Các thủy điện tại Quảng Nam điều tiết hạ mực nước hồ

VOV.VN - Mấy ngày qua, tại Quảng Nam có mưa lớn kéo dài, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi tích đầy nước đã vận hành điều tiết hạ mực nước hồ. Các địa phương miền núi tại tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi có các tình huống thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu đơn vị quản lý vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước các hồ về mực nước đón lũ thấp nhất tại các hồ thủy điện như hồ Đak Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương.

Cụ thể, chủ hồ thủy điện Đak Mi 4 sẽ vận hành hạ dần mực nước về mức đón lũ thấp nhất cao trình +256m với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm từ 200 đến 259m3/s. Ở hồ Sông Bung 4, chủ hồ vận hành phải đảm bảo mực nước không nhiều hơn cao trình mực nước đón lũ +221m; hồ Sông Tranh 2 không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ +174m.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện tiến hành trực ban 24/24 giờ; kiểm tra quan trắc đập, kịp thời xử lý sự cố nếu có; theo dõi diễn biến lượng mưa, mực nước của các hồ chứa để thông báo đến vùng hạ du và vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình.

“Tiến hành vận hành hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ theo đúng Quy trình 1865. Phải nói rằng các hồ thủy điện đã chấp hành nghiêm lệnh vận hành của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Hiện các hồ thủy điện đang sẵn sàng giảm lũ cho hạ du.” - Ông Trương Xuân Tý nói.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, ngày 6/12, trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện trên địa bàn huyện này có mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao, địa phương đã sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai.

 “Mưa tương đối lớn nhưng đến nay chưa xảy ra vấn đề gì phức tạp. Chúng tôi tổ chức ứng trực, bố trí lực lượng nếu có tình huống thiên tai phức tạp sẽ sơ tán người dân ngay. Tất cả phương tiện máy móc, vật tư, nhân lực đều được phân công ứng trực trên các tuyến giao thông.” - ông Mẫn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam
Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sáng nay (5/12), người dân thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển, vị trí phát hiện cách nhau khoảng 10 km.

Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

Phát hiện thi thể 2 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sáng nay (5/12), người dân thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển, vị trí phát hiện cách nhau khoảng 10 km.

Hỗ trợ sinh kế tặng người dân ảnh hưởng mưa lũ ở Quảng Nam và Đà Nẵng
Hỗ trợ sinh kế tặng người dân ảnh hưởng mưa lũ ở Quảng Nam và Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (29/11), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức trao sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà giúp 150 gia đình hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Hỗ trợ sinh kế tặng người dân ảnh hưởng mưa lũ ở Quảng Nam và Đà Nẵng

Hỗ trợ sinh kế tặng người dân ảnh hưởng mưa lũ ở Quảng Nam và Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (29/11), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức trao sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà giúp 150 gia đình hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng mưa lũ ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Quy hoạch Cảng biển Quảng Nam cần thêm tuyến luồng cảng mới
Quy hoạch Cảng biển Quảng Nam cần thêm tuyến luồng cảng mới

VOV.VN - “Đầu tư 1 luồng cảng mới tại huyện Núi Thành cho tàu 5 vạn tấn, cùng với hệ thống bến, kho bãi và hệ thống dịch vụ sẽ đưa hệ thống cảng biển tỉnh Quảng Nam trở thành cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa mới của khu vực miền Trung”.

Quy hoạch Cảng biển Quảng Nam cần thêm tuyến luồng cảng mới

Quy hoạch Cảng biển Quảng Nam cần thêm tuyến luồng cảng mới

VOV.VN - “Đầu tư 1 luồng cảng mới tại huyện Núi Thành cho tàu 5 vạn tấn, cùng với hệ thống bến, kho bãi và hệ thống dịch vụ sẽ đưa hệ thống cảng biển tỉnh Quảng Nam trở thành cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa mới của khu vực miền Trung”.