HLV Mai Đức Chung: “Nếu may mắn hơn, chúng ta đã thắng Thái Lan“

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung hài lòng với tỷ số hoà 1-1 giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời tiếc nuối khi pha dứt điểm dội 2 cột dọc của Tuyết Dung.

Đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm HCV SEA Games, Thái Lan, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn và mở tỷ số ngay phút 11 sau pha dứt điểm bồi cận thành của Phạm Hải Yến.

Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Thái Lan với sự vượt trội về thể hình và thể lực đã chơi áp đảo trong những phút tiếp theo, trước khi có bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút 41 nhờ công của Thongsombut.

HLV Mai Đức Chung tiếc nuối khi ĐT nữ Việt Nam hoà tiếc nuối trước Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 29.

Hiệp 2 là khoảng thời gian các học trò của HLV Mai Đức Chung kiểm soát thế trận tốt hơn và nếu may mắn hơn, ĐT nữ Việt Nam đã có thể giành chiến thắng khi Tuyết Dung dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng dội 2 cột dọc bật ra hết sức đáng tiếc ở phút 77.

"Bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã không may mắn. Bởi nếu pha dứt điểm đó của Tuyết Dung thành bàn thắng, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan, do thời gian không còn nhiều. Tôi đã dự đoán đúng, Thái Lan sẽ chùng xuống trong hiệp hai do hết sức và khi đó các học trò của tôi sẽ cầm bóng để triền khai tấn công", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong tiếc nuối trong buổi họp báo sau trận đấu.

ĐT nữ Việt Nam hoà 1-1 tiếc nuối trước Thái Lan.

Kết quả hoà 1-1 với Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi đầu môn bóng đá nữ cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải nỗ lực hết mình trong trận đấu cuối gặp chủ nhà Malaysia để ghi thật nhiều bàn thắng, do đang thua kém chỉ số phụ so với Thái Lan.

Tuy nhiên, lợi thế vẫn thuộc về ĐT nữ Việt Nam. Bởi ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được thi đấu vào buổi tối, thời tiết mát mẻ hơn, cũng như đá sau trận Thái Lan - Philippines. Điều này đồng nghĩa với việc, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tấm HCV SEA Games khi đã biết rõ cần phải ghi bao nhiều bàn thắng.

HLV Mai Đức Chung nói: "Tất nhiên chúng ta có lợi thế, nhưng tôi nghĩ cơ hội vô địch của Việt Nam và Thái Lan là ngang nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ phải nỗ lực và quyết tâm thi đấu hết mình, cũng như tận dụng các cơ hội để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt".

Clip HLV Mai Đức Chung nói về pha dứt điểm dội 2 cột dọc bật ra

đầy tiếc nuối của Tuyết Dung

Phía bên kia, HLV Spencer Prior của Thái Lan cho rằng tỷ số hoà 1-1 trước Việt Nam là hợp lý nhưng việc họ phải đá trận cuối cùng trước giờ Việt Nam gặp Malaysia là điều bất công.

"Tôi nghĩ 1-1 là kết quả hợp lý với thế trận trên sân. Chúng tôi hoàn toàn áp đảo trong hiệp một nhưng lại xuống sức ở hiệp 2 và đánh mất thế trận. Còn về cơ hội vô địch của hai đội, tôi vẫn tin Thái Lan sẽ giành HCV, dù chúng tôi phải đá trận cuối cùng với Philippines trước giờ Việt Nam gặp Malaysia. Ở môn bóng đá nam, lượt trận cuối cùng luôn diễn ra cùng giờ và tôi không hiểu sao điều bất công này lại xảy ra với bóng đá nữ ở SEA Games", HLV Spencer Prior nói.

Lượt trận cuối cùng môn bóng đá nữ sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới, trong khi Thái Lan đụng Philippines thì Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam chia điểm trước Thái Lan
ĐT nữ Việt Nam chia điểm trước Thái Lan

VOV.VN - Pha dứt điểm trúng cột dọc của Tuyết Dung khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chia điểm trước Thái Lan, qua đó tụt xuống vị trí thứ 2.  

ĐT nữ Việt Nam chia điểm trước Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam chia điểm trước Thái Lan

VOV.VN - Pha dứt điểm trúng cột dọc của Tuyết Dung khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chia điểm trước Thái Lan, qua đó tụt xuống vị trí thứ 2.  

Hạ gục Myanmar, Thái Lan “tuyên chiến” ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 29
Hạ gục Myanmar, Thái Lan “tuyên chiến” ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 29

VOV.VN - Thắng Myanmar 3-2 ở trận mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 29, Thái Lan khẳng định mình là đối thủ lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam trên hành trình săn HCV.

Hạ gục Myanmar, Thái Lan “tuyên chiến” ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 29

Hạ gục Myanmar, Thái Lan “tuyên chiến” ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 29

VOV.VN - Thắng Myanmar 3-2 ở trận mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 29, Thái Lan khẳng định mình là đối thủ lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam trên hành trình săn HCV.

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được FIFA ca ngợi
“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được FIFA ca ngợi

VOV.VN - Nguyễn Thị Tuyết Dung - “Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đăng bài khen ngợi.

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được FIFA ca ngợi

“Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được FIFA ca ngợi

VOV.VN - Nguyễn Thị Tuyết Dung - “Ronaldo của ĐT nữ Việt Nam” được trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đăng bài khen ngợi.

Thắng “tưng bừng” Philippines, ĐT nữ Việt Nam lên đầu bảng
Thắng “tưng bừng” Philippines, ĐT nữ Việt Nam lên đầu bảng

VOV.VN - Với sự tỏa sáng của Huỳnh Như, Tuyết Dung và Thị Muôn, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, qua đó vươn lên vị trí nhất bảng.

Thắng “tưng bừng” Philippines, ĐT nữ Việt Nam lên đầu bảng

Thắng “tưng bừng” Philippines, ĐT nữ Việt Nam lên đầu bảng

VOV.VN - Với sự tỏa sáng của Huỳnh Như, Tuyết Dung và Thị Muôn, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, qua đó vươn lên vị trí nhất bảng.