HLV Andre Villas Boas nhận án phạt nặng vì định ăn thua với trọng tài

VOV.VN - HLV Andre Villas Boas - người có biệt danh “Mourinho đệ nhị” nhận án cấm chỉ đạo 6 trận vì có hành vi không đúng mực với trọng tài.

HLV Andre Villas Boas đang dẫn dắt Zenit St Petersburg của Nga. Mới đây, trong trận đấu với Krylya Sovetov ở vòng 7 giải vô địch quốc gia Nga, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có hành động không đẹp với trọng tài thứ 4.

Cụ thể, ở phút 33 cựu huấn luyện viên của Chelsea đã cãi vã và định ăn thua với trọng tài thứ 4. Ngay lập tức, trọng tài chính đã truất quyền chỉ đạo của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

HLV Andre Villas Boas  cãi nhau với trọng tài (Ảnh: Reuters)

HLV Andre Villas Boas phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Theo đó, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Tottenham đã bị tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) treo giò 6 trận đấu.

Ở trận đấu này, Zenit St Petersburg thất bại chung cuộc 1-3 trước Krylya Sovetov. Thất bại khiến  các nhà đương kim vô địch chỉ có được 15 điểm sau 7 vòng đấu, kém đội đầu bảng CSKA Moscow tới 6 điểm.


Video Andre Villas Boas định ăn thua với trọng tài

Ở UEFA Champions League 2015/2016, Zenit St Petersburg nằm ở bảng H cùng với Valencia, Lyon và Gent. Zenit St Petersburg sẽ có chuyến làm khách trên sân của Valencia vào ngày 17/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Porto giải phóng hợp đồng cho Andre Villas Boas
Porto giải phóng hợp đồng cho Andre Villas Boas

Đến ngày 21/6, Andre Villas Boas đã chính thức không còn là người của Porto.

Porto giải phóng hợp đồng cho Andre Villas Boas

Porto giải phóng hợp đồng cho Andre Villas Boas

Đến ngày 21/6, Andre Villas Boas đã chính thức không còn là người của Porto.

Andre Villas-Boas và cuộc Cách mạng Xanh
Andre Villas-Boas và cuộc Cách mạng Xanh

Chelsea cần cuộc Cách mạng thực sự, cách mạng màu Xanh (Blue Revolution) với vị HLV trẻ nhất từng đoạt một cúp châu Âu (33 tuổi 156 ngày).

Andre Villas-Boas và cuộc Cách mạng Xanh

Andre Villas-Boas và cuộc Cách mạng Xanh

Chelsea cần cuộc Cách mạng thực sự, cách mạng màu Xanh (Blue Revolution) với vị HLV trẻ nhất từng đoạt một cúp châu Âu (33 tuổi 156 ngày).