HLV Hoàng Anh Tuấn: Thành công của U23 Việt Nam là động lực của PVF

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, thành công của U23 Việt Nam tại giải châu lục là động lực, mục tiêu của Học viện bóng đá hiện đại nhất Việt Nam – PVF.

PV: Thưa ông Hoàng Anh Tuấn, ông có thể đưa ra đánh giá cá nhân của mình về Học viện bóng đá trẻ PVF sau 4 tháng chính thức đi vào hoạt động?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Với cơ sở vật chất hiện đại trên nền diện tích 23 ha, theo ý kiến của nhiều chuyên gia bóng đá nước ngoài và trong nước đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của PVF. Cá nhân tôi nghĩ đây là Học viện bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm này. Ngay cả các chuyên gia nước ngoài hay cả đến từ giải Ngoại hạng Anh đều cho rằng chất lượng cơ sở vật chất ở PVF bằng hoặc thậm chí là hơn.

Cơ sở vật chất hiện đại của Học viện PVF. (Ảnh: Trường Giang).

PV: Về số lượng học viên của Học viện thì sao thưa ông?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Hiện tại chúng tôi có 152 học viên, lứa tuổi từ 11- 19 tuổi. Một tháng trước đây, chúng tôi đã có buổi lễ tốt nghiệp cho lứa học sinh khóa 2. Trong số 30 học viên thì hầu hết đều có hợp đồng ở các CLB đang tham dự V-League và giải hạng Nhất.

PV: Ông có thể chia sẻ về mục tiêu của Học viện PVF trong năm 2018?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Năm 2018 là năm bản lề với PVF. Chúng tôi có ngôi nhà mới như này, cùng với đội ngũ chuyên gia nước ngoài chất lượng, mục tiêu chúng tôi muốn tiến tới là đào tạo các cầu thủ tốt nhất, đóng góp cho bóng đá Việt Nam, góp phần cho sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

PVF hướng tới mục tiêu đào tạo cầu thủ tốt nhất đóng góp cho các ĐTQG Việt Nam. (Ảnh: Trường Giang).

Đương nhiên, chúng tôi có quy trình đào tạo khắt khe, để nâng tầm chất lượng của cầu thủ Việt Nam đạt tới khả năng đủ để tham dự các giải châu lục, thế giới trong tương lai. Sắp tới đây chúng tôi sẽ có đợt tuyển sinh mới với quy trình và tiêu chí gắt gao để đảm bảo đầu vào thật tốt. Sau khi được đào tạo ở Học viện có cơ sở vật chất tốt như thế này hy vọng sẽ ra mắt lứa cầu thủ tốt nhất Việt Nam.

PV: Vừa qua U23 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với ngôi Á quân tại giải U23 châu Á. Vậy thành công này có phải là động lực và cả áp lực đối với PVF, trong vai trò Học viện đào tạo bóng đá trẻ hiện đại nhất của Việt Nam?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Như các bạn đã biết U23 Việt Nam vừa qua thi đấu rất tốt với nòng cốt là lứa cầu thủ từng dự U20 World Cup, là các học trò cũ của tôi. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào cũng như tất cả người dân Việt Nam, khi thấy học trò của tôi trưởng thành cả về chuyên môn và đạo đức trên sân cỏ.

Phương châm đào tạo của PVF: Không thành công, cũng thành nhân. (Ảnh: Trường Giang).

Tôi nghĩ đây cũng là phương châm của Học viện PVF khi đào tạo các cầu thủ không những giỏi về chuyên môn và còn có văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, lối sống ứng xử chuyên nghiệp.

Tôi nghĩ thành công của U23 Việt Nam là sự tổng hòa của chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đó là mục đích của Học viện PVF, làm sao để xây dựng lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam có những thành công ở các đấu trường xa hơn, với chuyên môn và cả đạo đức nghề nghiệp.

PV: Trong bóng đá chúng ta thường nghe tới tôn chỉ đào tạo các cầu thủ từ các HLV rằng, không thành công cũng thành nhân. Vậy ông có thể chia sẻ về những lĩnh vực PVF trang bị cho các cầu thủ trẻ ngoài khả năng chuyên môn trên sân cỏ?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Đó là phương châm, giá trị cốt lõi của PVF cũng như Tập đoàn VinGroup. Các cầu thủ đều được theo học ở trường quốc tế - trường VinSchool.

