Bình Định nỗ lực đưa học sinh mầm non trở lại trường

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trẻ mầm non tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phải nghỉ học thời gian dài. Để giúp trẻ trong độ tuổi mầm non được đến trường học trực tiếp, ngành Giáo dục tỉnh Bình Định đã đưa ra nhiều giải pháp phòng chống dịch, nỗ lực đưa trẻ đến trường.

Qua kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, trẻ mầm non tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được trở lại lớp học trực tiếp sau 8 tháng nghỉ học. Do dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên ngành Giáo dục thành phố Quy Nhơn mới tổ chức cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi đến lớp.

Bà Trần Thúy Hà, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Quy Nhơn cho biết, năm học này, trường Mầm non Hoa Hồng có 390 trẻ từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi. Từ ngày 7/2 đến nay, nhà trường đón 81 trẻ từ 5 đến 6 tuổi đến học trực tiếp. Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể khi phát hiện F0 là trẻ hoặc giáo viên trong lớp học. Theo đó, nếu phát hiện F0 ở gia đình khi trẻ chưa đến trường, các cô sẽ đưa toàn bộ số trẻ và giáo viên ở lớp đó đi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, nếu toàn bộ giáo viên và học sinh âm tính SARS-CoV-2 thì tổ chức học bình thường.

Bà Trần Thúy Hà cho biết thêm, trong trường hợp phát hiện F0 là trẻ, giáo viên tại trường thì tạm dừng ngay lớp học có người mắc Covid-19 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

“Sau trẻ 5 đến 6 tuổi ra lớp, chúng tôi sẽ đón trẻ từ 24 đến 36 tháng cũng như trẻ 5 tuổi đến trường. Chính vì vậy, công tác sát khuẩn vệ sinh trường lớp sạch sẽ và các phòng học luôn luôn sẵn sàng để đón trẻ đến trường. Cũng như công tác bán trú, Nhà trường đã chú trọng vào công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác thực phẩm trong đợt phòng chống dịch Covid-19. Bởi vì khi đưa các cháu đến trường không phải chỉ phụ huynh lo lắng mà bản thân giáo viên nhà trường cũng rất lo lắng”-bà Hà nói.

Sau thời gian nghỉ học 8 tháng, các trường mầm non ở thành phố Quy Nhơn đón trẻ 5 tuổi trở lại trường cũng phần nào giải tỏa được nỗi lo trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 nhưng suốt học kỳ I chỉ học trực tuyến. Hiện, việc tổ chức bán trú cho trẻ mầm non tại Quy Nhơn chỉ thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Chị Vũ Thị Như Thảo, trú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Quy Nhơn cho biết: “Thời gian dài cháu nghỉ ở nhà, trở lại trường bố mẹ rất lo lắng. Khi mà đến trường, lãnh đạo nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất đón cháu, thực hiện đúng 5K cho nên bố mẹ rất yên tâm. Sau khi các cháu đi học những buổi học đầu tiên thì các cháu về tâm sự với bố mẹ là hôm nay con đi học rất vui và ngày mai con mong muốn đi học tiếp và không phải nghỉ thời gian dài.”

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, năm học này, tỉnh Bình Định có hơn 300 ngàn học sinh ở các cấp học, trong đó khoảng 100 ngàn trẻ mầm non. Từ đầu năm học, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được đến trường, riêng học sinh mầm non tại thành phố Quy Nhơn mới đến trường vào ngày 7/2 vừa qua. Ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, qua một tuần thí điểm đưa học sinh từ 5 đến 6 tuổi ra lớp, hiện đã có hơn một nửa số trẻ trong độ tuổi ra lớp thường xuyên. Các trường chưa phát hiện trường hợp giáo viên, học sinh mắc Covid-19. Dự kiến ngày 14/2 tới, thành phố Quy Nhơn sẽ đón tất cả học sinh bậc mầm non đến lớp.

Theo ông Phan Thanh Liêm, các trường mầm non đã chuẩn bị các phương án ứng phó khi phát hiện F0 trong trường học.“Đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng phải nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, dạy học trực tiếp là một phương án tổ chức tốt nhất. Trước khi học sinh đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo các trường theo sổ tay hướng dẫn của Bộ Giáo dục tổ chức sát khuẩn và tầm soát y tế. Tập cho các em thói quen 5K, trong quá trình giảng dạy giữ khoảng cách. Đảm bảo cho học sinh và đặc biệt cho những nơi bán trú. Hàng tuần, các trường kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định theo sổ tay phòng chống dịch đã hướng dẫn- ông Liêm nói”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương "lên dây cót” chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp từ ngày 14/2
Nhiều địa phương "lên dây cót” chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - Một số địa phương như Hưng Yên, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang... đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa học sinh trở lại trường từ ngày 14/2.

Nhiều địa phương "lên dây cót” chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp từ ngày 14/2

Nhiều địa phương "lên dây cót” chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp từ ngày 14/2

VOV.VN - Một số địa phương như Hưng Yên, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang... đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa học sinh trở lại trường từ ngày 14/2.

Học sinh lớp 1 đến trường, phụ huynh hồi hộp xen lẫn lo lắng
Học sinh lớp 1 đến trường, phụ huynh hồi hộp xen lẫn lo lắng

VOV.VN - Ngày 10/2, hơn 500.000 học sinh ngoại thành Hà Nội đến trường. Trong đó, với trẻ học lớp 1, đây là lần đầu tiên trẻ được đến lớp, gặp bạn, gặp thầy cô.

Học sinh lớp 1 đến trường, phụ huynh hồi hộp xen lẫn lo lắng

Học sinh lớp 1 đến trường, phụ huynh hồi hộp xen lẫn lo lắng

VOV.VN - Ngày 10/2, hơn 500.000 học sinh ngoại thành Hà Nội đến trường. Trong đó, với trẻ học lớp 1, đây là lần đầu tiên trẻ được đến lớp, gặp bạn, gặp thầy cô.

Học sinh tiểu học Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày "tựu trường" đặc biệt
Học sinh tiểu học Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày "tựu trường" đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (2/10), học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội háo hức đến trường lần đầu tiên kể từ đầu năm học mới.

Học sinh tiểu học Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày "tựu trường" đặc biệt

Học sinh tiểu học Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày "tựu trường" đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (2/10), học sinh tiểu học tại 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội háo hức đến trường lần đầu tiên kể từ đầu năm học mới.