Mourinho đang có hàng thủ tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân

VOV.VN - Những gì hàng thủ Chelsea đang thể hiện là hàng phòng ngự tồi tệ nhất mà HLV Jose Mourinho từng dẫn dắt trong sự nghiệp cầm quân. 

Trong nghiệp huấn luyện của mình, HLV Jose Mourinho luôn được biết đến là một nhà cầm quân thực dụng với tôn chỉ là sự chắc chắn của khung thành đội nhà.

Trải qua 6 đội bóng khác nhau trong nghiệp huấn luyện, từ những đội bóng nhỏ như Uniao Leiria đến những đội bóng lớn hàng đầu như Real Madrid, Chelsea, Inter Milan, Mourinho luôn đem đến cho đội bóng đó sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Đi đến giải đấu nào, HLV Mourinho cũng giành được những danh hiệu VĐQG cùng với những kỷ lục giữ sạch lưới ‘vô tiền khoáng hậu’ mà ít đội bóng làm được.

HLV Mourinho đang gặp phải vấn đề với hàng thủ Chelsea (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, đến mùa giải này, Chelsea của Mourinho lại đang có một hàng thủ vô cùng mong manh dễ vỡ, sau ba trận đầu mùa ở Premier League mùa bóng năm nay, The Blues đã để thủng lưới đến 7 bàn, một con số cực lớn nếu so với các mùa giải trước đây mà ‘Người Đặc Biệt’ từng cầm quân. Thậm chí, ở trận đấu tối qua, một West Brom chưa ghi nổi bàn nào ở hai trận đầu mùa cũng đủ sức 2 lần phá lưới Chelsea.

Nếu tính đúng trong ba trận đầu mùa, Chelsea hiện nay là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trong các đội bóng mà Mourinho từng dẫn dắt. Mùa trước, Chelsea của Mourinho cũng thủng lưới 4 bàn sau 3 trận đầu nhưng 3 trong số đó đến từ trận đấu ‘điên rồ’ với Everton, nơi Chelsea thắng 6-3.

Còn nhớ trong mùa giải đầu tiên đến Chelsea vào năm 2004, Mourinho đã từng giúp The Blues lập kỷ lục 25 trận giữ sạch lưới trong cả mùa giải và sau 38 trận, họ chỉ thủng lưới có 15 bàn.

Đã hơn 10 năm trôi qua từ thời điểm đó và bóng đá cũng đã có nhiều thay đổi. Có thể chiến thuật phòng ngự mà Mourinho áp dụng vẫn chưa hoàn toàn lỗi thời nhưng để nó tiếp tục phát huy được hiệu quả, Mourinho cần có những thay đổi trong cách dùng người ở hàng thủ Chelsea mùa này nếu không muốn những ‘hàng phòng ngự trứ danh’ mang thương hiệu của ông chỉ còn là dĩ vãng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jose Mourinho nổ tưng bừng sau chiến thắng nhọc trước West Brom
Jose Mourinho nổ tưng bừng sau chiến thắng nhọc trước West Brom

VOV.VN - Chelsea thắng nghẹt thời West Brom ở vòng 3 Premier League, HLV Jose Mourinho nổ tưng bừng quay sang "đá đểu" những người ghét The Blues.

Jose Mourinho nổ tưng bừng sau chiến thắng nhọc trước West Brom

Jose Mourinho nổ tưng bừng sau chiến thắng nhọc trước West Brom

VOV.VN - Chelsea thắng nghẹt thời West Brom ở vòng 3 Premier League, HLV Jose Mourinho nổ tưng bừng quay sang "đá đểu" những người ghét The Blues.

Lần đầu tiên Mourinho “trảm” Terry ngay trên sân
Lần đầu tiên Mourinho “trảm” Terry ngay trên sân

VOV.VN - Sau 177 lần thi đấu trọn 90 phút, lần đầu tiên dưới triều đại của mình, Mourinho “trảm” Terry vì lý do chuyên môn kém.

Lần đầu tiên Mourinho “trảm” Terry ngay trên sân

Lần đầu tiên Mourinho “trảm” Terry ngay trên sân

VOV.VN - Sau 177 lần thi đấu trọn 90 phút, lần đầu tiên dưới triều đại của mình, Mourinho “trảm” Terry vì lý do chuyên môn kém.

Lộ diện nhân vật thay thế nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho
Lộ diện nhân vật thay thế nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho

VOV.VN - Sau khi nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho - Eva Carneiro bị "trảm", ngay lập tức ekip mới được thay thế và xuất hiện trong trận Chelsea thua Man City.

Lộ diện nhân vật thay thế nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho

Lộ diện nhân vật thay thế nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho

VOV.VN - Sau khi nữ bác sĩ gợi cảm của Mourinho - Eva Carneiro bị "trảm", ngay lập tức ekip mới được thay thế và xuất hiện trong trận Chelsea thua Man City.

Mourinho không “tâm phục khẩu phục” sau trận thua Man City
Mourinho không “tâm phục khẩu phục” sau trận thua Man City

VOV.VN - HLV Mourinho khẳng định Chelsea là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2 và kết quả 3-0 không phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Mourinho không “tâm phục khẩu phục” sau trận thua Man City

Mourinho không “tâm phục khẩu phục” sau trận thua Man City

VOV.VN - HLV Mourinho khẳng định Chelsea là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2 và kết quả 3-0 không phản ánh đúng cục diện trận đấu.