Trung Quốc ra thông báo khẩn học sinh không đeo khẩu trang giờ thể dục

VOV.VN - Trước nguy cơ gây khó thở, hàng loạt địa phương ở Trung Quốc đã ra thông báo khẩn về việc không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang giờ thể dục.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã liên tục phát đi thông báo khẩn về việc không yêu cầu học sinh sử dụng khẩu trang trong tiết thể dục.

Mới đây nhất, hôm 7/5, Sở Giáo dục tỉnh Hải Nam và tỉnh Quý Châu đã ra thông báo yêu cầu các trường khi đến giờ thể dục hoặc tổ chức các hoạt động thể chất ngoài trời không để học sinh đeo khẩu trang, chỉ cần đảm bảo độ giãn cách từ 1m trở lên. Thông báo của tỉnh Hải Nam còn nêu rõ, học sinh nội trú khi ngủ không nên đeo khẩu trang.

kt_kbqx.jpeg
Học sinh Trung Quốc chạy trong giờ thể dục trong khi vẫn đeo khẩu trang. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Cùng ngày, tỉnh Hồ Nam cũng đưa ra yêu cầu tương tự với cả học sinh và giáo viên. Trước đó, hướng dẫn của Sở Giáo dục thành phố Quảng Châu và Hạ Môn còn yêu cầu không đeo khẩu trang đối với tất cả các hoạt động vận động ngoài trời.

Trong khi đó, theo một thông báo mới nhất vừa đưa ra hôm 7/5, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cùng Bộ Giáo dục nước này đã đặc biệt nêu rõ, ở tất cả các khu vực nguy cơ thấp, học sinh không cần phải đeo khẩu trang khi ở trong trường, giáo viên khi giảng bài cũng không cần phải đeo khẩu trang.

Được biết, cũng bắt đầu từ ngày 7/5, tất cả các địa phương ở Trung Quốc đều được đưa vào nhóm nguy cơ thấp.

Việc Trung Quốc liên tục phải đưa ra các thông báo khẩn về việc không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang xuất phát từ 3 sự cố đáng tiếc xảy ra chỉ trong vòng nửa tháng từ ngày 14-30/4 khiến 3 em học sinh trung học bị đột tử trong lúc chạy khi học thể dục.

Mặc dù không khẳng định lý do tử vong trực tiếp và duy nhất là do đeo khẩu trang, nhưng các chuyên gia Trung Quốc vẫn khuyến cáo người dân, khi tiến hành các hoạt động thể chất mạnh không nên đeo khẩu trang, bởi rất dễ thiếu oxy và khó thở, gây nguy hiểm đến tính mạng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Các quốc gia cần phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông"
“Các quốc gia cần phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông"

VOV.VN - Các quốc gia cần lên tiếng phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, chuyên gia Australia Michael Shoebridge khẳng định.

“Các quốc gia cần phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông"

“Các quốc gia cần phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông"

VOV.VN - Các quốc gia cần lên tiếng phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, chuyên gia Australia Michael Shoebridge khẳng định.

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc
Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng vào Mỹ.

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng vào Mỹ.

Trung Quốc: Tất cả các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp với Covid-19
Trung Quốc: Tất cả các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp với Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 7/5, tất cả các địa phương ở Trung Quốc tính theo khu vực hành chính cấp huyện nhất loạt điều chỉnh về mức "nguy cơ thấp".

Trung Quốc: Tất cả các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp với Covid-19

Trung Quốc: Tất cả các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp với Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 7/5, tất cả các địa phương ở Trung Quốc tính theo khu vực hành chính cấp huyện nhất loạt điều chỉnh về mức "nguy cơ thấp".