Các cầu thủ trẻ được tập luyện hàng ngày trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại ở PVF. (Ảnh: Trường Giang).

Ngoài tập luyện hàng ngày, các cầu thủ có một buổi tới trường đi học. Bên cạnh đó, các buổi tối các em đều được tham dự các lớp học về ngoại ngữ với tiếng Anh, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, bổ sung các kiến thức văn hóa giáo dục ngoài giờ học ở trường. Đó là phương châm đào tạo cầu thủ song song với chất lượng chuyên môn trên sân cỏ.

PV: Theo tôi được biết, phương châm của PVF là sẽ không có đội bóng tham dự V-League. Theo ông, đây có phải là thiệt thòi với các cầu thủ trẻ của Học viện khi các HLV của các ĐTQG phần lớn đều thông qua các giải đấu như V-League, giải hạng Nhất… để tìm kiếm, triệu tập lực lượng?

Trưởng Ban HLV PVF Hoàng Anh Tuấn: Thật ra chúng tôi có những chiến lược riêng. Cũng có thể có một vài ý kiến như vừa nêu, tuy nhiên, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Học viện PVF là đào tạo bóng đá cho ĐTQG.

Chúng ta có thể thấy khóa 2 vừa qua với 30 cầu thủ đều có hợp đồng với các CLB tham dự V-League và giải hạng Nhất. Xa hơn nữa là khóa một với những Hà Đức Chinh, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ… đều có hợp đồng với các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước và các em đã thể hiện được mình ở sân chơi cao nhất như V-League.

Bể bơi phục hồi chức năng, vật lý trị liệu cho các cầu thủ. (Ảnh: Trường Giang).

Đó không phải là sự thiệt thòi vì mục tiêu của chúng tôi nhìn xa hơn, làm sao đào tạo các cầu thủ đóng góp cho các ĐTQG để ĐTQG nâng tầm hơn thi đấu thành công ở các giải châu lục và thế giới như mong đợi của người hâm mộ nước nhà. Những CLB có các cầu thủ từ Học viện PVF đào tạo ra sẽ là bước đệm để họ tiến tới khoác áo ĐTQG.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh “có một không hai” ở lò đào tạo bóng đá PVF
Cận cảnh “có một không hai” ở lò đào tạo bóng đá PVF

VOV.VN - Lò đào tạo trẻ PVF là một trong những học viện bóng đá hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Cận cảnh “có một không hai” ở lò đào tạo bóng đá PVF

Cận cảnh “có một không hai” ở lò đào tạo bóng đá PVF

VOV.VN - Lò đào tạo trẻ PVF là một trong những học viện bóng đá hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Ryan Giggs: “PVF như Carrington của MU, đặt mục tiêu World Cup 2030”
Ryan Giggs: “PVF như Carrington của MU, đặt mục tiêu World Cup 2030”

VOV.VN - Tân Giám đốc PVF Ryan Giggs khẳng định Học viện không kém gì trung tâm Carrington của MU để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup 2030.

Ryan Giggs: “PVF như Carrington của MU, đặt mục tiêu World Cup 2030”

Ryan Giggs: “PVF như Carrington của MU, đặt mục tiêu World Cup 2030”

VOV.VN - Tân Giám đốc PVF Ryan Giggs khẳng định Học viện không kém gì trung tâm Carrington của MU để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup 2030.

Ảnh: Học viện bóng đá PVF hoành tráng của tân Giám đốc Ryan Giggs
Ảnh: Học viện bóng đá PVF hoành tráng của tân Giám đốc Ryan Giggs

VOV.VN - Hôm nay (20/11), Học viện bóng đá PVF hoàng tráng, hiện đại với tân Giám đốc là huyền thoại MU - Ryan Giggs đã chính thức khánh thành. 

Ảnh: Học viện bóng đá PVF hoành tráng của tân Giám đốc Ryan Giggs

Ảnh: Học viện bóng đá PVF hoành tráng của tân Giám đốc Ryan Giggs

VOV.VN - Hôm nay (20/11), Học viện bóng đá PVF hoàng tráng, hiện đại với tân Giám đốc là huyền thoại MU - Ryan Giggs đã chính thức khánh thành.