Sạt lở đe dọa 2 công trình thủy điện ở Đắk Nông

VOV.VN - Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, trong 3 ngày qua, mưa lớn cùng với ngập úng, sạt lở đất đã diễn ra trên diện rộng ở địa phương này, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn 2 công trình thủy điện

 Lo ngại nhất tại Đắk Nông hiện nay là tình trạng xói lở trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 (công suất 15,75MW, trên suối Đắk Nông, thuộc phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa). Trạm biến áp đã bị xói lở móng, một số chân đế bị nước cuốn trôi hoặc xô đổ, nhiều thiết bị ngập nước, hư hỏng. Từ hôm qua (31/7) Thủy điện Đắk Nông 2 đã buộc phải cắt điện, ngừng hoạt động. Các công nhân đang gấp rút tháo dỡ một số hạng mục tại trạm biến áp để giảm thiểu thiệt hại.

Còn tại Nhà máy thủy điện Đắk R’tih bậc trên (thuộc Dự án thủy điện Đắk R’tih, tổng công suất 148MW) trên suối Đắk R’tik, xã Đắk Rmoan, Thành phố Gia Nghĩa, cũng đang bị nước suối xói lở mạnh. Một đoạn dài khuôn viên nhà máy (khoảng 200m2) đã bị cuốn trôi theo dòng nước. 

Cũng tại Thành phố Gia Nghĩa, còn có nhiều vị trí sạt lở đất ở các phường Quảng Thành, Nghĩa Trung, các xã Đắk Nia, Đắk Rmoan, đe dọa an toàn 4 hộ dân và ảnh hưởng các tuyến đường giao thông.

Sạt lở đất cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Nông. Tại huyện Đắk Rlấp, các điểm sạt lở đe dọa an toàn giao thông các xã Nhân Cơ, Kiến Thành, thị trấn Kiến Đức, cuốn trôi một cầu dân sinh. Tại huyện Tuy Đức, sạt lở đất ảnh hưởng đến giao thông các xã Đắk Ngo, Đăk Bu So, Quảng Tâm.

Cùng với sạt lở đất, mưa lũ vẫn đang gây ngập lụt hàng trăm căn nhà, nhiều diện tích cây trồng, ao cá, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở các vùng trũng thấp của tỉnh Đắk Nông.

Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai ở các điểm sạt lở, ngập lụt nặng. UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; triển khai lực lượng xung kích di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; rà soát, kiểm tra các khu vực nguy cơ cao; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc
Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 03 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 03 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc
Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

VOV.VN - Chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục cảnh báo mưa lớn và nguy cơ cao sạt lở đất tại Lâm Đồng
Tiếp tục cảnh báo mưa lớn và nguy cơ cao sạt lở đất tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sạt  lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tiếp tục cảnh báo mưa lớn và nguy cơ cao sạt lở đất tại Lâm Đồng

Tiếp tục cảnh báo mưa lớn và nguy cơ cao sạt lở đất tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sạt  lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng của những người con, người vợ trong đêm
Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng của những người con, người vợ trong đêm

VOV.VN - Thân nhân người tử nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang đau đớn tột cùng.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng của những người con, người vợ trong đêm

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tiếng khóc xé lòng của những người con, người vợ trong đêm

VOV.VN - Thân nhân người tử nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang đau đớn tột cùng.

"Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra sự cố sạt lở tương tự như trên đèo Bảo Lộc"
"Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra sự cố sạt lở tương tự như trên đèo Bảo Lộc"

VOV.VN - Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra trực tiếp hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong, đồng thời có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ.

"Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra sự cố sạt lở tương tự như trên đèo Bảo Lộc"

"Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra sự cố sạt lở tương tự như trên đèo Bảo Lộc"

VOV.VN - Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra trực tiếp hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong, đồng thời có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ.