Nỗ lực vực dậy ngành nuôi tôm sau hạn mặn

VOV.VN - Các địa phương trong vùng ĐBSCL đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để hỗ trợ người nuôi tôm bị thiệt hại để tái sản xuất.

Nắng nóng, hạn mặn kéo dài đã gây thiệt hại hơn 81.000 ha tôm nuôi ở các địa phương ven biển vùng ĐBSCL, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình này, các địa phương trong vùng đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để hỗ trợ người nuôi tôm bị thiệt hại để tái sản xuất.

Thời gian qua, nhiều diện tích nuôi tôm tại ĐBSCL bị khô cạn do thiếu nước, làm độ mặn tăng cao khiến tôm chết hàng loạt.
Ông Nguyễn Quốc Hải ở ấp Phước Trường, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, cách đây 2 tháng, ông thả tôm nuôi trên diện tích 5 ha, nuôi được hơn 1 tháng, tôm bắt đầu chết dần dần, đến nay không còn con nào. Tính ra, chi phí đầu tư cho vụ tôm này hơn 30 triệu đồng coi như mất trắng.

“Nắng hạn quá lâu khiến độ mặn trong nước tăng cao kết hợp với thời tiết nắng nóng khiến tôm không thể sống nổi”, ông Hải chia sẻ.

Theo theo thống kê sơ bộ, tại 8 tỉnh ven biển ĐBSCL đã có hơn 81.400 ha tôm nuôi bị thiệt hại. Trong đó, các địa phương có diện tích tôm bị thiệt hại nặng nhất là Cà Mau gần 52.500 ha, Kiên Giang gần 13.800 ha, Bạc Liêu hơn 12.300 ha, Trà Vinh  hơn 2.500 ha… 

Thiệt hại đối với người nuôi tôm là rất lớn. Thời gian qua, một số đơn vị thuộc Bộ còn chủ quan, không theo sát nên đánh giá chưa đúng tình hình, nhất là mức độ thiệt hại. Một số địa phương trong vùng cũng chưa có sự kiểm tra, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại để có chính sách hỗ trợ, cũng như cử cán bộ chuyên môn xuống triển khai các giải pháp kịp thời giúp người nuôi tôm tái sản xuất.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát; thống kê thiệt hại do hạn, mặn gây ra đúng thực tế, đúng đối tượng; từ đó, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời để người dân khắc phục khó khăn và khôi phục sản xuất.

“Trên cơ sở nắm tình hình thiệt hại và phân rõ các đối tượng, đề nghị các tỉnh áp dụng cái chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nêu rõ.

Theo đó, UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho các hộ nuôi tôm bị thiệt hại từ 30% trở lên. Riêng các hộ bị thiệt hại sau khi nhận được khoản hỗ trợ vẫn không đủ khả năng tái sản xuất, địa phương sẽ  đề xuất với các chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn xem xét tạo cơ chế thuận cho bà con có vốn thả lại vụ mới.

Ông Dương Hoàng Sum, Bí thư huyện Cầu Ngang - vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh Trà Vinh cho biết, đối với những hộ bị thiệt hại không còn điều kiện để tái lại vụ 2, Ban thường vụ huyện Huyện ủy làm việc với ngân hàng xem xét ở từng gốc độ cụ thể, có những cơ chế thuận lợi để giúp và tạo điều kiện vốn cho những hộ bị thiệt hại có đủ khả năng tái sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng có Quyết định bổ sung hơn 24 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu và tạm mượn nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa để  các địa phương trong tỉnh chi hỗ trợ các hộ dân có diện tích lúa, tôm bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. 

Theo ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, với diện tích tôm bị thiệt hại gần 52.500 ha, tính ra người nuôi tôm  tỉnh  Cà Mau mất hơn 260 tỷ đồng. Tỉnh  này đang nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ cho người dân nuôi tôm bị thiệt hại.

“Tỉnh có đã tính đến nhiều biện pháp, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, bằng con giống nhưng Sở NN&PTNT đang tập trung chỉ đạo để thực hiện theo hướng hỗ trợ con giống. Đây là hướng hỗ trợ thiết thực nhất để phục vụ cho vụ sản xuất tiếp theo, con giống khi hỗ trợ phải là con giống có chất lượng”, ông Bằng cho biết.

Hiện tại, ĐBSCL bắt đầu bước sang mùa mưa góp phần đẩy mặn lùi dần ra biển. Khi độ mặn trong nước giảm, bà con bắt đầu tất bật thả nuôi tôm. Bên cạnh việc khẩn trương hỗ trợ người nuôi tôm bị thiệt hại, Bộ NN&PTNT cùng các địa phương trong vùng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người nuôi tôm  hạn chế thiệt hại, đạt năng suất cao trong các vụ tôm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài
Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

VOV.VN - Dừa trồng vùng hạn mặn có năng suất không cao, quả nhỏ nên giá bán thấp gây khó khăn cho người nông dân.

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

VOV.VN - Dừa trồng vùng hạn mặn có năng suất không cao, quả nhỏ nên giá bán thấp gây khó khăn cho người nông dân.

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL
Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Cần liên kết “4 nhà” gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp để phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL.

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

Cần liên kết “4 nhà” phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL

VOV.VN - Cần liên kết “4 nhà” gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp để phòng chống hạn mặn ở ĐBSCL.