Trung Quốc dự hội nghị về Afghanistan do Pakistan tổ chức

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định tham gia hội nghị về vấn đề Afghanistan do Pakistan tổ chức hôm nay (11/11), sau một ngày từ chối cuộc đối thoại tương tự do Ấn Độ chủ trì.

Đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan Nhạc Hiểu Dũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham dự cuộc họp do Pakistan chủ trì về tình hình Afghanistan.  

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này ủng hộ Pakistan đăng cai tổ chức Hội nghị mở rộng cơ chế tham vấn “Trung Quốc, Mỹ, Nga +” về vấn đề Afghanistan, ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế có lợi cho hòa bình, ổn định ở quốc gia này và tạo dựng đồng thuận giữa các bên. 

Quyết định tham gia cuộc họp này của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cho biết không thể tham dự cuộc đối thoại do Ấn Độ tổ chức về Afghanistan vì “lý do sắp xếp lịch trình”. Pakistan cũng từ chối tham gia cuộc đối thoại.

Theo truyền thông Pakistan, cuộc họp do nước này chủ trì sẽ có sự tham gia của đại biểu 4 nước, những đại diện này cũng sẽ gặp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi tại Islamabad. Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của một quyền Bộ trưởng Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, hòa bình ở Afghanistan liên quan đến các lợi ích của Trung Quốc, Nga, Pakistan và Mỹ. Vì vậy, 4 quốc gia này đã thiết lập cơ chế tham vấn “Bộ ba +” để tạo sự đồng thuận trong khu vực về vấn đề Afghanistan và giúp nước này giải quyết các vấn đề. Do đó, Hội nghị mở rộng cơ chế tham vấn “Trung Quốc, Mỹ, Nga +” về vấn đề Afghanistan còn có tên gọi là Hội nghị mở rộng “Bộ ba +”.

Một quan chức cấp cao của Pakistan cho biết, cuộc họp này chủ yếu tập trung tìm cách tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan và xem xét khả năng thành lập một chính phủ bao trùm ở nước này.

Trước đó, ngày 10/11, Ấn Độ cũng tổ chức Đối thoại An ninh khu vực về Afghanistan, với sự tham gia của các đại biểu đến từ Ấn Độ, Iran, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố chung Delhi nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan
Tuyên bố chung Delhi nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan

VOV.VN - Tuyên bố chung nhấn mạnh việc không thể để lãnh thổ Afghanistan là nơi chứa chấp và tài trợ cho các hành động khủng bố.

Tuyên bố chung Delhi nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan

Tuyên bố chung Delhi nhấn mạnh quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan

VOV.VN - Tuyên bố chung nhấn mạnh việc không thể để lãnh thổ Afghanistan là nơi chứa chấp và tài trợ cho các hành động khủng bố.

60% dân số thiếu ăn, Afghanistan đối diện nạn đói nghiêm trọng
60% dân số thiếu ăn, Afghanistan đối diện nạn đói nghiêm trọng

VOV.VN - Số người sống trong điều kiện gần như nạn đói ở Afghanistan đã tăng lên 8,7 triệu người, cao hơn 3 triệu so với đầu năm nay. Khoảng 60% dân số Afghanistan đang chịu cảnh thiếu ăn, trong đó có nhiều trẻ em, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) gọi đây là một thảm họa.

60% dân số thiếu ăn, Afghanistan đối diện nạn đói nghiêm trọng

60% dân số thiếu ăn, Afghanistan đối diện nạn đói nghiêm trọng

VOV.VN - Số người sống trong điều kiện gần như nạn đói ở Afghanistan đã tăng lên 8,7 triệu người, cao hơn 3 triệu so với đầu năm nay. Khoảng 60% dân số Afghanistan đang chịu cảnh thiếu ăn, trong đó có nhiều trẻ em, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) gọi đây là một thảm họa.

Mỹ lo ngại sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K ở Afghanistan
Mỹ lo ngại sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K ở Afghanistan

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Tom West hôm 8/11 bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan và mong muốn Taliban chống lại nhóm khủng bố này.

Mỹ lo ngại sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K ở Afghanistan

Mỹ lo ngại sự gia tăng các cuộc tấn công của IS-K ở Afghanistan

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Tom West hôm 8/11 bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K) ở Afghanistan và mong muốn Taliban chống lại nhóm khủng bố này.

Công cụ giúp Trung Quốc gây ảnh hưởng với Afghanistan dù chưa công nhận chính phủ Taliban
Công cụ giúp Trung Quốc gây ảnh hưởng với Afghanistan dù chưa công nhận chính phủ Taliban

VOV.VN - Bắc Kinh thận trọng đẩy mạnh các hoạt động thương mại và viện trợ cho Afghanistan khi quốc gia Nam Á này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mặt khác, Bắc Kinh không vội vã thừa nhận chính quyền Taliban.

Công cụ giúp Trung Quốc gây ảnh hưởng với Afghanistan dù chưa công nhận chính phủ Taliban

Công cụ giúp Trung Quốc gây ảnh hưởng với Afghanistan dù chưa công nhận chính phủ Taliban

VOV.VN - Bắc Kinh thận trọng đẩy mạnh các hoạt động thương mại và viện trợ cho Afghanistan khi quốc gia Nam Á này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Mặt khác, Bắc Kinh không vội vã thừa nhận chính quyền Taliban.