HLV Lê Thụy Hải: “Tại sao cứ phải quan tâm Công Vinh?”

VOV.VN - Trong phát ngôn mới nhất của mình, HLV Lê Thụy Hải tiếp tục khẳng định không quan tâm đến bản hợp đồng đình đám Lê Công Vinh.

HLV Lê Thụy Hải tỏ thái độ không hài lòng khi nhắc đến Công Vinh. (Ảnh: Minh Tuấn)

Ngày 16/10, Công Vinh ký hợp đồng ba năm với Bình Dương, nhận lót tay khoảng 7-8 tỷ đồng. Việc Công Vinh chuyển đến B.Bình Dương được coi là bản hợp đồng đình đám nhất của bóng đá nội trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, khi chưa kịp đặt chân đến đội bóng mới thì tiền đạo này đã vấp phải sự phản đối của HLV Lê Thụy Hải. Ông Hải “lơ” tuyên bố ở B.Bình Dương chỉ có ông là ngôi sao và Công Vinh vẫn phải đá dự bị cho Anh Đức.

Trả lời phóng viên VOV ngày 21/10, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra không hài lòng khi nhắc đến Công Vinh. Ông Hải “lơ” cho biết: “Tôi không phải HLV cũng không phải lãnh đạo đội bóng, tôi là Giám đốc kỹ thuật và không quan tâm chuyện người ta đưa cầu thủ nào về. Nhưng nếu hỏi tôi thì tôi cũng nói rằng: Tại sao cứ phải quan tâm Công Vinh?”

“Từ ngày ký hợp đồng, Công Vinh chưa từng đến đây. Tôi chưa gặp Công Vinh, trong khi Vinh tập với đội tuyển quốc gia ngay gần đây thôi.” – Ông Hải "lơ" tỏ thái độ không hài lòng.

Trước đó, ông Hải cũng khẳng định sẽ ra đi nếu như Ban lãnh đạo không cho ông quyền quyết định: “Trong trường hợp đội bóng gây sức ép, buộc tôi phải sử dụng cầu thủ mà họ tốn nhiều tiền để chiêu mộ, tôi sẽ ra đi!”

Qua phát ngôn của ông Lê Thụy Hải, có thể cảm nhận sự khó chịu của ông khi không phải là người có tiếng nói quyết định trong thương vụ chuyển nhượng Công Vinh. Trong khi với cương vị là người chèo lái giúp B.Bình Dương lên ngôi vô địch, ông phải được quyền quyết định về nhân sự của đội bóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Lê Thụy Hải thừa nhận U19 rất tiềm năng
HLV Lê Thụy Hải thừa nhận U19 rất tiềm năng

Cựu HLV Thể Công thừa nhận U19 rất tiềm năng, nhưng họ cần sự động viên hơn là khen ngợi quá.

HLV Lê Thụy Hải thừa nhận U19 rất tiềm năng

HLV Lê Thụy Hải thừa nhận U19 rất tiềm năng

Cựu HLV Thể Công thừa nhận U19 rất tiềm năng, nhưng họ cần sự động viên hơn là khen ngợi quá.

B.Bình Dương mời HLV Lê Thụy Hải trở lại
B.Bình Dương mời HLV Lê Thụy Hải trở lại

VOV.VN -Lãnh đạo đội bóng Becamex Bình Dương vừa quyết định mời HLV Lê Thụy Hải làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

B.Bình Dương mời HLV Lê Thụy Hải trở lại

B.Bình Dương mời HLV Lê Thụy Hải trở lại

VOV.VN -Lãnh đạo đội bóng Becamex Bình Dương vừa quyết định mời HLV Lê Thụy Hải làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam đá V.League còn khó
HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam đá V.League còn khó

Trân trọng những gì U19 Việt Nam đã làm được nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng cần nhìn thẳng vào thất bại tại VCK U19 châu Á chứ không né tránh, hy vọng hão huyền.

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam đá V.League còn khó

HLV Lê Thụy Hải: U19 Việt Nam đá V.League còn khó

Trân trọng những gì U19 Việt Nam đã làm được nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng cần nhìn thẳng vào thất bại tại VCK U19 châu Á chứ không né tránh, hy vọng hão huyền.

HLV Lê Thụy Hải nhận lương “khủng” tại Bình Dương
HLV Lê Thụy Hải nhận lương “khủng” tại Bình Dương

Ông Hải sẽ được nhận một khoản tiền lót tay khoảng 400 triệu đồng và hưởng mức lương không dưới 100 triệu đồng/tháng.

HLV Lê Thụy Hải nhận lương “khủng” tại Bình Dương

HLV Lê Thụy Hải nhận lương “khủng” tại Bình Dương

Ông Hải sẽ được nhận một khoản tiền lót tay khoảng 400 triệu đồng và hưởng mức lương không dưới 100 triệu đồng/tháng.

HLV Lê Thụy Hải: “50 năm nữa, ĐT Việt Nam mới có hy vọng“
HLV Lê Thụy Hải: “50 năm nữa, ĐT Việt Nam mới có hy vọng“

GĐKT B.Bình Dương Lê Thụy Hải khẳng định: “Tôi không hy vọng nhiều vào đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này”.

HLV Lê Thụy Hải: “50 năm nữa, ĐT Việt Nam mới có hy vọng“

HLV Lê Thụy Hải: “50 năm nữa, ĐT Việt Nam mới có hy vọng“

GĐKT B.Bình Dương Lê Thụy Hải khẳng định: “Tôi không hy vọng nhiều vào đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này”.

HLV Lê Thụy Hải: "Tôi là ngôi sao và Công Vinh phải ngồi dự bị"
HLV Lê Thụy Hải: "Tôi là ngôi sao và Công Vinh phải ngồi dự bị"

Chiến lược gia sinh năm 1946 nói thẳng không thích Công Vinh và sẵn sàng để cầu thủ này ngồi ghế dự bị.

HLV Lê Thụy Hải: "Tôi là ngôi sao và Công Vinh phải ngồi dự bị"

HLV Lê Thụy Hải: "Tôi là ngôi sao và Công Vinh phải ngồi dự bị"

Chiến lược gia sinh năm 1946 nói thẳng không thích Công Vinh và sẵn sàng để cầu thủ này ngồi ghế dự bị.