Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/1, tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch đã đón tiếp một số đối tác, bạn bè Ukraine đến chúc mừng Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ukraine.

Đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine có Chủ tịch Hội Họa sĩ Ukraine Konstantin Cherniavskyy, Giám đốc Nhà máy Hàng không Kharkov Oleksandr Kryvokon, Phó Chủ tịch điều hành Quỹ Văn hoá Gorchakov Andrey Gorchakov và Trưởng khoa Đại học Y Odessa Ruslan Vastyanov.

Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt của các bạn bè, đối tác Ukraine đã dành cho đất nước Việt Nam, cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn bè và đất nước Ukraine.

Trao đổi với các bạn bè, đối tác, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhất trí với Chủ tịch Hội Họa sĩ Ukraine Konstantin Cherniavskyy về công tác chuẩn bị cho Triển lãm Tranh các họa sĩ Ukraine vẽ đất nước Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ukraine tổ chức vào ngày 10/2 tới tại thủ đô Kiev.

Hai bên thống nhất các công tác phân công thực hiện, đảm bảo sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ukraine. Chủ tịch Hội Họa sĩ Ukraine đánh giá cao tính năng động của Đại sứ quán và cho biết, các hoạ sĩ Ukraine đã rất phấn khởi tham gia sáng kiến này. Đến nay, Hội đã nhận được hơn 120 bức tranh của các hoạ sĩ Ukraine vẽ về đất nước, con người Việt Nam. Số lượng tranh lớn hơn dự tính nên Hội chuyển sang trưng bày tại Phòng Trưng bày chính của Hội. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa trong năm nay nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ukraine.

Trưởng khoa Đại học Y Odessa Ruslan Vastyanov đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo y khoa cho các sinh viên Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch hoan nghênh sáng kiến này, đồng thời, đánh giá cao tiềm năng của Nhà trường. Đây là cái nôi đã tạo tạo nhiều bác sĩ đóng góp nhiều cho công tác bảo vệ sức khoẻ của Việt Nam, trong đó có Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Odessa Bác sỹ Công huân Nguyễn Văn Khanh và Giám đốc Bệnh viện Việt – Xô Nguyễn Văn Hà.

Phó Chủ tịch điều hành Quỹ Văn hoá Gorchakov Andrey Gorchakov khẳng định, Quỹ sẽ hỗ trợ các sinh viên có năng lực nhưng gặp khó khăn về tài chính sang học tập tại Ukraine.

Giám đốc Nhà máy Hàng không Kharkov Oleksandr Kryvokon bày tỏ mong muốn được tham gia bảo trì, sửa chữa tổng thể các máy bay Antonov phía Việt Nam đã mua của Ukraine. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhất trí với ý kiến đề xuất này và cho biết, sẽ hỗ trợ chuyển đề nghị chính thức của Nhà máy về cho các đối tác Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện
Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VOV.VN - Ukraine mong muốn phát triển quan hệ đối tác Việt Nam-Ukraine trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và văn hóa.

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VOV.VN - Ukraine mong muốn phát triển quan hệ đối tác Việt Nam-Ukraine trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và văn hóa.

Ngôi trường mang tên Bác: Điểm sáng của tình hữu nghị Việt Nam-Ukraine
Ngôi trường mang tên Bác: Điểm sáng của tình hữu nghị Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Trường Trung học phổ thông chuyên số 251 mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh là điểm sáng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam.

Ngôi trường mang tên Bác: Điểm sáng của tình hữu nghị Việt Nam-Ukraine

Ngôi trường mang tên Bác: Điểm sáng của tình hữu nghị Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Trường Trung học phổ thông chuyên số 251 mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh là điểm sáng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và du lịch Việt Nam-Ukraine
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và du lịch Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam-Ukraine đã có buổi giao lưu để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường Việt Nam cũng như tại thị trường Ukraine.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và du lịch Việt Nam-Ukraine

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và du lịch Việt Nam-Ukraine

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam-Ukraine đã có buổi giao lưu để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường Việt Nam cũng như tại thị trường Ukraine.