Nhật Bản “triệu hồi sao” Premier League dự Asian Cup 2019

VOV.VN - HLV Hajime Moriyasu đã quyết định gọi bổ sung tiền đạo đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh vào thành phần dự Asian Cup 2019.

Tiền đạo Asano của Hannover bất ngờ dính chấn thương và chắc chắn bỏ lỡ VCK Asian Cup 2019, buộc HLV Hajime Moriyasu phải gấp rút bổ sung tiền đạo dù trước đó đã công bố danh tính 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự VCK Asian Cup 2019.

HLV Moriyasu đã quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo đang khoác áo Newcastle ở Premier League là Yoshinori Muto.

Yoshinori Muto, 26 tuổi, mới gia nhập Newcastle hồi mùa hè. Sau 7 lần ra sân ở Premier League, chân sút người Nhật đã ghi được 1 bàn thắng ở trận gặp MU.

Trước đó, Muto đã chơi trọn vẹn các trận của Nhật Bản ở VCK Asian Cup 2015. 

Anh cũng có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2018 hồi mùa hè ở Nga.

Yoshinori Muto đang thi đấu khá tốt ở Ngoại hang Anh trong màu áo Newcastle.
Sự góp mặt của những ngôi sao đến từ nhiều giải đấu chất lượng cao của châu Âu khiến cho VCK Asian Cup 2019 trở nên đáng chú ý hơn.
22 tuổi, cao 1m79, Yoshinori Muto là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công của ĐT Nhật Bản.
Mùa này,Yoshinori Muto đã được ra sân 11 trận và đóng góp 1 bàn thắng.

Ngoài Muto, đội bóng xứ sở mặt trời mọc còn triệu tập nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Nagatomo (Galatasaray), Yoshida (Southampton), Sakai (Marseille), Haraguchi (Hannover), Shibasaki (Getafe), Minamino (Salzburg) hay Osako (Bremen)...

Tính đến nay, Nhật Bản đang là đội tuyển vô địch Asian Cup nhiều nhất (4 lần - vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền vệ Đức Huy: 'Em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ'
Tiền vệ Đức Huy: 'Em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ'

VOV.VN- Tiền vệ Đức Huy (đội tuyển Việt Nam) cho rằng, cám dỗ có đến hay không là do mình quyết định, anh tin bản thân mình đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ.

Tiền vệ Đức Huy: 'Em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ'

Tiền vệ Đức Huy: 'Em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ'

VOV.VN- Tiền vệ Đức Huy (đội tuyển Việt Nam) cho rằng, cám dỗ có đến hay không là do mình quyết định, anh tin bản thân mình đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ.

HLV Park Hang Seo trêu đùa trợ lý, “đánh yêu” tân binh ĐT Việt Nam
HLV Park Hang Seo trêu đùa trợ lý, “đánh yêu” tân binh ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo ôm trợ lý và đánh yêu vào vai của Nguyễn Hoàng Đức trên sân tập của ĐT Việt Nam diễn ra sáng 21/12.

HLV Park Hang Seo trêu đùa trợ lý, “đánh yêu” tân binh ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo trêu đùa trợ lý, “đánh yêu” tân binh ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo ôm trợ lý và đánh yêu vào vai của Nguyễn Hoàng Đức trên sân tập của ĐT Việt Nam diễn ra sáng 21/12.

Công Phượng nổi bật với mái tóc “mì tôm” trong buổi tập của ĐT Việt Nam
Công Phượng nổi bật với mái tóc “mì tôm” trong buổi tập của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Công Phượng trình làng mái tóc "mì tôm" chất lừ trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Công Phượng nổi bật với mái tóc “mì tôm” trong buổi tập của ĐT Việt Nam

Công Phượng nổi bật với mái tóc “mì tôm” trong buổi tập của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Công Phượng trình làng mái tóc "mì tôm" chất lừ trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Hậu vệ ĐT Iran: “Không thể xem thường Việt Nam, Yemen”
Hậu vệ ĐT Iran: “Không thể xem thường Việt Nam, Yemen”

VOV.VN - Hậu vệ ĐT Iran, Ehsan Hajsafi đã có những đánh giá khách quan về các đội bóng ở bảng D Asian Cup 2019.

Hậu vệ ĐT Iran: “Không thể xem thường Việt Nam, Yemen”

Hậu vệ ĐT Iran: “Không thể xem thường Việt Nam, Yemen”

VOV.VN - Hậu vệ ĐT Iran, Ehsan Hajsafi đã có những đánh giá khách quan về các đội bóng ở bảng D Asian Cup 2019.

Quế Ngọc Hải: “Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng“
Quế Ngọc Hải: “Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng“

VOV.VN - Hậu vệ sinh năm 1993 cho biết sẽ cùng cả đội cố gắng đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2019.

Quế Ngọc Hải: “Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng“

Quế Ngọc Hải: “Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng“

VOV.VN - Hậu vệ sinh năm 1993 cho biết sẽ cùng cả đội cố gắng đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2019.