Nhận định bảng C World Cup 2018: Khó cản “Gà Trống”

VOV.VN -Tại bảng C World Cup 2018, ĐT Pháp được đánh giá cao nhất khi sở hữu đội hình mạnh mẽ hơn 3 đội cùng bảng đấu.

ĐT Pháp sáng cửa đi tiếp

Đến với Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, ĐT Pháp vượt qua vòng loại World Cup với vị trí nhất bảng A với 7 trận thắng, 2 hoà và 1 thua, qua đó giành được 23 điểm và hơn đội xếp nhì bảng- Thuỵ Điển 6 điểm.

Vị trí nhất bảng C không quá khó khăn vói ĐT Pháp. (Ảnh: Getty)
Mặc dù sở hữu đội hình đồng đều nhưng việc thi đấu thiếu kết dính khiến Gà trống là đội chính thức giành vé đến Nga muộn nhất trong số các đội đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Âu. Ngoài ra Les Bleus là một trong đội nhất bảng ghi ít bàn thắng nhất với chỉ 18 pha lập công và để thủng lưới tới 6 bàn tại vòng loại World Cup.

Tuy nhiên không vì thế mà đánh giá thấp ĐT Pháp, bởi trong tay của HLV Didier Deschamps đang sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá trên hàng công như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele...

Bên cạnh việc sở hữu những cái tên có thể sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, thì kinh nghiệm tại đấu trường này, Pháp cũng không quá “lép vế” trước bất kỳ đội bóng nào.

Cụ thể, trong quá khứ Gà Trống đã góp mặt tới 15 lần và một lần được bước lên bục cao nhất vào năm 1998 khi đánh bại “Gã khổng lồ” Brazil với tỷ số 3-0 ở trận chung kết.

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, có thể Pháp bị đánh giá thấp hơn Brazil, Đức hay Tây Ban Nha nhưng Gà Trống vẫn là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup năm nay.

Do vậy, việc vượt qua vòng bảng ở vị trí nhất bảng C đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Didier Deschamps.

ĐT Úc gặp khó, Đan Mạch quyết đấu Peru

Ở bảng đấu này, Úc là đội bị đánh giá thấp nhất. Bởi lẽ tại vòng loại World Cup 2018, đội bóng xứ sở Chuột túi phải nhờ tới trận play-off với Syria để góp mặt tại Nga.

Ngoài ra, trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Úc xếp ở vị trí thứ 40 kém Peru và Đan Mạch lần lượt 29, 28 bậc. Bên cạnh đó, tâm lý các cầu thủ của đội bóng xứ sở Chuột túi cũng đang “ngồi trên đống lửa”, bởi người giúp ĐT Úc tham dự VCK World Cup 2018 là HLV Ante Postecoglu đã bất ngờ từ chức.

Đan Mạch đang có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8 cùng ĐT Pháp. (Ảnh: Getty)
Cùng với 5 lần tham dự World Cup của Úc, thì ĐT Peru cũng mới chỉ 4 lần được góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh này. Bên cạnh đó, ĐT Peru cũng giống ĐT Úc khi phải nhờ tới trận play-off để giành vé vớt để tham dự World Cup 2018.

Tới với World Cup lần này, mặc dù trong đội hình của ĐT Peru không có quá nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng sự gắn kết và hiểu ý cũng giúp đội bóng này trở đối thủ đáng gờm tại bảng C.

Còn về phía Đan Mạch, đội bóng cũng phải trải qua vòng play-off như Peru và Úc, nhưng trong trận giành vé tới Nga, đoàn quân của HLV Age Hareide đã “huỷ diệt” CH Ailen với tỷ số 5-1, qua đó xuất sắc có tên trong danh sách 32 đội bóng dự World Cup 2018.

Nói không ngoa khi ĐT Đan Mạch đang có hội lớn cùng ĐT Pháp thẳng tiến vòng 1/8, bởi “Những chú lính chì dũng cảm” đang sở hữu dàn cầu thủ tên tuổi và đang chơi bóng tại Premier League.

