Những thống kê “không thể bỏ qua” trước vòng tứ kết World Cup 2018

VOV.VN - Cùng điểm lại những thống kê “không thể bỏ qua” trước vòng tứ kết World Cup 2018.

1. Châu Âu là nơi có nhiều đại diện lọt vào tứ kết World Cup 2018 nhất với 6/14 đội tuyển (chiếm tỉ lệ 42.85%), Nam Mỹ có 2/5 đại diện (40%), châu Á, châu Phi và khu vực Bắc - Trung Mỹ đều không còn đại diện nào.

2. Chủ nhà Nga làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết World Cup (tính thời thời điểm Liên Xô tan rã).

3. Cả hai đại diện của bảng A (Nga, Uruguay) và G (Anh, Bỉ) sau khi lọt vào vòng 1/8 đều giành quyền đi tiếp. Bảng B và H không còn đại diện nào ở World Cup 2018.

4. Pháp là đội gặp nhiều đại diện của Nam Mỹ nhất tại World Cup 2018. Trước khi gặp Uruguay, Pháp đã đánh bại Argentina (4-3, vòng 1/8) và Peru (1-0, vòng bảng).

5. Tại tứ kết World Cup 2018, chỉ có hai đội vẫn giữ được thành tích toàn thắng tính sau 90 phút thi đấu chính thức là Uruguay và Bỉ. Croatia toàn thắng cả 4 trận nhưng vượt qua Đan Mạch trên loạt luân lưu ở vòng 16 đội.

6. Trong số các đội lọt vào tứ kết, Brazil (5), Uruguay (2), Anh và Pháp (1) là những đội từng vô địch World Cup trong quá khứ. Lần gần nhất một đội góp mặt ở tứ kết giải đấu năm nay từng vô địch là Brazil vào năm 2002.

7. Nếu tính cả đối thủ ở tứ kết là Brazil (Nam Mỹ), Bỉ là đội tuyển duy nhất chạm trán toàn bộ đại diện từ các khu vực khác nhau góp mặt tại World Cup 2018, gồm Anh (châu Âu), Panama (Bắc - Trung Mỹ), Tunisia (châu Phi) và Nhật Bản (châu Á).

8. Nếu tính theo phân nhóm hạt giống bốc thăm vòng bảng, có 4 đội nằm trong nhóm 1 lọt vào tứ kết gồm Nga (chủ nhà), Brazil, Pháp, Bỉ, 3 đội thuộc nhóm 2 gồm Anh, Croatia và Uruguay, nhóm 3 chỉ xuất hiện duy nhất 1 đại diện là Thụy Điển.

9. Bỉ là đội ghi nhiều bàn nhất trong số những đội lọt vào tứ kết World Cup 2018 (12 - đứng đầu giải), Thụy Điển là đội ghi ít nhất (6 - đứng thứ 9 tại giải).

10. Trong các đội lọt vào tứ kết, Nga có độ tuổi trung bình cao nhất (28,8), sau đó lần lượt là Brazil (28,6), Thụy Điển, Uruguay (28,1), Croatia (27,9), Bỉ (27,6), Pháp và Anh (26)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn sao Anh ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng lịch sử ở World Cup
Dàn sao Anh ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng lịch sử ở World Cup

VOV.VN - Chiến thắng trước Colombia là lần đầu tiên trong lịch sử, Anh vượt qua đối thủ bằng loạt sút luân lưu ở World Cup.

Dàn sao Anh ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng lịch sử ở World Cup

Dàn sao Anh ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng lịch sử ở World Cup

VOV.VN - Chiến thắng trước Colombia là lần đầu tiên trong lịch sử, Anh vượt qua đối thủ bằng loạt sút luân lưu ở World Cup.

Infographic: Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018
Infographic: Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Uruguay vs Pháp, Brazil vs Bỉ, Thụy Điển vs Anh và Nga vs Croatia.

Infographic: Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018

Infographic: Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Uruguay vs Pháp, Brazil vs Bỉ, Thụy Điển vs Anh và Nga vs Croatia.

8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018: Brazil đại chiến với Bỉ
8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018: Brazil đại chiến với Bỉ

VOV.VN - Danh sách 8 đội bóng giành vé vào vòng tứ kết World CUp 2018. Theo phân nhánh, Brazil sẽ đại chiến với Bỉ.

8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018: Brazil đại chiến với Bỉ

8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018: Brazil đại chiến với Bỉ

VOV.VN - Danh sách 8 đội bóng giành vé vào vòng tứ kết World CUp 2018. Theo phân nhánh, Brazil sẽ đại chiến với Bỉ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Chung kết sớm Brazil - Bỉ
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Chung kết sớm Brazil - Bỉ

VOV.VN - Brazil và Bỉ là 2 đội bóng chơi tấn công hay và thuyết phục nhất World Cup 2018.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Chung kết sớm Brazil - Bỉ

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018: Chung kết sớm Brazil - Bỉ

VOV.VN - Brazil và Bỉ là 2 đội bóng chơi tấn công hay và thuyết phục nhất World Cup 2018.

Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018: Xé lưới Colombia, Kane số 1
Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018: Xé lưới Colombia, Kane số 1

VOV.VN -Sau khi giúp ĐT Anh vượt qua Colombia, Harry Kane tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018.

Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018: Xé lưới Colombia, Kane số 1

Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018: Xé lưới Colombia, Kane số 1

VOV.VN -Sau khi giúp ĐT Anh vượt qua Colombia, Harry Kane tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau vòng 1/8 World Cup 2018.