HLV Miura và ĐTVN: Sau Việt kiều sẽ là cầu thủ nhập tịch?

VOV.VN -Việc HLV Miura đặt niềm tin vào những cầu thủ Việt kiều với việc triệu tập Đặng Văn Robert mới đây có thể sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ nhập tịch?

Bài toán nhân sự

Việc khủng hoảng hàng thủ khi Ngọc Hải không được triệu tập sau khi gây ra chấn thương “kinh hoàng” cho Anh Khoa ở V-League, cầu thủ được triệu tập thay thế là Thanh Hào rồi Văn Biển lần lượt dính chấn thương khiến HLV Miura buộc phải gọi bổ sung hậu vệ Việt kiều Đặng Văn Robert.

Cùng với Mạc Hồng Quân, hậu vệ mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia đang khoác áo B.Bình Dương là cầu thủ Việt kiều thứ 2 được triệu tập khoác áo ĐTVN chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2018 gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10).

Đặng Văn Robert trong lần đầu tiên được triệu tập lên ĐTQG. (Ảnh: Minh Hoàng).

Nếu so với tiền đạo họ Mạc vốn đã “chắc suất” trong màu áo ĐTQG ở các cấp độ đội tuyển, Đặng Văn Robert chỉ là giải pháp tình thế của HLV Miura ở thời điểm này khi hàng thủ của ĐTVN đang “thủng lỗ chỗ” vì nhiều lý do khác nhau.  

Đây cũng là lần đầu tiên khoác áo ĐTVN của cầu thủ đa năng đang khoác áo B.Bình Dương sau 7 năm chơi bóng ở V-League trong màu áo của các CLB SLNA, Hải Phòng, Thanh Hoá, Sài Gòn Xuân Thành và hiện tại là B.Bình Dương.

Với việc Đặng Văn Robert được HLV Miura triệu tập, nhiều người tin rằng các cầu thủ Việt kiều đang khẳng định vị trí của mình với những đóng góp cho bóng đá nước nhà. Ở B.Bình Dương, Đặng Văn Robert còn một đồng đội “lai” khác là Michal Nguyễn, hậu vệ từng được triệu tập khoác áo ĐT U23 Việt Nam trước đây.

Mạc Hồng Quân (giữa) từ lâu luôn có suất trong ĐTQG. (Ảnh: Ngọc Duy). 

Sự hiện diện của các cầu thủ đang trong độ chín như Mạc Hồng Quân cũng như Đặng Văn Robert có thể sẽ mở ra cơ hội mới cho các cầu thủ Việt kiều trong màu áo ĐTQG dưới thời HLV Miura.

Bao giờ tới cầu thủ nhập tịch?

Câu hỏi được đặt ra lúc này chính là việc sau khi triệu tập các cầu thủ Việt kiều, liệu HLV Miura có “mở đường” cho các cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Bởi từ trước tới nay, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển luôn gặp rào cản rất lớn.

Thời các HLV ngoại trước đây, gần nhất là HLV Henrique Calisto, dù được biết đến với cá tính đầy mạnh mẽ, nhưng cũng phải thừa nhận dù rất muốn nhưng ông không thể quyết được việc này. Năm 2008, trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho AFF Cup, HLV Calisto đã có ý định gọi một số cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

Huỳnh Kesley Alves (đỏ) từng được gọi lên tuyển nhưng không có cơ hội ra sân trong màu áo ĐTVN. (Ảnh: Thể thao Văn hoá).

Thế nhưng ý định này của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt của các lãnh đạo cấp cao của Bộ Văn hoá,  Thể thao & Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao hay VFF.

Năm 2010, HLV Calisto tiếp tục có cơ hội để thực hiện cuộc cải tổ lực lượng bằng việc gọi các cầu thủ nhập tịch dễ dàng hơn khi Bộ Tư pháp đã “bật đèn xanh” cho các cầu thủ nhập tịch có quyền như mọi công dân khác, đồng nghĩa họ sẽ được chơi cho ĐTVN, nếu như được gọi. 

Thực tế, dưới thời HLV Calisto, đã có những ngoại binh nhập tịch được gọi vào đội tuyển, nhưng đều là trong các trận đấu giao hữu như Phan Văn Santos, rồi sau đó là những cái tên như Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley Alves hay Đinh Hoàng Max… nhưng tất cả đều không thể được ra sân cống hiến cho ĐTVN.

Hoàng Vũ Samson không ít lần bày tỏ khao khát được khoác áo ĐTVN. (Ảnh: Trọng Phú).

Về vấn đề có hay không nên triệu tập các cầu thủ nhập tịch lên tuyển, HLV Miura cho rằng: “Trước khi đặt bút ký hợp đồng với VFF thì tôi cũng biết Việt Nam hạn chế dùng cầu thủ nhập tịch và tôi đồng ý với điều này khi ký hợp đồng. Tuy nhiên hiện tại trên thế giới nhiều đội tuyển quốc gia sử dụng những cầu thủ nhập cư, những người sinh ra lớn lên tại nước sở tại, tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn hợp lý vì họ đã sống đủ lâu ở đất nước này và có thể hòa nhập với đội tuyển. Tôi nghĩ rằng về cơ bản tôi đồng ý với điều này, nhưng tôi cũng hiểu những vấn đề của đội tuyển Việt Nam và tôi tôn trọng quyết định đó”.

