Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Khu dân cư Cổ Miếu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người Kinh Bắc - Bắc Ninh giàu lòng nhân ái".

Kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), ngày 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Là một trong 5 khu dân cư thuộc địa bàn xã Phật Tích, thôn Cổ Miếu có hơn 700 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Cổ Miếu luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy mọi tiềm lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình tự quản nhằm phát huy vai trò chủ động của người dân trong các Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng”; Phong trào “Phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế”; Phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Bên cạnh đó công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác sản xuất, chế biến được quan tâm, có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả…

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn các hoạt động văn hóa với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống văn minh của người Kinh Bắc - Bắc Ninh chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thôn Cổ Miếu đã và đang nỗ lực quyết tâm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, an ninh lương thực được ổn định. Cổ Miếu cũng là thôn được chọn triển khai mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Các tôn giáo trên địa bàn đoàn kết, thống nhất, nhân dân sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu vực dân cư ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được những kết quả này, cán bộ và nhân dân khu dân cư Cổ Miếu đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người Kinh Bắc - Bắc Ninh giàu lòng nhân ái, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp. Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết của nhân dân ở từng khu phố, tình thương yêu đối với từng gia đình, từng cộng đồng, nhất là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt Cuộc vận động, phát động phong trào thi đua yêu nước. Biểu dương những mô hình và cách làm hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khối Đại đoàn kết trong khu dân cư. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, chung tay xây dựng cộng đồng vừa giàu mạnh, đồng thời nhân văn, văn minh và hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Pháp
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 8 đến 11/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban dẫn đầu đã đến Pháp nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động báo chí, xuất bản và công tác thông tin đối ngoại. 

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Pháp

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 8 đến 11/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban dẫn đầu đã đến Pháp nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động báo chí, xuất bản và công tác thông tin đối ngoại. 

Ban tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Cà Mau
Ban tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Ngày 23/10, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tỉnh uỷ Cà Mau về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện một số mặt công tác tuyên giáo.

Ban tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Cà Mau

Ban tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Ngày 23/10, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tỉnh uỷ Cà Mau về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện một số mặt công tác tuyên giáo.