Khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2024 tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 4/2 tức ngày 25 tháng Chạp, TP.HCM đã tổ chức khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Giáp Thìn năm 2024. Chợ hoa mở cửa từ hôm nay đến ngày 30 tháng Chạp.

Bên cạnh các gian hàng bán hoa, cây cảnh, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử trên ghe dọc tuyến kênh Tàu Hủ; trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của một số tỉnh, thành, hoạt động trải nghiệm gói và nấu bánh tét.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức hội thi như: Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Quận 8-Trên bến dưới thuyền”, trang trí “nhà hoa”, viết thư pháp, làm mứt, trưng bày con đường gốm đỏ của tỉnh Vĩnh Long…

Chợ hoa xuân năm nay cơ hơn 650 gian hàng từ khắp các địa phương tham gia, trong đó có 50 điểm kinh doanh trái cây, rau, củ quả và hơn 600 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại đa dạng, phục vụ nhu cầu tham qua, mua sắm ngày Tết của người dân Quận 8 và TP.HCM.

Chị Nguyễn Thị Phượng, một nhà vườn từ Bến Tre lên tham gia chợ hoa cho biết, năm nay chị mang lên ít cây kiểng hơn mọi năm vì chị vận chuyển bằng xe thay vì đi ghe như mọi năm, phần còn lại cũng phân chia bán nhà vườn ở quê.

“Năm nay hoa loại nhỏ cũng có, to cũng có. Hoa nhỏ thì khoảng 300.000 đồng, lớn thì từ 5-10 triệu. Chợ hoa tôi thấy quy mô lớn hơn mọi năm, sung túc hơn tuy nhiên việc buôn bán thì lượng tiêu thụ vẫn chưa nhiều, khoảng 27 - 28 âm lịch trở lên bán mới nhiều” - chị Nguyễn Thị Phượng nói.

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” đã trở thành một nét văn hoá đặc sắc mỗi dịp Tết cổ truyền ở TP.HCM. Mới chỉ ngày đầu khai mạc nhưng nhiều người dân và du khách đã đến đây để tham quan, mua cây cảnh.

Anh Minh Khánh (quận Bình Tân) cho biết, đây là năm đầu tiên anh đến chợ hoa xuân và anh rất ấn tượng với sự kiện này: “Tôi mới đi năm nay không biết những năm trước như thế nào, mình thấy trong thành phố tổ chức như vậy cũng lớn, đẹp. Khu này thì khá nổi tiếng rồi, hằng năm mình không đi nhưng vẫn nghe nói có tổ chức chợ hoa xuân như vậy”.

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã được thực hiện hơn 45 năm qua tại bến Bình Đông, Quận 8 và trở thành chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây được coi khu chợ nổi miền Tây thu nhỏ, mang những nét đẹp văn hóa và giá trị truyền thống riêng có giữa lòng TP.HCM hiện đại.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Bắn pháo hoa, tổ chức nhiều hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"
Khánh Hòa: Bắn pháo hoa, tổ chức nhiều hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân", phục vụ người dân và khách du lịch.

Khánh Hòa: Bắn pháo hoa, tổ chức nhiều hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"

Khánh Hòa: Bắn pháo hoa, tổ chức nhiều hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân", phục vụ người dân và khách du lịch.

Yên Bái sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn
Yên Bái sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn

VOV.VN - Đón xuân năm mới Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm ở hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh.

Yên Bái sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn

Yên Bái sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Giáp Thìn

VOV.VN - Đón xuân năm mới Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm ở hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bắc Giang xây dựng thương hiệu du lịch từ Tuần Văn hoá - Du lịch đầu xuân
Bắc Giang xây dựng thương hiệu du lịch từ Tuần Văn hoá - Du lịch đầu xuân

VOV.VN - Sau 6 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 chính thức khép lại với hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Đêm nhạc Phật, lễ rước mộc bản Kinh Phật, chợ tình Tân Sơn…

Bắc Giang xây dựng thương hiệu du lịch từ Tuần Văn hoá - Du lịch đầu xuân

Bắc Giang xây dựng thương hiệu du lịch từ Tuần Văn hoá - Du lịch đầu xuân

VOV.VN - Sau 6 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 chính thức khép lại với hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Đêm nhạc Phật, lễ rước mộc bản Kinh Phật, chợ tình Tân Sơn…