Sở VHTT TP.HCM chưa cấp phép tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"

VOV.VN - Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề KT-XH ở TP.HCM diễn ra chiều nay (21/7), Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM cũng đã thông tin về cuộc thi “Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, qua báo chí, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM biết sự việc Công ty Q-Talent, đại diện là bà Nguyễn Như Quỳnh, có gặp gỡ báo chí công bố cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022". Tại buổi gặp gỡ báo chí này thì công ty Q Talent cho biết cuộc thi đã được chấp thuận của UBND TP.HCM và Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM.

Tuy nhiên, bà Thanh Thuý khẳng định thời gian qua không có đơn vị Q-Talent nộp hồ sơ cũng như được chấp thuận tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022". 

Phó Giám đốc Sở VHTT cũng cho biết thêm, trong sáng 20/7, Sở đã mời đại diện phía Công ty Q-Talent để làm việc về các nội dung liên quan. Phía Công ty đã thừa nhận “chưa thực hiện thủ tục hành chính về tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi và chưa thực hiện thủ tục hành chính về xin chấp thuận với cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022”.

Bà Thanh Thuý cho biết: "Vừa qua làm việc với đơn vị, chúng tôi cũng đã nhắc nhở. Trước mắt là đơn vị sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc công bố thông tin không chính xác, không có cơ sở. Đề nghị đơn vị làm báo cáo giải trình và sau khi hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ liên quan, chúng tôi sẽ tiếp tục có buổi làm việc chính thức và sẽ có biện pháp xử lý".

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM cho biết thêm, đến thời điểm này, Sở chưa nhận được hồ sơ thông tin tổ chức họp báo cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022". Sở đang tập hợp các thông tin hồ sơ về việc này và sẽ xử phạt nếu có sai phạm. Sở đang tập hợp các cơ quan báo chí nào đã đưa thông tin về cuộc thi này (khoảng hơn 10 cơ quan báo chí).

Trước đó, ngày 5/6/2022, Ban tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam và Công ty Q-Talent đã có cuộc gặp gỡ với các đơn vị truyền thông, Báo chí, chính thức công bố cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022 - Miss Teen Việt Nam 2022". 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"
Tranh cãi tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"

VOV.VN - Ông Dương Kỳ Anh cho biết, độ tuổi từ 13-16 tuổi chỉ tham dự cuộc thi bé khỏe bé đẹp hoặc học sinh thanh lịch là phù hợp

Tranh cãi tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"

Tranh cãi tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022"

VOV.VN - Ông Dương Kỳ Anh cho biết, độ tuổi từ 13-16 tuổi chỉ tham dự cuộc thi bé khỏe bé đẹp hoặc học sinh thanh lịch là phù hợp

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn
Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

VOV.VN - Theo đó, Ban tổ chức chương trình vĩnh viễn xóa bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện Thân - Tâm - Trí.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

VOV.VN - Theo đó, Ban tổ chức chương trình vĩnh viễn xóa bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện Thân - Tâm - Trí.

Sở VH-TT TP.HCM chưa phản hồi về vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam
Sở VH-TT TP.HCM chưa phản hồi về vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

VOV.VN - Theo công ty Minh Khang, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chưa có phản hồi yêu cầu dừng lại việc cấp phép cho cuộc thi sắc đẹp với tên tiếng Việt “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022”và “Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023” của công ty Sen Vàng.

Sở VH-TT TP.HCM chưa phản hồi về vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Sở VH-TT TP.HCM chưa phản hồi về vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

VOV.VN - Theo công ty Minh Khang, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chưa có phản hồi yêu cầu dừng lại việc cấp phép cho cuộc thi sắc đẹp với tên tiếng Việt “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022”và “Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023” của công ty Sen Vàng.