Tổng thống Biden khẳng định Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp với các cố vấn quân sự cấp cao diễn ra ngày 26/10.

Theo Tổng thống Mỹ, trong thời gian tới Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức chung như khí hậu đã và đang tác động đến cuộc sống của hàng tỷ người.

“Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết vấn đề cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc. Chúng tôi phải duy trì lợi thế quân sự của chúng tôi song không tìm kiếm xung đột. Tôi nhắc lại là chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi đang tìm kiếm sự cạnh tranh và đó là sự cạnh tranh gay gắt”, Tổng thống Biden nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, Mỹ cũng sẽ tăng cường các hợp tác mang giá trị cốt lõi với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xây dựng các liên minh với cam kết hướng tới một thế giới tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên