Hơn 60 tỷ đồng được đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Tại Chương trình “Gặp mặt, biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long” ngày 23/11, hơn 60 tỷ đồng đã được đóng góp cho các trẻ em ở đây.

Chiều 23/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng Bảo trợ quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp mặt, biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long”. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tỉnh Vĩnh Long xác định công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt vai trò trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến trẻ em; tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo, vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đồng thời tuyên truyền, để nâng cao hiểu biết cho các thành viên trong gia đình về kiến thức phòng tránh tai nạn, thương tích, phòng, chống xâm hại, bạo hành, xây dựng cộng đồng an toàn.

Đã có nhiều tổ chức, cá nhân với tấm lòng và trách nhiệm xã hội, luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, luôn đồng hành và dành cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long những tình cảm to lớn đặc biệt là hỗ trợ, tạo điều kiện kịp thời cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập và phát triển. Đã có nhiều tấm gương con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; không ít em đã bước chân vào cánh cổng trường đại học, có những em đã tìm được việc làm, có thu nhập, giúp đỡ được gia đình.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi đã được các tổ chức, trung tâm hỗ trợ giúp cho các cháu hòa nhập cộng đồng. Những thành tích trong suốt thời gian qua của tỉnh Vĩnh Long đã góp phần vào thành tích chung của cả nước trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

“An toàn ở đây là các cháu đến trường an toàn không phải đi qua những cây cầu khỉ, không phải đi những chiếc xuồng lan khiến cho các phụ huynh và gia đình lo lắng. An toàn đây là các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đều là những cơ sở văn hóa lành mạnh, không để các cháu bị chi phối, bị tác động bởi ảnh hưởng của văn hóa xấu. Trong định hướng xây dựng các xã nông thôn mới, đô thị văn minh, cần phải đạt được các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn để bảo đảm tuyệt đối sự an toàn cho các cháu phát triển một cách toàn diện”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết.

Trong dịp này, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh Vĩnh Long và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng.

Tại chương trình, hơn 60 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao quà và xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí
8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Theo số liệu công bố tại Diễn đàn, trong 10 năm qua (từ 2008 - 2018) tại Đắk Lắk đã xảy ra hơn 9.400 vụ bạo lực gia đình

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Theo số liệu công bố tại Diễn đàn, trong 10 năm qua (từ 2008 - 2018) tại Đắk Lắk đã xảy ra hơn 9.400 vụ bạo lực gia đình

Làm gì để bảo vệ trẻ em trước ma trận video nhảm nhí trên mạng?
Làm gì để bảo vệ trẻ em trước ma trận video nhảm nhí trên mạng?

VOV.VN - Mặc dù pháp luật đã có những biện pháp răn đe, xử lý các trang mạng xã hội, Youtube cũng có chính sách kiểm duyệt nội dung nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều video có nội dung phản cảm, ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Làm gì để bảo vệ trẻ em trước ma trận video nhảm nhí trên mạng?

Làm gì để bảo vệ trẻ em trước ma trận video nhảm nhí trên mạng?

VOV.VN - Mặc dù pháp luật đã có những biện pháp răn đe, xử lý các trang mạng xã hội, Youtube cũng có chính sách kiểm duyệt nội dung nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều video có nội dung phản cảm, ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.