Nhân sự cho ghế Chủ tịch VFF vẫn để trống​

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có ứng viên nào đăng ký ra tranh cử chức Chủ tịch VFF tại Đại hội VFF khóa 8, dự kiến diễn raa vào tháng 3 tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí phía Nam nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra tại TPHCM chiều 4/1, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết hiện vẫn chưa có ứng viên nào đăng ký ra tranh cử chức Chủ tịch VFF tại Đại hội VFF khóa 8, dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết chưa có hồ sơ ứng cử nào được nộp cho tiểu ban nhân sự của Đại hội.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)
Ông Hoài Anh cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới, VFF đã thành lập 5 tiểu ban, trong đó có Ban nhân sự. Ban nhân sự thời gian qua đã dự thảo các tiêu chí ứng cử cho các chức danh chủ chốt như Chủ tịch, Phó chủ tịch,... gửi cho các uỷ viên ban chấp hành VFF.

Ngày 9/1 tới, Ban nhân sự sẽ tổng hợp các ý kiến để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các bước tiếp theo. Do thời hạn nộp đơn chưa mở, nên Ban nhân sự chưa nhận được hồ sơ xin ứng cử nào.

Trước đó, trong cuộc gặp mặt với báo chí tại Hà Nội, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bày tỏ quan điểm "sẽ luôn ủng hộ cho những người giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển, với tiêu chí người mới trúng cử cần có sự nhiệt tình, tất cả phải vì bóng đá Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

QBV Đặng Thị Kiều Trinh: "Tôi muốn trở thành tượng đài bóng đá"
QBV Đặng Thị Kiều Trinh: "Tôi muốn trở thành tượng đài bóng đá"

VOV.VN - Ở tuổi 33, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh chia sẻ mong muốn trở thành tượng đài bóng đá như đàn chị Kim Chi, sau khi lần thứ 3 giành Quả bóng vàng (QBV).

QBV Đặng Thị Kiều Trinh: "Tôi muốn trở thành tượng đài bóng đá"

QBV Đặng Thị Kiều Trinh: "Tôi muốn trở thành tượng đài bóng đá"

VOV.VN - Ở tuổi 33, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh chia sẻ mong muốn trở thành tượng đài bóng đá như đàn chị Kim Chi, sau khi lần thứ 3 giành Quả bóng vàng (QBV).

VOV và VFF cam kết chung tay nâng tầm futsal Việt Nam
VOV và VFF cam kết chung tay nâng tầm futsal Việt Nam

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải futsal năm 2017, lãnh đạo VOV và VFF cho biết sẽ hợp tác tốt hơn nữa, để nâng tầm futsal Việt Nam.

VOV và VFF cam kết chung tay nâng tầm futsal Việt Nam

VOV và VFF cam kết chung tay nâng tầm futsal Việt Nam

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải futsal năm 2017, lãnh đạo VOV và VFF cho biết sẽ hợp tác tốt hơn nữa, để nâng tầm futsal Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Nhiều cơ hội, lắm thách thức
Bóng đá Việt Nam năm 2018: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017, năm 2018 chúng ta có nhiều cơ hội để đạt thành tích cao, nhưng cũng lắm thách thức.

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

Bóng đá Việt Nam năm 2018: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017, năm 2018 chúng ta có nhiều cơ hội để đạt thành tích cao, nhưng cũng lắm thách thức.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”
PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã đề cập đến những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Nhiều kỳ vọng cho nền bóng đá trong năm 2018”

Trong cuộc trò chuyện đầu năm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã đề cập đến những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.