Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể vượt mức 5% năm 2023

VOV.VN - Phó chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc ông Vương Nhất Minh dự đoán, nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 3,5% trong năm nay và có thể vượt mức 5% trong năm tới.

Phó Chủ tịch Trung tâm giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc Vương Nhất Minh đánh giá, các biện pháp gần đây được chính phủ Trung Quốc đưa ra từ tháng 8/2022 bao gồm “20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng, chống dịch”, “16 biện pháp tài chính cho bất động sản” và các biện pháp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nền tảng là các yếu tố có lợi cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, các chỉ số kinh tế chính của Trung Quốc tiếp tục phục hồi.

Nếu nền kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục phục hồi trong quý này, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này sẽ đạt khoảng 3,5%. Trung Quốc có thể từng bước thoát khỏi tác động của đại dịch Covid-19 vào năm tới và các chính sách phát huy hiệu quả, cùng với việc tăng cường cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, với tốc độ tăng trưởng sẽ đạt từ 5% trở lên.

Tuy nhiên, ông Vương Nhất Minh cũng cho rằng, đà phục hồi kinh tế hiện tại của Trung Quốc vẫn còn yếu và chưa trở lại phạm vi hợp lý. Các mục tiêu chính sách ngắn hạn hiện có phải đảm bảo nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm nay, nếu không tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục thấp hơn tốc độ tăng trưởng tiềm năng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trung và dài hạn.

Theo ông Vương Nhất Minh, với những điều chỉnh chính sách, đầu tư bất động sản dự kiến sẽ chạm đáy và phục hồi vào năm tới, mức độ tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng có thể duy trì ở mức tương tự năm nay. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái ở các nền kinh tế lớn đang gia tăng và đóng góp của xuất khẩu vào GDP của Trung Quốc trong năm tới có thể thấp hơn, khiến việc khôi phục nhu cầu tiêu dùng trong nước trở nên đặc biệt cấp bách.

Ngoài ra, với tốc độ thắt chặt của Cục dự trữ liên bang Mỹ trong năm nay cũng đã gây áp lực lên dòng vốn chảy ra của Trung Quốc, vì vậy chính phủ Trung Quốc nên tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm 2023 và tối ưu hóa cơ cấu nợ của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới
Nền kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng của hợp tác kinh tế và thương mại toàn cầu, nhưng Trung Quốc đã vượt qua được sức ép, kiên quyết mở rộng cửa, cam kết duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng của hợp tác kinh tế và thương mại toàn cầu, nhưng Trung Quốc đã vượt qua được sức ép, kiên quyết mở rộng cửa, cam kết duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% năm 2021
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% năm 2021

VOV.VN - Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 17/1 cho thấy, năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt 114.367 tỷ Nhân dân tệ.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% năm 2021

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% năm 2021

VOV.VN - Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 17/1 cho thấy, năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt 114.367 tỷ Nhân dân tệ.

Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong các nền kinh tế lớn
Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong các nền kinh tế lớn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong các nền kinh tế lớn

Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong các nền kinh tế lớn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.