Không cần Công Phượng, HAGL vẫn thăng hoa tại Hàng Đẫy

VOV.VN - Bất chấp việc không có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, HAGL đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước CLB Hà Nội thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2016.

Dù là đội chủ nhà nhưng các CĐV CLB Hà Nội có phần kém nhiệt hơn so với những vị khách đến từ Phố Núi.

Trong suốt 90 phút, tiếng trống và hò reo bên khu vực CĐV HAGL lất át những CĐV đội chủ nhà.

Trên sân, hai đội chơi với tốc độ trung bình trong hiệp 1. Ít tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Bóng lăn tập trung chủ yếu ở giữa sân nơi các cầu thủ tranh chấp quyết liệt.

Cựu cầu thủ PSG - Jean Eudes Maurice không có nhiều cơ hội dứt điểm về phía Văn Tiến.
Bên ngoài đường Pit, HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) và...

Nguyễn Đức Thắng thường xuyên đôn đốc các học trò thi đấu đúng chiến thuật.


Trong khi đó, hàng công HAGL cũng được "chăm sóc" rất kỹ.

Trước khi có bàn thắng, HAGL chủ yếu đẩy bóng ra biên rồi nhồi bóng vào trong cho các tiền đạo nhưng không mấy hiệu quả.

Mãi đến phút 73, thế bế tắc mới được phá vỡ. Có bóng ở sát mép 16m50 chếch bên cánh trái, Văn Thanh bất ngờ tung cú cứa lòng đẳng cấp không cho thủ thành Đức An cơ hội cản phá. 4 phút sau, Văn Thanh hoàn thành cú đúp sau pha dọn cỗ của Văn Toàn.

Vỡ trận và suy sụp sau 2 bàn thua, CLB Hà Nội để thủng lưới thêm 3 lần. 

Những cầu thủ lập công tiếp theo cho HAGL gồm: Trần Vũ (83’), Hồng Duy (85’), Văn Toàn (88’).

Các CĐV CLB Hà Nội chán nản bỏ về khi tỷ số là 3-0 nghiêng về HAGL.

Trong khi đó, những lá cờ CLB HAGL tung bay liên tục trên khán đài.

Đã rất lâu rồi, HAGL mới có trận thắng thăng hoa đến vậy tại đất Thủ Đô.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 1 V-League 2016: Thắng đậm CLB Hà Nội, HAGL dẫn đầu
Vòng 1 V-League 2016: Thắng đậm CLB Hà Nội, HAGL dẫn đầu

VOV.VN - Sau hiệp 1 và đầu hiệp 2 bế tắc, các cầu thủ HAGL chỉ cần 15 phút cuối trận để mang về 5 bàn thắng.

Vòng 1 V-League 2016: Thắng đậm CLB Hà Nội, HAGL dẫn đầu

Vòng 1 V-League 2016: Thắng đậm CLB Hà Nội, HAGL dẫn đầu

VOV.VN - Sau hiệp 1 và đầu hiệp 2 bế tắc, các cầu thủ HAGL chỉ cần 15 phút cuối trận để mang về 5 bàn thắng.