Khởi tranh Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018

VOV.VN - Trong ngày khai màn Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018, chủ nhà Phong Phú Hà Nam thua đau Hà Nội, còn TP.HCM I thắng đậm TP.HCM II.

Chiều (21/5), lượt đi giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018 đã khai mạc tại SVĐ Hà Nam.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và ông Bùi Đình Tế, đại diện nhà tài trợ giải (giữa).
Khá đông phóng viên tới tác nghiệp trong ngày khởi tranh Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018.
Giai đoạn lượt đi Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6 tại SVĐ Hà Nam.
7 đội bóng tranh tài ở giải năm nay gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than Khoáng Sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên.
Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018 có tổng giải thưởng lên tới 760 triệu đồng.
Trong ngày khai màn, Hà Nội thắng chủ nhà Phong Phú Hà Nam 1-0 còn TP Hồ Chí Minh I thắng đậm 4-0 trước TP Hồ Chí Minh II.
Ngày mai (22/5), giải sẽ tiếp tục với cặp đấu TNG Thái Nguyên gặp Than khoáng sản Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ với tiền thưởng ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018
Bất ngờ với tiền thưởng ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

VOV.VN -Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 có giải thưởng lên tới 760 triệu đồng.

Bất ngờ với tiền thưởng ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

Bất ngờ với tiền thưởng ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018

VOV.VN -Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 có giải thưởng lên tới 760 triệu đồng.

Chuyên gia FIFA ca ngợi mô hình của bóng đá nữ Việt Nam
Chuyên gia FIFA ca ngợi mô hình của bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Làm việc tại VFF, chuyên gia của FIFA - bà Belinda Wilson cho biết rất ấn tượng với mô hình phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam.

Chuyên gia FIFA ca ngợi mô hình của bóng đá nữ Việt Nam

Chuyên gia FIFA ca ngợi mô hình của bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Làm việc tại VFF, chuyên gia của FIFA - bà Belinda Wilson cho biết rất ấn tượng với mô hình phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam.