Nếu ĐT Anh có thể đăng quang VCK EURO mùa Hè năm nay, sẽ không còn quá sớm để khẳng định môn thể thao số 1 thế giới hoàn toàn bị "thống trị" bởi những yếu tố liên quan đến bóng đá Anh trong năm 2021.

Hai giải đấu hàng đầu châu Âu đã đi đến những trận đấu cuối cùng và các CLB Anh lại chiếm đa số ở các trận chung kết. Nếu như trận chung kết Champions League là "chuyện riêng" của người Anh khi Man City đấu Chelsea thì MU cũng vào đến chung kết Europa League để chạm trán Villarreal (Tây Ban Nha). Hơi tiếc cho bóng đá Anh khi Arsenal không thể đi đến trận cuối cùng của Europa League để tạo nên cả hai trận chung kết toàn Anh như năm 2019. Nhưng với 3/4 đội bóng góp mặt ở chung kết Cúp châu Âu đến từ Anh cũng đã khẳng định được sự vượt trội của các CLB Anh ở những giải đấu tại Lục địa già.

Sau năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, những CLB Anh đã cho thấy sự phục hồi rất nhanh để thích nghi với tình hình mới trong khi những đại gia ở các nền bóng đá hàng đầu khác như Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp đều ít nhiều gặp khó khăn và kết quả tranh tài ở đấu trường châu Âu là minh chứng rõ ràng nhất.

Sự vượt trội của các CLB Anh ở các giải đấu châu Âu còn thể hiện ở những cái tên góp mặt trong những trận đấu cuối cùng. Nó không chỉ gói gọn ở Chelsea, MU hay Man City mà còn có thể đến từ những CLB khác như Liverpool, Arsenal hay Tottenham (năm 2019). Thậm chí những đội vốn chỉ được coi là tầm trung như Leicester cũng có thể có những thời điểm chen chân đến những vòng đấu khá sâu của Cúp châu Âu.

Trong khi đó, điều tương tự lại không đến với bóng đá Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp trong những năm gần đây. Barca, Real hay Atletico là những đại diện tiêu biểu của bóng đá Tây Ban Nha nhưng 3 năm qua không thể vào đến chung kết Champions League. Những Juve, Inter hay AC Milan không còn "oai hùng" như xưa khi bị loại sớm, còn Pháp và Đức cũng chỉ có PSG và Bayern để tự hào. Những điểm sáng tại Europa League của Tây Ban Nha đến từ Sevilla các mùa trước hay Villarreal mùa năm nay cũng không thể cạnh tranh nổi với vị thế 6-7 CLB hàng đầu tại Anh.

Cuối tháng 4 vừa qua, dự án Super League đã gây xôn xao dư luận bóng đá thế giới với những cải cách được cho là mang tính cách mạng. Những CLB hàng đầu thế giới đã dự kiến tách riêng khỏi UEFA để thành lập giải đấu mà ở đó chỉ có sự tham dự của những CLB hàng đầu, những cầu thủ xuất sắc nhất.

Real Madrid, Barca là những CLB "đi tiên phong" trong việc tạo nên giải đấu được mô tả là đầy hứa hẹn này. Chủ tịch của Real Madrid, cũng là Chủ tịch của Super League - Florentino Pérez còn có những phát biểu cứng rắn về việc UEFA sẽ phải nhượng bộ để giải đấu Super League ra đời.

Tuy nhiên, trước sức ép từ những CĐV, các CLB Anh gồm MU, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool và Tottenham đã lần lượt tuyên bố rút lui khỏi giải đấu. Sau khi những đại diện Anh không còn góp mặt, Super League gần như cũng "tan rã" dù rằng Chủ tịch Perez vẫn khẳng định giải đấu sẽ chỉ bị trì hoãn ngày bắt đầu.

Rõ ràng, việc có 6/12 đội bóng đến từ Anh dự kiến tham gia sáng lập Super League cũng đã cho thấy tầm ảnh hưởng khủng khiếp của bóng đá Anh hiện tại. Khi các đội bóng này có ý định "ly khai", những người tổ chức Super League cũng hiểu rằng dự án của họ khó có thể thành công bởi sức hút từ những CLB Anh lúc này là quá lớn. Một giải đấu gồm toàn những CLB hàng đầu nhưng không có sự hiện diện của các đội bóng Anh chưa chắc đã thu về lợi nhuận bằng giải đấu chỉ gồm các CLB ưu tú nhất nước Anh và phần còn lại.

Nếu còn có những nghi ngờ về sự vượt trội của bóng đá Anh so với phần còn lại của bóng đá thế giới thì chắc hẳn đó là những dấu hỏi về năng lực của ĐT Anh tại các giải đấu lớn.

Trong suốt hơn 50 qua, ĐT Anh luôn được coi như đội bóng mạnh ở World Cup hay EURO nhưng chưa một lần vào đến chung kết (chứ chưa nói vô địch). Đó cũng là điều mà những người làm bóng đá Anh vẫn đang đau đáu tìm lời giải mỗi khi các giải đấu hàng đầu cấp ĐTQG đến gần. Và câu trả lời đã phần nào đến trong những năm gần đây khi bóng đá Anh chú trọng hơn đến công tác đào tạo trẻ. Các cầu thủ trẻ ở Anh đạt đến một trình độ khá so với mặt bằng chung của những nền bóng đá tiên tiến. Chức vô địch U17 và U20 World Cup trong cùng năm 2017 là những thành quả bước đầu của công tác đào tạo trẻ tại Anh.

Bốn năm sau thời điểm “thâu tóm” trọn các giải bóng đá trẻ trên thế giới, những ngôi sao tiềm năng ngày nào như Foden, Sancho, Mount, Calvert-Lewin đã sẵn sàng để cùng những đàn anh ở độ chín như Kane, Maguire, Sterling gánh vác những trọng trách lớn lao trong màu áo Tam Sư.

Nếu như trước đây, rất ít cầu thủ Anh nào có thể chen chân trong đội hình những CLB Anh hàng đầu (trừ những ngôi sao tầm cỡ) thì giờ đây câu chuyện đã thay đổi khi bất cứ CLB mạnh nào của Anh cũng có những cầu thủ tài năng người Anh sẵn sàng tỏa sáng khi cần, tiêu biểu là những cái tên như Kane, Dier (Tottenham), Maguire, Shaw (MU), Foden, Sterling (Man City) Mount (Chelsea) hay Saka, Smith Rowe (Arsenal). Chuyện một đội bóng Anh thường xuyên ra sân với 11 cầu thủ ngoại quốc như Arsenal năm nào giờ đã trở thành chuyện hiếm thấy.

Rõ ràng, người Anh đang có những động thái để khẳng định sự thống trị của mình không chỉ ở sân chơi cấp CLB mà còn ở World Cup hay EURO. Sẽ là điều tuyệt vời cho bóng đá Anh nếu Tam Sư có thể lên ngôi ở EURO mùa Hè này khi họ được thi đấu trên sân nhà và các đối thủ như Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy hay thậm chí cả Bỉ, Pháp đều không có được sự ổn định cần thiết.

Một khi ĐT Anh đăng quang EURO mùa Hè này, sẽ không còn ai có thể nghi ngờ về sự thống trị của họ với bóng đá thế giới./.

Thứ Hai, 07:00, 17/05/2021