Tổng thống Nga, Pháp và Thủ tướng Đức điện đàm về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (11/10) Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm thảo luận về vấn đề Ukraine. Các bên thống nhất sớm tổ chức một cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao.

Trong cuộc điện đàm, ba nhà lãnh đạo đều bày tỏ lo ngại bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột nội bộ ở Ukraine. Tiến hành thảo luận chi tiết và đưa ra mấu chốt quan trọng trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk 2015 là cơ sở duy nhất có thể giải quyết vấn đề này.

Đây cũng là nội dung mà hai nhà lãnh đạo Tây Âu đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó, nhằm đưa ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần phải nỗ lực phối hợp hơn nữa tiến trình đàm phán theo định dạng Normandy của Nga, Đức, Pháp và Ukraine về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine, đã được 4 bên cam kết từ tháng 6/2014. Trong đó thống nhất, Bộ Ngoại giao và cố vấn chính trị 4 nước đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, đàm phán trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy về Ukraine
Triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy về Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine.

Triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy về Ukraine

Triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy về Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine.

Video: Hàng không Ukraine thay đổi đồng phục tiếp viên nữ, bỏ váy và giày cao gót
Video: Hàng không Ukraine thay đổi đồng phục tiếp viên nữ, bỏ váy và giày cao gót

VOV.VN - Hãng hàng không Ukraine SkyUp vừa giới thiệu bộ đồng phục mới cho các nữ tiếp viên xinh đẹp của mình. Giờ các tiếp viên này không còn mặc váy và đi giày cao gót như trước nữa, thay vào đó là bộ đồ rộng rãi và giày thể thao năng động, thuận tiện cho thao tác trong khoang máy bay.

Video: Hàng không Ukraine thay đổi đồng phục tiếp viên nữ, bỏ váy và giày cao gót

Video: Hàng không Ukraine thay đổi đồng phục tiếp viên nữ, bỏ váy và giày cao gót

VOV.VN - Hãng hàng không Ukraine SkyUp vừa giới thiệu bộ đồng phục mới cho các nữ tiếp viên xinh đẹp của mình. Giờ các tiếp viên này không còn mặc váy và đi giày cao gót như trước nữa, thay vào đó là bộ đồ rộng rãi và giày thể thao năng động, thuận tiện cho thao tác trong khoang máy bay.

Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine và công ty Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ về việc xây dựng một trung tâm chung để bảo trì và hiện đại hóa các máy bay không người lái gần Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine và công ty Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ về việc xây dựng một trung tâm chung để bảo trì và hiện đại hóa các máy bay không người lái gần Kiev.

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine
Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga khẳng định không liên quan đến vụ trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mưu sát.

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/9, Nga khẳng định không liên quan đến vụ trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mưu sát.