Học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng trở lại trường học

VOV.VN - Sáng nay (22/11), toàn bộ học sinh khối lớp 12 của TP. Đà Nẵng trở lại trường học sau gần 3 tháng phải ở nhà học trực tuyến vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sáng nay, học sinh khối 12 của các trường đến lớp khá trật tự. Tại Trường THPT Thái Phiên, Ban Giám hiệu nhà trường phân công Đoàn Thành niên, nhân viên y tế tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu rửa tay sát khuẩn cho hơn 700 học sinh. Học sinh được chia đi theo luồng và đảm bảo giãn cách, sau đó đi thẳng vào lớp học.

Em Trương Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Thái Phiên cho biết, trước khi tới trường học vào sáng nay, giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở rất kỹ việc đảm bảo phòng chống, dịch.

 “Cảm xúc khi em được tới trường thì đương nhiên em rất háo hức. Bởi vì, trước đó là ngày 20/11, bọn em chỉ tổ chức lễ online cho thầy cô được thôi nên rất nhớ, muốn được gặp trực tiếp thầy cô để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Cho nên, việc được đến trường học ngay sau đó em cảm thấy rất vui”, em Ngọc Anh nói.

Việc quyết định cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường học trong thời điểm này cũng đã được UBND thành phố và ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng cân nhắc. Đây cũng sẽ là bước tập dượt để ngành giáo dục thành phố tiếp tục mở rộng thêm đối tượng học sinh các khối khác đến trường, từng bước sẵn sàng dạy học trực tiếp trên toàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch, đầu tuần sau sau (29/11), học sinh 2 khối 10 và 11 toàn thành phố sẽ đến trường.

“Hiện nay, theo quy định, các trường học nằm trong cấp độ 3 chưa tổ chức đi học trực tiếp, sẽ tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, trong những vùng này có học sinh đi học ở những địa bàn quận, huyện ở cấp độ 2 hoặc cấp độ 1, trong điều kiện này, chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho các em học trực tuyến. Hiện nay, có 2 phường ở cấp độ 3, thành phố cũng đang cân nhắc xem xét lại cấp độ để tạo thuận lợi cho người dân, các cơ quan làm việc trong đó có giáo dục”, ông Mai Tấn Linh cho hay.

Trước đó, ngày 25/11, chỉ có học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn được tới trường. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn được các trường ở thành phố đặt lên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường học tại huyện Thanh Trì, Hà Nội diễn tập chuẩn bị đón học sinh trở lại
Các trường học tại huyện Thanh Trì, Hà Nội diễn tập chuẩn bị đón học sinh trở lại

VOV.VN - Sáng 22/11, huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức diễn tập sẵn sàng đón học sinh trở lại học bắt đầu từ ngày mai theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Các trường học tại huyện Thanh Trì, Hà Nội diễn tập chuẩn bị đón học sinh trở lại

Các trường học tại huyện Thanh Trì, Hà Nội diễn tập chuẩn bị đón học sinh trở lại

VOV.VN - Sáng 22/11, huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức diễn tập sẵn sàng đón học sinh trở lại học bắt đầu từ ngày mai theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Học sinh ngoại thành Hà Nội phấn chấn trở lại trường lớp
Học sinh ngoại thành Hà Nội phấn chấn trở lại trường lớp

VOV.VN - Được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 9 đến trường từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.

Học sinh ngoại thành Hà Nội phấn chấn trở lại trường lớp

Học sinh ngoại thành Hà Nội phấn chấn trở lại trường lớp

VOV.VN - Được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 9 đến trường từ rất sớm với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.

Các trường đại học cân nhắc phương án mở cửa trở lại
Các trường đại học cân nhắc phương án mở cửa trở lại

VOV.VN - Do diễn biến dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp, nên các trường đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin về việc tiêm vaccine COVID-19 để điều chỉnh phương án đón sinh viên trở lại trường phù hợp theo các cấp độ của dịch bệnh.

Các trường đại học cân nhắc phương án mở cửa trở lại

Các trường đại học cân nhắc phương án mở cửa trở lại

VOV.VN - Do diễn biến dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp, nên các trường đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin về việc tiêm vaccine COVID-19 để điều chỉnh phương án đón sinh viên trở lại trường phù hợp theo các cấp độ của dịch bệnh.