngõ, gõ từng nhà để giúp người dân hiểu rõ về chuyển đổi số. Và tổ công nghệ số cộng đồng địa phương luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng mới nhất để đáp ứng được xu thế hiện nay”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số
Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tăng 34 bậc so với năm 2021, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành trong cả nước về chuyển đổi số.

Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số

Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tăng 34 bậc so với năm 2021, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành trong cả nước về chuyển đổi số.

Xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022, Quảng Ngãi có tốc độ tăng hạng cao nhất nước
Xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022, Quảng Ngãi có tốc độ tăng hạng cao nhất nước

VOV.VN -  Chiều nay (28/7), tại Trung tâm điều hành thông minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Chuyển đổi số năm 2023”. Sự kiện này được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022, Quảng Ngãi có tốc độ tăng hạng cao nhất nước

Xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022, Quảng Ngãi có tốc độ tăng hạng cao nhất nước

VOV.VN -  Chiều nay (28/7), tại Trung tâm điều hành thông minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Chuyển đổi số năm 2023”. Sự kiện này được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.