Tại V-League, có khá nhiều cầu thủ nhập tịch đang chơi rất ấn tượng, mà chân sút Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T là ví dụ điển hình. Bản thân Samson cũng thừa nhận khao khát được khoác áo ĐTQG nhưng có vẻ như giấc mơ của những cầu thủ nhập tịch như tiền đạo gốc Nigeria vẫn còn xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Miura: “ĐT Việt Nam sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để gây bất ngờ”
HLV Miura: “ĐT Việt Nam sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để gây bất ngờ”

VOV.VN - Đánh giá hai đối thủ sắp tới rất mạnh, nhưng HLV Miura khẳng định ĐT Việt Nam vẫn có “cửa” chiến thắng.

HLV Miura: “ĐT Việt Nam sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để gây bất ngờ”

HLV Miura: “ĐT Việt Nam sẽ tận dụng ưu thế sân nhà để gây bất ngờ”

VOV.VN - Đánh giá hai đối thủ sắp tới rất mạnh, nhưng HLV Miura khẳng định ĐT Việt Nam vẫn có “cửa” chiến thắng.

Tân binh Việt kiều lỡ hẹn với vợ con vì lên tuyển
Tân binh Việt kiều lỡ hẹn với vợ con vì lên tuyển

VOV.VN - Trung vệ Việt kiều Đặng Văn Robert chưa thể trở về Slovakia cùng vợ con do lệnh triệu tập của HLV Miura.

Tân binh Việt kiều lỡ hẹn với vợ con vì lên tuyển

Tân binh Việt kiều lỡ hẹn với vợ con vì lên tuyển

VOV.VN - Trung vệ Việt kiều Đặng Văn Robert chưa thể trở về Slovakia cùng vợ con do lệnh triệu tập của HLV Miura.

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?
Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

VOV.VN -Bất chấp thông tin HLV Miura không triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển vì mâu thuẫn với “bầu” Đức, chiến lược gia Nhật Bản vẫn bổ sung Công Phượng.

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

Vì sao HLV Miura quyết không “bỏ rơi” Công Phượng?

VOV.VN -Bất chấp thông tin HLV Miura không triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển vì mâu thuẫn với “bầu” Đức, chiến lược gia Nhật Bản vẫn bổ sung Công Phượng.

HLV Miura gọi bổ sung Công Phượng lên ĐTQG
HLV Miura gọi bổ sung Công Phượng lên ĐTQG

VOV.VN - Công Phượng của HAGL cùng Ngọc Thắng và Minh Long đã được HLV Miura gọi bổ sung sau buổi kiểm tra y tế sáng nay.

HLV Miura gọi bổ sung Công Phượng lên ĐTQG

HLV Miura gọi bổ sung Công Phượng lên ĐTQG

VOV.VN - Công Phượng của HAGL cùng Ngọc Thắng và Minh Long đã được HLV Miura gọi bổ sung sau buổi kiểm tra y tế sáng nay.

Ảnh ngôi sao 24h: Em gái xinh như thiên thần của thủ môn Việt kiều
Ảnh ngôi sao 24h: Em gái xinh như thiên thần của thủ môn Việt kiều

VOV.VN -Đặng Văn Lâm được mọi người biết tới không chỉ là thủ môn Việt kiều tha thiết được khoác áo ĐTVN mà còn nhờ cô em gái 8 tuổi xinh như thiên thần.

Ảnh ngôi sao 24h: Em gái xinh như thiên thần của thủ môn Việt kiều

Ảnh ngôi sao 24h: Em gái xinh như thiên thần của thủ môn Việt kiều

VOV.VN -Đặng Văn Lâm được mọi người biết tới không chỉ là thủ môn Việt kiều tha thiết được khoác áo ĐTVN mà còn nhờ cô em gái 8 tuổi xinh như thiên thần.

Văn Quyết: “ĐTVN đặt trọn niềm tin vào HLV Miura”
Văn Quyết: “ĐTVN đặt trọn niềm tin vào HLV Miura”

VOV.VN -Tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội T&T khẳng định anh và các đồng đội ở ĐTVN luôn đặt trọn niềm tin vào chiến thuật của HLV Miura.

Văn Quyết: “ĐTVN đặt trọn niềm tin vào HLV Miura”

Văn Quyết: “ĐTVN đặt trọn niềm tin vào HLV Miura”

VOV.VN -Tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội T&T khẳng định anh và các đồng đội ở ĐTVN luôn đặt trọn niềm tin vào chiến thuật của HLV Miura.

ĐTVN: Công Phượng tranh suất đá chính, triệu tập trung vệ Việt Kiều
ĐTVN: Công Phượng tranh suất đá chính, triệu tập trung vệ Việt Kiều

VOV.VN - Công Phượng và trung vệ Việt kiều Đặng Văn Robert đã có màn ra mắt HLV Miura trong buổi tập ngày 30/9 của ĐT Việt Nam.

ĐTVN: Công Phượng tranh suất đá chính, triệu tập trung vệ Việt Kiều

ĐTVN: Công Phượng tranh suất đá chính, triệu tập trung vệ Việt Kiều

VOV.VN - Công Phượng và trung vệ Việt kiều Đặng Văn Robert đã có màn ra mắt HLV Miura trong buổi tập ngày 30/9 của ĐT Việt Nam.