100 trung tâm đột quỵ trên cả nước vẫn quá tải bệnh nhân

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM, số trung tâm đột quỵ hiện nay tại nước ta đã tăng, nhưng vẫn không đủ để bao phủ số bệnh nhân quá lớn.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. HCM - cho biết, Việt Nam có trên 100 trung tâm đột quỵ, tuy nhiên, do chưa làm tốt cấp cứu trước viện nên người dân chưa nhận biết được triệu chứng đột quỵ, còn tin vào các phương pháp điều trị dân gian, làm trì hoãn thời gian vàng điều trị.

Một thử thách lớn nữa là xe cấp cứu hiện nay rất ít, không đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng tại Trung tâm cấp cứu 115, số lượng xe cấp cứu hiện đã tốt hơn so với trước đây, nhưng hầu như không đủ đáp ứng cho tất cả các bệnh viện.

PGS Huy Thắng cho biết, số trung tâm đột quỵ hiện nay có tăng nhưng vẫn không đủ bao phủ số bệnh nhân quá lớn tại Việt Nam. Mỗi năm nước ta có trên 200.000 bệnh nhân mắc bệnh này, trong khi đó chỉ có 100 trung tâm đột quỵ.

"Như vậy mỗi đơn vị phải điều trị ít nhất 2.000 bệnh nhân mỗi năm. Điều này đã quá tải vì theo chuẩn mực thế giới, một trung tâm đột quỵ chỉ nên điều trị khoảng 500 ca/năm", ông kết luận.

Cũng theo PGS Huy Thắng, số lượng bệnh nhân được tiếp nhận cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM không đồng đều. Bên cạnh đó, số bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân đột quỵ tất cả các ngày, giờ trong tuần (24/7) rất ít và còn nhiều khó khăn.

Ví dụ TP. HCM có hơn 20 bệnh viện điều trị đột quỵ, nhưng số lượt bệnh nhân ở các bệnh viện tối đa 1.000 - 2.000 ca/năm, trong khi tại Bệnh viện Nhân dân 115 là gần 20.000 ca/năm.

"Đây là con số quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và là gánh nặng đối với bệnh viện", PGS Huy Thắng chia sẻ.

PGS Huy Thắng khuyến cáo bệnh nhân trên 60 tuổi nên làm xét nghiệm thường quy, ít nhất mỗi năm/lần nhằm phát hiện sớm để đưa ra phương án phòng tránh, điều trị tốt bệnh đột quỵ.

Lưu ý là người dân không được nhầm lẫn giữa điều trị phòng ngừa với các chiến dịch tầm soát được quảng cáo rầm rộ với chi phí đắt đỏ, gây tốn kém mà không cần thiết.

Nhiều người lầm tưởng tầm soát đột quỵ là phải chụp MRI, CT-Scan, làm các xét nghiệm với chi phí cao, nhưng hiệu quả vẫn là dấu chấm hỏi.

"Không ai đi chụp MRI, CT-Scan cho tất cả những người bình thường để tầm soát. Đôi khi vô tình phát hiện trong đầu có một túi phình nhỏ, can thiệp quá mức đôi khi trở nên đột quỵ do lo sợ quá mức.

Người bệnh chỉ cần gặp bác sĩ chuyên khoa để đánh giá yếu tố nguy cơ cơ bản, đơn giản, không tốn kém nhiều mà mang lại hiệu quả", PGS Thắng nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân cùng lúc nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch ở Cần Thơ
Cứu sống bệnh nhân cùng lúc nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, với sự phối hợp của 2 ekip can thiệp mạch vành và đột quỵ đã cứu sống bệnh nhân nam lớn tuổi nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ cùng lúc.

Cứu sống bệnh nhân cùng lúc nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch ở Cần Thơ

Cứu sống bệnh nhân cùng lúc nhồi máu cơ tim và đột quỵ nguy kịch ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 8/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, với sự phối hợp của 2 ekip can thiệp mạch vành và đột quỵ đã cứu sống bệnh nhân nam lớn tuổi nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ cùng lúc.

Giả mạo bác sỹ để bán sản phẩm trái quy định
Giả mạo bác sỹ để bán sản phẩm trái quy định

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm vừa phát đi cảnh báo về việc một số trang web, mạng xã hội lợi dụng hình ảnh, danh tính của bác sĩ, giả mạo giấy tờ của Cục để quảng cáo bán sản phẩm Hương Phục Khí.

Giả mạo bác sỹ để bán sản phẩm trái quy định

Giả mạo bác sỹ để bán sản phẩm trái quy định

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm vừa phát đi cảnh báo về việc một số trang web, mạng xã hội lợi dụng hình ảnh, danh tính của bác sĩ, giả mạo giấy tờ của Cục để quảng cáo bán sản phẩm Hương Phục Khí.

Chấn thương đầu có thể gây đột quỵ?​
Chấn thương đầu có thể gây đột quỵ?​

VOV.VN - Chấn thương sọ não dẫn đến tổn thương mạch máu khiến chúng dễ bị đông máu hoặc vỡ và do đó nguy cơ đột quỵ cao hơn sau chấn thương.

Chấn thương đầu có thể gây đột quỵ?​

Chấn thương đầu có thể gây đột quỵ?​

VOV.VN - Chấn thương sọ não dẫn đến tổn thương mạch máu khiến chúng dễ bị đông máu hoặc vỡ và do đó nguy cơ đột quỵ cao hơn sau chấn thương.