Hàn Quốc - Mexico: Cuộc chiến cảm xúc

VOV.VN - Phong cách đối lập của Hàn Quốc và Mexico hứa hẹn sẽ tạo ra trận đấu giàu cảm xúc trên sân Rostov.

Chiến thắng nhọc nhằn của Mexico trước Hàn Quốc trong FIFA 18. (Clip: YouTube)

Những màn đối đầu giữa các đội bóng châu Á và các đội bóng Latin thường mang lại rất nhiều cảm xúc. Bởi lẽ, nó là cuộc chạm trán của 2 trường phái bóng đá đối lập. Một bên phóng khoáng, ngẫu hứng với tài năng thiên bẩm và một bên thi đấu đầy kỷ luật với tinh thần quyết tâm cao độ để bù đắp những thua thiệt về thể chất.

Màn so tài giữa Hàn Quốc và Mexico đêm nay sẽ là một trận đấu như vậy.

Trước trận này, Mexico là đội được đánh giá cao hơn. Thầy trò HLV Juan Carlos Osorio đã gây địa chấn ở trận ra quân khi quật ngã ĐVKĐ Đức nhờ bàn thắng duy nhất của Hirving Lozano. Với 3 điểm trong tay, El Tri đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng F với Thụy Điển.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc đã thất bại 0-1 trước Thụy Điển trong trận ra quân vì quả phạt đền của Andreas Granqvist. Đó là trận đấu mà Heung Min Son và các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước sức mạnh thể chất vượt trội của đối phương.

Hirving Lozano, tác giả bàn thắng duy nhất giúp Mexico thắng Đức. (Ảnh: Getty)

Dù được đánh giá cao hơn nhưng HLV Juan Carlos Osorio nhấn mạnh rằng các học trò của ông sẽ không ngủ quên sau chiến thắng trước Đức. Đồng thời, vị thuyền trưởng Mexico cũng dành sự tôn trọng cao nhất cho Hàn Quốc.

HLV Juan Carlos Osorio cho hay: “Chúng tôi sẽ chạm trán một đối thủ rất khó chơi. Cả hai đội đều có thể giành chiến thắng. Các cầu thủ sẽ phải giữ vững sự tập trung. Chúng tôi không muốn tới World Cup chỉ để đánh bại Đức”.

Theo nhận định của giới chuyên môn, HLV Juan Carlos Osorio sẽ giữ nguyên 11 cái tên đã xuất phát trước Đức để đối đầu với Hàn Quốc. Bởi lẽ đội hình này đã vận hành rất tốt và Mexico chẳng có lý do gì để thay đổi.

Hàn Quốc đang lâm vào thế khó ở bảng F. (Ảnh: Getty)
 Phía bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tea Yong hy vọng rằng lối chơi phóng khoáng của Mexico sẽ để lộ ra những khoảng trống cho các cầu thủ Hàn Quốc khai thác, đặc biệt là tiền đạo Heung Min Son. Ở trận gặp Thụy Điển, Heung Min Son đã “mất tích” giữa hàng phòng ngự kín kẽ của đội bóng châu Âu.

HLV Shin Tea Yong phân tích: “Theo tôi, Heung Min Son đang là cầu thủ hay nhất châu Á nhưng Hàn Quốc đã gặp quá nhiều khó khăn trước Thụy Điển. Chúng tôi buộc phải tập trung phòng ngự và anh ấy không thể phát huy những phẩm chất tốt nhất. Hy vọng rằng, Heung Min Son sẽ có nhiều khoảng trống hơn để thể hiện trước Mexico”.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 23/6, theo giờ Việt Nam. Cuộc đọ sức này sẽ được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN và tường thuật trực tiếp trên VOV3, VOV Giao Thông. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến:

Hàn Quốc: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Kim Minwoo; Ki Sungyueng, Jung Wooyoung, Lee Jaesung; Hwang Heechan, Son Heungmin, Lee Seungwoo

Mexico: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Jesus Gallardo; Miguel Layun, Hector Herrera, Andres Guardado; Carlos Vela, Javier Hernandez, Hirving Lozano

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỉ - Tunisia: “Những con quỷ đỏ” đi săn mồi
Bỉ - Tunisia: “Những con quỷ đỏ” đi săn mồi

VOV.VN - Đội hình toàn sao của Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo ra màn trình diễn thuyết phục hơn trước Tunisia so với trận ra quân gặp Panama.

Bỉ - Tunisia: “Những con quỷ đỏ” đi săn mồi

Bỉ - Tunisia: “Những con quỷ đỏ” đi săn mồi

VOV.VN - Đội hình toàn sao của Bỉ được kỳ vọng sẽ tạo ra màn trình diễn thuyết phục hơn trước Tunisia so với trận ra quân gặp Panama.

Đức - Thụy Điển: “Cỗ xe tăng” không còn đường lùi
Đức - Thụy Điển: “Cỗ xe tăng” không còn đường lùi

VOV.VN - Đức phải giành chiến thắng trước Thụy Điển trong cuộc đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng F, bằng không “cỗ xe tăng” có nguy cơ về nước sớm.

Đức - Thụy Điển: “Cỗ xe tăng” không còn đường lùi

Đức - Thụy Điển: “Cỗ xe tăng” không còn đường lùi

VOV.VN - Đức phải giành chiến thắng trước Thụy Điển trong cuộc đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng F, bằng không “cỗ xe tăng” có nguy cơ về nước sớm.