Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Chiến tranh Lạnh không có lợi cho bất cứ bên nào

VOV.VN - Theo ông Thôi Thiên Khải, việc bình thường hóa và phát triển quan hệ trong vài chục năm qua phù hợp với lợi ích của cả hai nước và thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong khi trao đổi tại Diễn đàn an ninh Aspen 2020 mới đây cho rằng, sự lựa chọn của Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay sẽ định hình thế giới trong tương lai và Chiến tranh Lạnh không phù hợp với lợi ích thực sự của bất cứ bên nào.

Ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay đang ở vào "thời điểm hết sức then chốt", có thể nói là chưa từng có kể từ chuyến thăm của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger gần nửa thế kỷ trước.

Ông cho rằng, sự lựa chọn của 2 nước hôm nay, không chỉ quyết định quan hệ giữa hai nước lớn, mà còn định hình tương lai thế giới, do vậy Trung - Mỹ cần phải hành động đúng đắn vì lợi ích lâu dài của người dân hai nước và cả thế giới.

Theo ông Thôi Thiên Khải, việc hai nước bình thường hóa và phát triển quan hệ trong vài chục năm qua phù hợp với lợi ích của cả hai nước và thế giới. Cả Mỹ và Trung Quốc đều được hưởng lợi từ những thành quả tích cực của mối quan hệ này và đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.

Đại sứ Trung Quốc cũng cho rằng, giữa hai nước tồn tại nhiều sự khác biệt trong các vấn đề lịch sử, văn hóa, định hướng phát triển kinh tế và thể chế chính trị... Những khác biệt này có thể còn tồn tại trong thời gian dài, song điều đó không nên bị coi là vật cản trong mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Sự khác biệt ấy cần được xem là cơ hội, triển vọng để hai bên học hỏi, hợp tác với nhau.

Ông nhấn mạnh, cả Trung Quốc và Mỹ cần rút ra các bài học lịch sử của quá khứ, rằng Chiến tranh Lạnh không phù hợp với lợi ích thực sự của bất cứ bên nào. "Chiến tranh Lạnh mới" cũng không phù hợp với lợi ích của bất cứ ai, càng không thể đem lại bất kỳ giải pháp nào giúp giải quyết vấn đề.

Về thỏa thuận thương mại giai đoạn một, ông cho biết, sau khi ký kết hồi tháng 1, phái đoàn hai bên vẫn duy trì trao đổi ở nhiều cấp độ, việc thực thi thỏa thuận đạt "tiến triển tích cực". Theo đó, Trung Quốc đã hoàn thành toàn bộ 50 công việc trong 4 tháng thực hiện thỏa thuận theo như cam kết.

Theo ông Thôi Thiên Khải, Trung Quốc sẽ tiếp tục mua hàng nông sản và các mặt hàng của Mỹ.  Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng tới trao đổi thương mại, song Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để khắc phục những khó khăn này, duy trì lưu thông thương mại, thực hiện hiệu quả thỏa thuận với hết khả năng của mình.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng sau những đối đầu thương mại khoảng 2 năm gần đây. Mối quan hệ này ngày càng xấu đi bởi các động thái liên quan đến vấn đề Hong Kong, Đài Loan của Trung Quốc, vấn đề Biển Đông, hay việc hai nước đóng cửa các cơ quan lãnh sự quán của nhau và gần đây là việc Mỹ cấm một số công ty công nghệ và phần mềm của Trung Quốc, trong đó có các ứng dụng TikTok và Wechat./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

VOV.VN - Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (10/8), Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt 11 cá nhân của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 11 cá nhân Mỹ

VOV.VN - Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay (10/8), Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt 11 cá nhân của Mỹ.

Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả vấn đề Hong Kong
Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Phía Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt 11 quan chức Mỹ như 1 biện pháp đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt mà Washington áp lên các quan chức nước này.

Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả vấn đề Hong Kong

Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Phía Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt 11 quan chức Mỹ như 1 biện pháp đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt mà Washington áp lên các quan chức nước này.

“Trung Quốc cần thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ“
“Trung Quốc cần thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ“

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh cần tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn một.

“Trung Quốc cần thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ“

“Trung Quốc cần thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ“

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh cần tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn một.