Olympic Việt Nam nhận tin vui từ Đình Trọng

VOV.VN - Đình Trọng hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến. Theo các bác sĩ trong 1 hoặc 2 ngày tới trung vệ này có thể trở lại tập luyện bình thường.

Đình Trọng bị tái phát chấn thương cổ chân khi lên tuyển hội quân cùng Olympic Việt Nam. Trung vệ của Hà Nội FC đã không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở 2 buổi “rèn quân” gần nhất của HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì Đình Trọng đang hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến. Nếu không có gì thay đổi, trung vệ của Hà Nội FC có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội trong 1, 2 ngày tới.

Đình Trọng đang hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến (Ảnh: DT).

Mặc dù nhận tin vui về Đình Trọng, HLV Park Hang Seo đang đau đầu về nhân sự. Trong phần thực hiện bài kiểm tra về tốc độ chiều 28/7, tiền vệ Hồng Duy đã không thể kết thúc một cách trọn vẹn và tỏ ra rất đau đớn.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và nhận định Duy bị rách cơ đùi sau chân phải. Đối với trường hợp rách cơ thông thường sẽ cần khoảng 1 tháng mới có hồi phục và trở lại tập luyện bình thường.

Do đó, Hồng Duy nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội. Đây là điều thực sự rất đáng tiếc đối với cá nhân Hồng Duy, sau những nỗ lực và phấn đấu không những ngày tập luyện vừa qua.

Hồng Duy dính chấn thương khá nặng (Ảnh: Minh Hoàng).

Hôm nay (29/7), HLV Park Hang-seo quyết định “xả trại” tạo điều kiện cho các cầu thủ có thể về thăm gia đình nếu ở gần nhà hoặc đi gặp gỡ bạn bè, giảm stress sau những ngày miệt mài tập luyện.

Ngày mai, toàn đội trở lại tập luyện bình thường đến hết ngày 31/7 ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Văn Giang – Hưng Yên), sau đó di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho giải tứ hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Đức Chinh: “Tự tin cạnh tranh suất đá chính cho Olympic Việt Nam“
Hà Đức Chinh: “Tự tin cạnh tranh suất đá chính cho Olympic Việt Nam“

VOV.VN - Ở đợt tập trung này, hàng công của ĐT Olympic Việt Nam được đánh giá là khá "chật chội" với nhiều hảo thủ góp mặt.

Hà Đức Chinh: “Tự tin cạnh tranh suất đá chính cho Olympic Việt Nam“

Hà Đức Chinh: “Tự tin cạnh tranh suất đá chính cho Olympic Việt Nam“

VOV.VN - Ở đợt tập trung này, hàng công của ĐT Olympic Việt Nam được đánh giá là khá "chật chội" với nhiều hảo thủ góp mặt.

Cập nhật số áo của Olympic Việt Nam: Công Phượng số 14
Cập nhật số áo của Olympic Việt Nam: Công Phượng số 14

VOV.VN - Cập nhật số áo tạm thời của các cầu thủ Olympic Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018.

Cập nhật số áo của Olympic Việt Nam: Công Phượng số 14

Cập nhật số áo của Olympic Việt Nam: Công Phượng số 14

VOV.VN - Cập nhật số áo tạm thời của các cầu thủ Olympic Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018.

Đội hình tối ưu của Olympic Việt Nam khi vắng Đình Trọng
Đội hình tối ưu của Olympic Việt Nam khi vắng Đình Trọng

VOV.VN - Đình Trọng dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm cách lấp khoảng trống mà cầu thủ này để lại ở giải tứ hùng sắp tới.

Đội hình tối ưu của Olympic Việt Nam khi vắng Đình Trọng

Đội hình tối ưu của Olympic Việt Nam khi vắng Đình Trọng

VOV.VN - Đình Trọng dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại, HLV Park Hang Seo sẽ phải tìm cách lấp khoảng trống mà cầu thủ này để lại ở giải tứ hùng sắp tới.

Công Phượng chạy rất nhanh, nhưng chưa phải “vô đối” ở Olympic Việt Nam
Công Phượng chạy rất nhanh, nhưng chưa phải “vô đối” ở Olympic Việt Nam

VOV.VN -Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ đứng thứ hai ở Olympic Việt Nam về tốc độ chạy nước rút đoạn ngắn.

Công Phượng chạy rất nhanh, nhưng chưa phải “vô đối” ở Olympic Việt Nam

Công Phượng chạy rất nhanh, nhưng chưa phải “vô đối” ở Olympic Việt Nam

VOV.VN -Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ đứng thứ hai ở Olympic Việt Nam về tốc độ chạy nước rút đoạn ngắn.