Jose Mourinho nhận lỗi khi tổ chức tập luyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Jose Mourinho nhận lỗi khi tổ chức tập luyện cùng 3 cầu thủ Tottenham bất chấp quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Thầy trò Jose Mourinho vi phạm quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Anh. (Ảnh: Daily Mail)

HLV Jose Mourinho đã bị chỉ trích nặng nề khi tổ chức tập luyện cùng 3 cầu thủ Tottenham là Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon và Tanguy Ndombele ở Hadley Common (Barnet), bất chấp quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Anh.

Chính phủ Anh trước đó đã thông báo rõ ràng các cá nhân cần tuân thủ khoảng cách 2m trở lên, cũng như việc tổ chức tập luyện dưới 2 người trong cùng gia đình nhằm phòng, chống virus SARS-CoV-2.

Sau khi hứng cơn mưa “gạch đá” từ truyền thông và mạng xã hội, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng nhận lỗi. Vị thuyền trưởng Tottenham thừa nhận rằng lẽ ra, các cầu thủ chỉ nên luyện tập với người nhà.

“Những hành động của tôi đã vi phạm quy định của chính phủ. Chúng ta chỉ nên tiếp xúc với người nhà trong thời gian này. Chúng ta đều phải tuân thủ các quy định của chính phủ, để hỗ trợ những người hùng ở Cơ quan y tế trong việc chống lại dịch bệnh” – HLV Jose Mourinho chia sẻ.

Trong khi đó, phía Tottenham thông báo đã nhắc nhở các thành viên đội bóng phải tuyệt đối tuân thủ quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Anh khi ra khỏi nhà để tập luyện.

Cảnh sát địa phương cho biết đã thấy đoạn video thầy trò Jose Mourinho tập luyện bất chấp quy định trên mạng xã hội nhưng “chưa nhận được cáo buộc chính thức nào về sự việc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên