NATO sẽ đối mặt với tên lửa "không thể ngăn chặn" của Nga nếu vượt qua lằn ranh đỏ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cảnh báo, NATO không được vượt qua "lằn ranh đỏ" ở Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow không có lựa chọn nào ngoài phản ứng nếu điều đó xảy ra, đồng thời nhắc đến sự phát triển tên lửa siêu thanh của Nga.

Tổng thống Putin cho biết, việc triển khai binh lính NATO và các hệ thống tên lửa tiên tiến ở Ukraine - hệ thống có thể tấn công Moscow trong một vài phút, sẽ là một bước đi vượt xa giới hạn chấp nhận của Nga. Cho tới nay, NATO vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào trong những động thái trên.

"Nếu các hệ thống tấn công kiểu như vậy xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, thời gian chúng bay tới Moscow sẽ là 7 - 10 phút và 5 phút trong trường hợp vũ khí siêu thanh được triển khai", Tổng thống Putin cho hay.

"Những điều chúng tôi sẽ làm trong viễn cảnh này là gì? Chúng tôi sẽ phải tạo ra điều gì đó tương tự như những thứ đe dọa đến chúng tôi. Chúng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ", Tổng thống Putin nhận định, đồng thời nhắc đến những cuộc thử tên lửa siêu thanh gần đây của Nga.

Tổng thống Putin cho biết, tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, dự kiến sẽ hoạt động trong Hải quân Nga năm 2022, có khả năng bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có tầm hoạt động khoảng 1.000 km. Ngày 30/11, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, tên lửa có thể đạt tới một số mục tiêu "chỉ trong 5 phút".

Các tên lửa siêu thanh được thiết kế gần như không thể ngăn chặn và có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh. Mỹ, Nga và Trung Quốc đang trong cuộc đua vũ trang toàn cầu nhằm phát triển vũ khí siêu thanh.

Một quan chức thuộc Lực lượng Vũ trụ trước đó nhận định, Mỹ đi sau cả Nga và Trung Quốc "về các chương trình siêu thanh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tính toán của Tổng thống Putin và “lằn ranh đỏ” mới Nga vạch ra với phương Tây
Tính toán của Tổng thống Putin và “lằn ranh đỏ” mới Nga vạch ra với phương Tây

VOV.VN - Việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới với Ukraine đã phản ánh những tính toán của Tổng thống Putin cũng như cho thấy sự thay đổi trong các lằn ranh đỏ mà điện Kremlin vạch ra với phương Tây.

Tính toán của Tổng thống Putin và “lằn ranh đỏ” mới Nga vạch ra với phương Tây

Tính toán của Tổng thống Putin và “lằn ranh đỏ” mới Nga vạch ra với phương Tây

VOV.VN - Việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới với Ukraine đã phản ánh những tính toán của Tổng thống Putin cũng như cho thấy sự thay đổi trong các lằn ranh đỏ mà điện Kremlin vạch ra với phương Tây.

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay
Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao ở Moscow tiết lộ. Đây có thể là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 2 nhà lãnh đạo trong năm 2021.

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

Nga tiết lộ kế hoạch cuộc gặp Putin-Biden vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, một quan chức cấp cao ở Moscow tiết lộ. Đây có thể là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa 2 nhà lãnh đạo trong năm 2021.

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"
Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng với Nga, trong bối cảnh các quan chức Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về hoạt động triển khai binh sỹ của Nga ở biên giới với Ukraine.

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng với Nga, trong bối cảnh các quan chức Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về hoạt động triển khai binh sỹ của Nga ở biên giới với Ukraine.