Cụ thể những cái tên như thủ môn Kasper Schmeichel đang khoác áo Leicester City, trung vệ Andreas Christensen chơi cho Chelsea và đặc biệt nhất là nhạc trưởng Christian Eriksen của Tottenham.

Christian Eriksen không chỉ là một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất Premier League, mà anh còn nằm trong top 10 tiền vệ hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Kết luận

Ở bảng C, ĐT Pháp được đánh giá cao nhất. Do đó, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu thầy trò HLV Didier Deschamps giành vị trí nhất bảng.

Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa ĐT Úc, Peru và Đan Mạch. Trong số 3 đội tuyển này, Úc vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đại diện của Nam Mỹ và châu Âu. Mặc dù vậy, bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảng A World Cup 2018: Uruguay và Nga sáng cửa đi tiếp
Bảng A World Cup 2018: Uruguay và Nga sáng cửa đi tiếp

VOV.VN - Xét về mọi khía cạnh, Uruguay và Nga có đủ những yếu tố để giành vé vào vòng 16 đội ở vòng chung kết World Cup 2018.

Bảng A World Cup 2018: Uruguay và Nga sáng cửa đi tiếp

Bảng A World Cup 2018: Uruguay và Nga sáng cửa đi tiếp

VOV.VN - Xét về mọi khía cạnh, Uruguay và Nga có đủ những yếu tố để giành vé vào vòng 16 đội ở vòng chung kết World Cup 2018.

Số áo của ĐT Pháp ở World Cup 2018: Pogba số 6, Mbappe kế thừa Zidane
Số áo của ĐT Pháp ở World Cup 2018: Pogba số 6, Mbappe kế thừa Zidane

VOV.VN -Trong danh sách số áo chính thức của ĐT Pháp, ngôi sao của MU- Paul Pogba sẽ khoác áo số 6, trong khi đó Kylian Mbappe sẽ tiếp bước Zinedine Zidane.

Số áo của ĐT Pháp ở World Cup 2018: Pogba số 6, Mbappe kế thừa Zidane

Số áo của ĐT Pháp ở World Cup 2018: Pogba số 6, Mbappe kế thừa Zidane

VOV.VN -Trong danh sách số áo chính thức của ĐT Pháp, ngôi sao của MU- Paul Pogba sẽ khoác áo số 6, trong khi đó Kylian Mbappe sẽ tiếp bước Zinedine Zidane.

Đội bóng đắt giá nhất World Cup 2018: Không Sane, Đức “chào thua” Pháp
Đội bóng đắt giá nhất World Cup 2018: Không Sane, Đức “chào thua” Pháp

VOV.VN -Việc không triệu tập Leroy Sane, Đức lập tức tụt xuống vị trí thứ 4, trong khi đó Pháp dẫn đầu trong danh sách 10 đội bóng giá trị nhất World Cup 2018.

Đội bóng đắt giá nhất World Cup 2018: Không Sane, Đức “chào thua” Pháp

Đội bóng đắt giá nhất World Cup 2018: Không Sane, Đức “chào thua” Pháp

VOV.VN -Việc không triệu tập Leroy Sane, Đức lập tức tụt xuống vị trí thứ 4, trong khi đó Pháp dẫn đầu trong danh sách 10 đội bóng giá trị nhất World Cup 2018.

Bảng B World Cup 2018: Chuyện nội bộ Iberia Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha?
Bảng B World Cup 2018: Chuyện nội bộ Iberia Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha?

VOV.VN - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vượt trội hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại ở bảng B VCK World Cup 2018.

Bảng B World Cup 2018: Chuyện nội bộ Iberia Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha?

Bảng B World Cup 2018: Chuyện nội bộ Iberia Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha?

VOV.VN - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vượt trội hơn hẳn so với hai đối thủ còn lại ở bảng B VCK World Cup 2018.