Tổng thống Zelensky: Ukraine vào NATO từ trước thì có thể không xảy ra xung đột với Nga

VOV.VN - Phát biểu với các sinh viên Đại học Khoa học Pháp, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột với Nga có thể được ngăn chặn nếu Ukraine đã trở thành thành viên NATO từ trước.

“Nếu Ukraine trở thành thành viên NATO từ trước, có thể sẽ không có xung đột”, ông Zelensky nhận định trong bài phát biểu trực tuyến trước các sinh viên Đại học Khoa học Pháp ngày 11/5.

Tổng thống Zelensky cũng nói rằng ông muốn khôi phục lãnh thổ đất nước trước khi xung đột với Nga kết thúc. Ông sẵn sàng đối thoại với Moscow.

Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nói rằng, khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO là một phần lý do Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng cách đây hơn 2 tháng.

Trả lời phỏng vấn ABC News hồi tháng 3 vừa qua về việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky từng nói rằng, ông không còn mong muốn điều này như trước sau khi hiểu ra rằng NATO không muốn đối đầu với Nga.

“Tôi đã không còn mong muốn điều này như trước, sau khi hiểu ra rằng NATO không sẵn sàng kết nạp Ukraine. Họ sợ những điều gây tranh cãi và sợ đối đầu với Nga”, Tổng thống Zelenky trả lời khi đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp
Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc các trang thiết bị cho quân đội Ukraine tiến vào nước này đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy.

Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp

Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc các trang thiết bị cho quân đội Ukraine tiến vào nước này đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này
Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

VOV.VN - Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này

VOV.VN - Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO
Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine "chưa từ bỏ" ý định gia nhập NATO, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tuyên bố, đồng thời chỉ trích "sự ngần ngại" của liên minh này.

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ukraine tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine "chưa từ bỏ" ý định gia nhập NATO, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tuyên bố, đồng thời chỉ trích "sự ngần ngại" của liên minh này.