Quy hoạch của TP.HCM đã lạc hậu

VOV.VN - Những bất cập về chức năng sử dụng đất đối với các khu vực trường học, bệnh viện, công viên, hệ thống giao thông và thành phố không thể xây nhà cao tầng trên tuyến đường nhỏ…

Quy hoạch của TP.HCM làm cách đây hơn 10 năm giờ đây đã bộc lộ nhiều bất cập, lạc hậu so với thực tế. Đó là thông tin được ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến Trúc TP.HCM nêu lên tại Phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022 ngày 4/8.

Quy hoạch chung của TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2010. Trên cơ sở này, thành phố đã quy hoạch 1/2.000 từ năm 2012-2013 để làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư, thu hồi đất… Song, so với 10 năm trước, quy hoạch này đã thể hiện rõ nhiều bất cập, lạc hậu.

Ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết, những bất cập đã được chỉ rõ qua phản ánh của người dân và doanh nghiệp… Đó là bất cập về chức năng sử dụng đất đối với các khu vực trường học, bệnh viện, công viên, hệ thống giao thông và thành phố không thể xây nhà cao tầng trên tuyến đường nhỏ. Do đó, các địa phương cần rà soát lại quy hoạch, để tăng thêm đường sá, công viên, không gian công cộng…

“Điều chỉnh quy hoạch là việc cần phải làm và tất cả những yêu cầu đó đã được tích hợp vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM. Tôi đề nghị các quận, huyện rà soát lại khả năng điều chỉnh quy hoạch, tiết kiệm những chỉ tiêu nào mình chưa sử dùng dồn lại cho những nhu cầu đầu tư cấp bách nhất của hiện nay”, ông Nguyễn Thanh Nhã nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch khu dân cư “treo” 22 năm, cử tri TP.HCM bức xúc
Quy hoạch khu dân cư “treo” 22 năm, cử tri TP.HCM bức xúc

VOV.VN - Quy hoạch hơn 22 năm qua nhưng dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, quy mô 110 ha trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều người dân bức xúc.

Quy hoạch khu dân cư “treo” 22 năm, cử tri TP.HCM bức xúc

Quy hoạch khu dân cư “treo” 22 năm, cử tri TP.HCM bức xúc

VOV.VN - Quy hoạch hơn 22 năm qua nhưng dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, quy mô 110 ha trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều người dân bức xúc.

Quy hoạch TP Thủ Đức, TP.HCM phải chừa chỗ cho không gian sáng tạo
Quy hoạch TP Thủ Đức, TP.HCM phải chừa chỗ cho không gian sáng tạo

VOV.VN - Sáng 5/3, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp đóng góp ý tưởng triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Thủ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021. Toạ đàm thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng 300 doanh nghiệp tham dự.

Quy hoạch TP Thủ Đức, TP.HCM phải chừa chỗ cho không gian sáng tạo

Quy hoạch TP Thủ Đức, TP.HCM phải chừa chỗ cho không gian sáng tạo

VOV.VN - Sáng 5/3, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp đóng góp ý tưởng triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Thủ Đức đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021. Toạ đàm thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng 300 doanh nghiệp tham dự.

Quy hoạch TP HCM phải đi vào cuộc sống, đừng để người dân khổ vì quy hoạch 
Quy hoạch TP HCM phải đi vào cuộc sống, đừng để người dân khổ vì quy hoạch 

VOV.VN - Theo quy hoạch thì mục tiêu đến năm 2040, TP HCM sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận; kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP HCM; phát triển không gian đô thị thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch TP HCM phải đi vào cuộc sống, đừng để người dân khổ vì quy hoạch 

Quy hoạch TP HCM phải đi vào cuộc sống, đừng để người dân khổ vì quy hoạch 

VOV.VN - Theo quy hoạch thì mục tiêu đến năm 2040, TP HCM sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận; kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP HCM; phát triển không gian đô thị thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu.