U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Khởi đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games

VOV.VN - Chiều nay (6/5), U23 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games bằng trận đấu với U23 Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Sau nhiều chờ đợi, U23 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games vào chiều nay (6/5). Ở trận đấu mở màn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với U23 Indonesia. 

Chia sẻ trước trận đấu, ông Park nói: "Theo tôi được biết, U23 Indonesia có rất nhiều cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 trong đội hình. Ngoài ra, họ cũng có cầu thủ nhập tịch, có cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Anh, Slovakia hay Hàn Quốc, cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Tôi nghĩ lực lượng của U23 Indonesia ở SEA Games 31 mạnh hơn ở SEA Games 30 rất nhiều. 

Chúng tôi không thể biết U23 Indonesia sẽ sử dụng chiến thuật thế nào, thi đấu ra sao trước U23 Việt Nam. Việc của chúng tôi là chuẩn bị nhiều phương án để tùy từng hoàn cảnh sẽ đưa ra đối sách phù hợp. Tôi xin nhắc lại rằng tùy hoàn cảnh, tôi sẽ đưa ra đấu pháp phù hợp nhằm hướng đến kết quả tốt nhất”.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ có lực lượng gần như ưng ý nhất trong số những cầu thủ được chốt để tham dự SEA Games 31. Trường hợp duy nhất khiến ông Park băn khoăn là tiền đạo Tiến Linh khi cầu thủ này vẫn đang bị đau nhẹ trước ngày thi đấu. 

Về phần Indonesia, HLV Shin Tae Yong mang đến SEA Games 31 đội hình gồm 12 cầu thủ từng dự AFF Cup 2020 cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Ngoài sự vắng mặt của hậu vệ cánh Pratama Arhan đang chơi ở Nhật Bản, U23 Indonesia đã mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể. 

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Shin cho thấy sự tự tin, ông nói: "Trong những trận đấu trước với các đội tuyển Việt Nam, tôi không ngại gì khi đánh giá Việt Nam có chất lượng và chiều sâu đội hình tốt hơn Indonesia. Tại giải lần này, U23 Indonesia đã được bổ sung những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở trong và ngoài nước, đặc biệt là những cầu thủ trở về từ châu Âu, bởi vậy tôi tự tin rằng U23 Indonesia sẽ có trận đấu tốt trước U23 Việt Nam". 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ bắt đầu lúc 19h ngày 6/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Báo điện tử VOV (VOV.VN) sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trước đó vào lúc 16h, U23 Philippines sẽ gặp U23 Timor Leste trong trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 31./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ vũ U23 Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM
Cổ vũ U23 Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

VOV.VN - Từ chiều mai 6/5, người dân TP.HCM sẽ lại được thưởng thức không khí bóng đá sôi động, cổ vũ từ xa đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt ở SEA Games 31 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cổ vũ U23 Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Cổ vũ U23 Việt Nam tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

VOV.VN - Từ chiều mai 6/5, người dân TP.HCM sẽ lại được thưởng thức không khí bóng đá sôi động, cổ vũ từ xa đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt ở SEA Games 31 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia tại SEA Games 31
HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia tại SEA Games 31

VOV.VN - HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia trước khi U23 Việt Nam bước vào trận đấu ra quân tại SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia tại SEA Games 31

HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia tại SEA Games 31

VOV.VN - HLV Park Hang Seo phân tích sức mạnh của U23 Indonesia trước khi U23 Việt Nam bước vào trận đấu ra quân tại SEA Games 31.

HLV Shin Tae Yong gửi “chiến thư” tới U23 Việt Nam
HLV Shin Tae Yong gửi “chiến thư” tới U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong tự tin rằng U23 Indonesia sẽ chơi tốt và giành kết quả thuận lợi trước U23 Việt Nam trong trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

HLV Shin Tae Yong gửi “chiến thư” tới U23 Việt Nam

HLV Shin Tae Yong gửi “chiến thư” tới U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong tự tin rằng U23 Indonesia sẽ chơi tốt và giành kết quả thuận lợi trước U23 Việt Nam trong trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.