Nga vượt Iran để xếp thứ 8 thế giới về số ca mắc Covid-19

VOV.VN - Số người bị mắc Covid-19 ở Nga trong 24 giờ đã tăng thêm 6.411 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 93.558.

Tính đến trưa 28/4, Nga ghi nhận tổng cộng 93.558 trường hợp mắc Covid-19 đã được đăng ký ở 85 khu vực, tăng thêm 6.411 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm trong một ngày tăng hơn 6.000 người. Với số liệu vừa được công bố, Nga đã vượt Iran xếp thứ 8 trên thế giới về số ca mắc Covid-19.

Nga vượt Iran xếp thứ 8 về số ca nhiễm Covid-19 (Ảnh: Tass)

Trong ngày qua, có 1.110 người đã được xuất viện, 72 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca phục hồi và tử vong lần lượt là 8456 và 867 trường hợp.

Trong số ca nhiễm mới có 2.609 bệnh nhân không có triệu chứng (chiếm 40,7%).

Đến nay, Nga có 6 khu vực ghi nhận số ca nhiễm bệnh vượt quá 1.000 người. Trong đó, thủ đô Moscow là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số trường hợp được xác nhận nhiễm mới đã tăng 3.075, nâng tổng ca nhiễm là 48.426 trường hợp.

Trước tình hình trên, thành phố Moscow quyết định xây dựng khẩn trương khu điều trị tạm thời tại 13 bệnh viện với 2.000 giường bệnh để chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Mặc dù số ca nhiễm tiếp tục tăng, nhưng điều đáng mừng theo đánh giá của các chuyên gia là Moscow đã vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất của dịch.

Theo bà Larisa Popovich - Giám đốc Viện Kinh tế Y tế thuộc trường Kinh tế cao cấp (HSE), Moscow đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 và số lượng bệnh nhân bắt đầu giảm, trong khi số lượng xét nghiệm không giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên