Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều hạn chế

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, do địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tập quán dân cư sinh sống khu vực ven sông còn nhiều, nhất là các vùng sâu, vùng xa... nên hàng năm tình trạng bị đuối nước vẫn còn xảy ra.

Hôm nay 23/8, Đoàn khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em” của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khoá XV do ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, do địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tập quán dân cư sinh sống khu vực ven sông còn nhiều, nhất là các vùng sâu, vùng xa; môi trường sống xung quanh trẻ em còn tiềm ẩn những nguy cơ không an toàn, ý thức chấp hành các quy định an toàn trong vận tải đường thuỷ của người dân chưa cao nên thời gian qua, mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống, tuy nhiên hàng năm tình trạng bị đuối nước vẫn còn xảy ra. Tính từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 50 trường hợp trẻ em bị đuối nước.

Hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như việc phối hợp giữa các ngành ở địa phương chưa đồng bộ, lực lượng hướng dẫn viên bơi lội luôn biến động, kinh phí và cơ sở vật chất còn thiếu nên chưa triển khai sâu rộng việc đưa bộ môn bơi vào chương trình giảng dạy chính khoá và ngoại khoá cho học sinh, số lượng hồ bơi đạt tiêu chuẩn không nhiều…

Tại buổi làm việc, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bạc Liêu trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đồng thời đề nghị tỉnh cần phân tích những nguyên nhân để từ đó có giải pháp phòng tránh hiệu quả nhất; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng cứu người khi đuối nước; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em; quan tâm bố trí nguồn lực về con người, cơ sở vật chất để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em…

Trong ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng đã đến khảo sát các điểm dạy bơi ở trường THCS Ngô Quang Nhã ở xã Châu Thới, hồ bơi huyện Vĩnh Lợi và làm việc với UBND huyện Vĩnh Lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật
Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

VOV.VN - Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi. 

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

Trẻ em học kỹ năng chống đuối nước qua triển lãm nghệ thuật

VOV.VN - Tại Việt Nam, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi. 

Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em
Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

VOV.VN - Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu ở lứa tuổi học sinh.

Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

VOV.VN - Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân chủ yếu ở lứa tuổi học sinh.