M.U hồi sinh, Chelsea bứt phá sau vòng 29 Premier League

VOV.VN - Hai ông lớn của bóng đá Anh đã có những chiến thắng quan trọng trước West Brom và Tottenham.

Do các đội bóng Arsenal, Man City, Everton đều nghỉ thi đấu để chơi ở FA Cup và Liverpool chưa đấu, nên vòng 29 chỉ có Chelsea và M.U là 2 ông lớn duy nhất ra trận. Trong một ngày đẹp trời thì cả M.U và Chelsea đều giành được chiến thắng tưng bừng trước West Brom và Tottenham.

Đầu tiên là M.U, đoàn quân của HLV David Moyes đã có trận thắng 3-0 đầy thuyết phục trước West Brom trên sân nhà của đối thủ. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất trong thời gian gần đây của “quỷ đỏ” dưới thời HLV David Moyes.

Mặc dù không áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng M.U vẫn biết cách ghi bàn và trừng phạt đội chủ nhà bằng những pha bóng đơn giản mà hiệu quả. Từ bàn thắng mở tỉ số của Phil Jones, đến bàn nâng tỉ số 2-0 của Rooney và bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Welbeck, đều tái hiện được đẳng cấp của M.U ngày nào dưới thời Sir Alex. Với chiến thắng này, M.U đã tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH khi có 48 điểm, kém đội dẫn đầu Chelsea 18 điểm.

Sau M.U đến lượt Chelsea cũng đã có trận thắng đậm 4-0 trước Tottenham để xây chắc ngôi đầu. Nhìn vào tỉ số, chắc chắn nhiều người nghĩ đây là trận thắng dễ dàng của Chelsea trước đội bóng cùng thành phố.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy, Chelsea dù được thi đấu trên sân nhà nhưng hoàn toàn bất lực trước lối chơi kỷ luật của đội khách trong hiệp 1. Mọi chuyện chỉ dễ dàng hơn với thầy trò Mourinho khi Vertonghen mắc sai lầm ngớ ngẩn ở phút 56 (chuyền bóng hỏng cho thủ môn) để Eto'o chớp lấy thời cơ mở tỉ số cho đội nhà.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến phút 59, Younes Kaboul phải nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi với  Eto'o trong vòng cấm, Eden Hazard đã không mấy khó khăn để nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0 trên chấm 11m. Kết thúc trận đấu, Chelsea đã ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Demba Ba để kết thúc trận đấu với phần thắng 4-0.

Như vậy, với thắng lợi này, Chelsea đã củng cố vững chắc ngôi vị số 1 của mình trên BXH khi có 66 điểm sau 29 vòng đấu, hơn Liverpool, Arsenal 7 điểm và hơn Man City 9 điểm, tuy nhiên thầy trò Mourinho đã đá hơn Liverpool và Arsenal 1 trận và hơn Man City tới 3 trận./.

Một số hình ảnh của vòng 29 Premier League:

Phil Jones đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.



Sau đó đến lượt Rooney nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 65.

Danny Welbeck ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.


Tottenham đã chơi rất tốt trong hiệp 1 khi vô hiệu hóa được các mũi tấn công của Chelsea

Tuy nhiên những sai lầm liên tiếp ở đầu hiệp 2 đã khiến Spurs phải trả giá đắt


Lần lượt là Eto'o ...


Hazard

...và Demba Ba đã mang về chiến thắng 4 sao cho Chelsea...

Giúp The Blues vững vàng ở vị trí số 1 sau 29 vòng đấu với 66 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên